Đêm giao lưu văn hóa Ấn Độ - Sóc Trăng thắm tình hữu nghị

PHƯƠNG ANH |

Tối ngày 14.8, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra đêm giao lưu văn hóa Ấn Độ - Sóc Trăng. Đây là một trong những hoạt động của Lễ hội Xin chào Việt Nam năm 2023 do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Sóc Trăng.

Sóc Trăng là một trong 3 tỉnh thuộc khu vực phía Nam được Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn để tổ chức Lễ hội Xin chào Việt Nam (Namaste Vietnam Festival) năm 2023. Trong đó, điểm nhấn là chương trình giao lưu văn hóa ca múa nhạc Qawwali. Đây là cơ hội để nhân dân 2 nước giao lưu văn hóa; được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của 2 quốc gia, trong đó có những loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Tiết mục biểu diễn của đoàn ca nhạc Ấn Độ. Ảnh: Phương Anh
Tiết mục biểu diễn của đoàn ca nhạc Ấn Độ. Ảnh: Phương Anh

Đêm giao lưu văn hóa có hơn 400 khán giả tham dự, thưởng thức chương trình nghệ thuật giao lưu đầy ấn tượng của các nghệ sĩ nhóm ca nhạc Qawwali. Tỉnh Sóc Trăng mang đến đêm giao lưu văn hóa với các tiết mục nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Liên khúc quảng: “Đẹp tình hữu nghị”; điệu thức nghệ thuật Đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận; múa rô băm - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tiết mục của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh
Tiết mục của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh

Để thể hiện tình cảm gắn bó trong chương trình giao lưu văn hóa Ấn Độ - Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