Lễ Phật đản: Đền chùa "cửa đóng then cài", nhiều người vái vọng vào trong

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Tại Hà Nội, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức nội bộ, giới hạn số người tham dự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dân đã đứng từ xa, tỏ lòng thành kính, vái vọng vào phía bên trong.

Đại lễ Phật Đản được xem là nghi lễ lớn nhất của Phật giáo. Hằng năm vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, người dân Việt Nam cùng tín đồ Phật tử trên khắp thế giới lại hân hoan đón mừng mùa Phật đản.
Đại lễ Phật Đản được xem là nghi lễ lớn nhất của Phật giáo. Hằng năm vào ngày 15.4 âm lịch, người dân Việt Nam cùng tín đồ Phật tử trên khắp thế giới lại hân hoan đón mừng mùa Phật đản.
Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức nội bộ, giới hạn số người tham dự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh.
Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức nội bộ, giới hạn số người tham dự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh.
Do dịch bệnh COVID-19, Đại lễ Phật đản năm nay không được tổ chức rộng rãi, chỉ tổ chức nội bộ nên nhiều người đã đứng từ xa, vái vọng vào phía bên trong cổng chùa, tỏ lòng thành kính.
Do dịch bệnh COVID-19, Đại lễ Phật đản năm nay không được tổ chức rộng rãi, chỉ tổ chức nội bộ nên nhiều người đã đứng từ xa, vái vọng vào phía bên trong cổng chùa, tỏ lòng thành kính.
Từ sáng sớm ngày 26.4 (ngày Rằm tháng Tư âm lịch) - ngày diễn ra Đại lễ Phật đản, một số người dân đã đứng từ xa, thực hiện các nghi lễ tâm linh.
Từ sáng sớm ngày 26.5 (ngày Rằm tháng Tư âm lịch) - ngày diễn ra Đại lễ Phật đản, một số người dân đã đứng từ xa, thực hiện các nghi lễ tâm linh.
“Nhân ngày Rằm tháng Tư - ngày diễn ra lễ Phật đản năm 2021 tôi đã đến đây từ sớm để thực hiện các nghi lễ tâm linh. Dù không được vào bên chùa do dịch bệnh COVID-19 song từ bên ngoài tôi vẫn có thể hành lễ, hướng niềm tin, sự tôn kính của mình vào phía bên trong. Điều quan trọng vẫn là chúng ta thực hiện những việc làm ý nghĩa, hành động tử tế trong cuộc sống hàng ngày” - chị Đoàn Phương Hà (23 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân) chia sẻ.
“Nhân ngày Rằm tháng Tư - ngày diễn ra lễ Phật đản năm 2021 tôi đã đến đây từ sớm để thực hiện các nghi lễ tâm linh. Dù không được vào bên chùa do dịch bệnh COVID-19 song từ bên ngoài tôi vẫn có thể hành lễ, hướng niềm tin, sự tôn kính của mình vào phía bên trong. Điều quan trọng vẫn là chúng ta thực hiện những việc làm ý nghĩa, hành động tử tế trong cuộc sống hàng ngày” - chị Đoàn Phương Hà (23 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân) chia sẻ.
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự GHPGVN cho biết: Tuần lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước nắm sát tình hình địa phương với tinh thần chống dịch cao nhất. Tại các tỉnh, TP đã có các ca mắc COVID-19, hoặc nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng thì các chùa, cơ sở tự viện cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự GHPGVN cho biết: Tuần lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước nắm sát tình hình địa phương với tinh thần chống dịch cao nhất. Tại các tỉnh, TP đã có các ca mắc COVID-19, hoặc nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng thì các chùa, cơ sở tự viện cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.
Nhiều người đứng từ cổng chùa Quán Sứ (Hà Nội) vái vọng vào phía bên trong.
Nhiều người đứng từ cổng chùa Quán Sứ (Hà Nội) vái vọng vào phía bên trong.
Tương tự, tại Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong cảnh “cửa đóng then cài“. Phía bên ngoài một hàng rào chắn đã được dựng lên từ nhiều ngày cùng tấm biển thông báo “Không tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường”.
Tương tự, tại Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong cảnh “cửa đóng then cài“. Phía bên ngoài một hàng rào chắn đã được dựng lên từ nhiều ngày cùng tấm biển thông báo “Không tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường”.
Nhân ngày này, nhiều người dân đã đứng từ xa vái vọng vào phía bên trong.
Nhân ngày này, nhiều người dân đã đứng từ xa vái vọng vào phía bên trong.
Nhiều người còn thực hiện phóng sinh nhân ngày Rằm tháng Tư.
Nhiều người còn thực hiện phóng sinh nhân ngày Rằm tháng Tư.
Tại Đền Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng thông báo tạm ngừng mở cửa do dịch COVID-19. Nhiều người dân tới đây đều thực hiện các nghi lễ vái vọng vào trong từ xa.
Tại Đền Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng thông báo tạm ngừng mở cửa do dịch COVID-19. Nhiều người dân tới đây đều thực hiện các nghi lễ vái vọng vào trong từ xa.
Trong thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắn nhủ, trong thế giới biến động ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khủng hoảng nghiêm trọng về dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu, và xung đột ở khắp nơi trên thế giới. Hơn bao giờ hết, nhân loại cần đón nhận năng lượng niềm tin nơi kho tàng giáo lý vi diệu của Đức Phật. Chỉ khi đó, chúng ta mới vượt qua những thách thức khủng hoảng này.
Khung cảnh vắng lặng ngày Rằm tháng tư.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Gợi ý những món chay ngon, độc đáo cho mùa lễ Phật Đản

Hải Minh |

Lễ Phật Đản năm nay, chị Thanh Thoa đã làm những món chay phong phú mà vẫn đầy đủ dưỡng chất cho cả nhà.

Phó Chủ tịch nước đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Chiều 21.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Ông Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo dịp Đại lễ Phật đản

|

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565, ngày 17.5, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gợi ý những món chay ngon, độc đáo cho mùa lễ Phật Đản

Hải Minh |

Lễ Phật Đản năm nay, chị Thanh Thoa đã làm những món chay phong phú mà vẫn đầy đủ dưỡng chất cho cả nhà.

Phó Chủ tịch nước đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Chiều 21.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Ông Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo dịp Đại lễ Phật đản

|

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565, ngày 17.5, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước.