Gái già lắm chiêu và Bố già - Trấn Thành: Thượng lưu hụt hơi vì nghèo khó?

ĐÔNG DU |

Ngày 19.3, nhà phát hành "Bố già" của Trấn Thành công bố phim đạt doanh thu 290 tỉ đồng dù chỉ chiếu được 2 tuần. Kỷ lục liên tiếp của tác phẩm này đã khiến truyền thông và khán giả dần quên đi một phim Việt khác cũng ra rạp cùng lúc là "Gái già lắm chiêu V". Phải chăng sự thượng lưu của "Gái già" đang bị hụt hơi trước cái "nghèo" của "Bố già"?

"Gái già" có điểm rơi chưa hợp lý?

Nhà phát hành phim "Bố già" cho biết, tới 14h ngày 19.3, bộ phim "Bố già" chạm mốc doanh thu 290 tỉ đồng, vượt qua bom tấn "Avengers: Endgame" (2019), trở thành tác phẩm chiếu rạp có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo Box Office Vietnam, tính đến tối 19.3, phim "Gái già lắm chiêu V" chỉ đạt hơn 38 tỉ đồng doanh thu.

"Gái già lắm chiêu V" và "Bố già" ra rạp cùng một thời điểm nhưng doanh thu có sự chênh lệch đến từ nhiều khía cạnh.

"Bố già" đang làm tốt thông điệp của mình khi mang đến cho khán giả một câu chuyện gần gũi, giản dị về cuộc sống gia đình Việt; về những sự khó khăn của tầng lớp công nhân, lao động, về những mối quan hệ giữ anh em, cha con với nhau tạo nên một tác phẩm rất đời và đi đâu chúng ta cũng bắt gặp.

Ngược lại "Gái già lắm chiêu V" lại mang đến câu chuyện về giới thượng lưu giàu sang, phú quý - một đề tài tương đối xa lạ với khán giả Việt.

Phim là câu chuyện về gia tộc họ Lý với 3 chị em sống trong vườn Bạch Trà Viên. Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) là trụ cột gia đình, chuyên nghề kinh doanh cổ vật.

Cô em Lý Linh (Kaity Nguyễn) bị một thiếu gia dụ đánh cắp món đồ danh giá của chị, từ đó gây ra nhiều sóng gió trong gia đình.

Bố già. Ảnh: ĐPCC.
Bố già. Ảnh: ĐPCC

Với việc chọn đề tài gần gũi, "Bố già" khi ra mắt đã có lợi thế hơn khi đánh vào tâm lý của người xem về tình phụ tử.

Nhưng "Gái già lắm chiêu V" lại trở thành "bàn tiệc" xa lạ và người xem cảm thấy khó có sự đồng cảm hơn dù nội dung phim không hề thua kém với "Bố già".

Thêm vào đó, với thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn là nỗi lo của nhiều người thì tâm lý của khán giả thích tìm đến những sự chia sẻ, gần gũi hơn là cuộc sống hưởng thụ, giàu sang.

Chính vì thế, "Gái già lắm chiêu V" chọn "điểm rơi" (thời điểm phát hành) được xem là chưa hợp lý. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về lượt xem của khán giả.

Thời điểm này, người ta cần những tác phẩm có những thông điệp gần gũi hơn. Đặc biệt, với những câu chuyện về gia đình, sự gắn kết, yêu thương là điều mà nhiều người mong mỏi lúc này.

"Bố già" đang làm tốt điều này và khi ra rạp xem một tác phẩm về gia đình, người ta thường rủ thêm các thành viên khác tạo nên một chuỗi dài lượt xem ngoài rạp.

"Gái già lắm chiêu V" không tốt bằng "Bố già"?

Xét trên khía cạnh nội dung, cả hai phim đều có những điều tốt và còn khiếm khuyết.

Điểm cộng lớn nhất của "Gái già lắm chiêu V" chính là dàn diễn viên thực lực với bề dày diễn xuất tốt như: NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, NSND Hoàng Dũng, Kaity Nguyễn...

Họ đã kết hợp và tạo nên một bữa tiệc diễn xuất với những trường đoạn từ hài hước đến đau khổ khi nói về thân phận người phụ nữ bị bao bọc trong cái vỏ của thượng lưu.

Phim làm tốt khi nói về ẩn ý trong câu chuyện về 3 chị em nhà họ Lý và mang thông điệp nữ quyền nhưng lại để lại nhiều lỗ hỏng kịch bản, những tình tiết thừa, vô lý đáng tiếc.

Gái già lắm chiêu V.  Ảnh: ĐPCC.
Gái già lắm chiêu V. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, "Bố già" không thật sự có nhiều diễn viên dạn dày kinh nghiệm như "Gái già lắm chiêu V" và thậm chí phim cũng có không ít những điểm đáng tiếc về nội dung nhưng lại ăn điểm nhờ khai thác câu chuyện đúng tâm lý khán giả.

Công bằng mà nói, "Gái già lắm chiêu V" và "Bố già" đều là những tác phẩm đầu tư nghiêm túc của điện ảnh Việt. Nhất là trong thời điểm nhiều phim hoãn chiếu thì 2 tác phẩm này lại mạnh dạn ra rạp.

Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, một tác phẩm chinh phục khán giả đôi khi ngoài khâu nội dung, kịch bản, diễn viên thì nhà sản xuất cũng cần lựa chọn thời đúng điểm công chiếu.

Nhiều người tiếc cho "Gái già lắm chiêu V" vì nếu ra vào thời điểm hợp lý hoặc không đối đầu "Bố già" thì có lẽ doanh thu đã khả quan hơn.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

"Hướng dương ngược nắng": 3 nghệ sĩ tên Cường và các nhân vật trái ngược

ĐÔNG DU |

Diễn viên Mạnh Cường đóng vai Vỹ thủ đoạn, NSND Mạnh Cường vai ông Đạt nhu nhược và NSƯT Phạm Cường vai ông Quân tốt bụng trong "Hướng dương ngược nắng". Mỗi người đều mang một nét diễn mới mẻ, góp phần tạo nên thành công của phim.

Vì sao "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh nhận mình lớn tuổi, qua thời đỉnh cao?

DI PY |

Ở tuổi U50, Việt Trinh ít hoạt động showbiz, chị chuyển hướng sang làm đạo diễn và dành thời gian chăm sóc con cái, vui thú điền viên. Cô nhận mình đã qua thời đỉnh cao và không phải... gây quỹ để "câu view", tạo sự chú ý.

"Bố già" của Trấn Thành cán mốc 290 tỉ đồng sau 2 tuần công chiếu

DI PY |

Chỉ sau hai tuần khởi chiếu, "Bố già" của Trấn Thành thu 290 tỉ đồng, trở thành phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, vượt qua cả bom tấn "Avengers: Endgame".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Hướng dương ngược nắng": 3 nghệ sĩ tên Cường và các nhân vật trái ngược

ĐÔNG DU |

Diễn viên Mạnh Cường đóng vai Vỹ thủ đoạn, NSND Mạnh Cường vai ông Đạt nhu nhược và NSƯT Phạm Cường vai ông Quân tốt bụng trong "Hướng dương ngược nắng". Mỗi người đều mang một nét diễn mới mẻ, góp phần tạo nên thành công của phim.

Vì sao "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh nhận mình lớn tuổi, qua thời đỉnh cao?

DI PY |

Ở tuổi U50, Việt Trinh ít hoạt động showbiz, chị chuyển hướng sang làm đạo diễn và dành thời gian chăm sóc con cái, vui thú điền viên. Cô nhận mình đã qua thời đỉnh cao và không phải... gây quỹ để "câu view", tạo sự chú ý.

"Bố già" của Trấn Thành cán mốc 290 tỉ đồng sau 2 tuần công chiếu

DI PY |

Chỉ sau hai tuần khởi chiếu, "Bố già" của Trấn Thành thu 290 tỉ đồng, trở thành phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, vượt qua cả bom tấn "Avengers: Endgame".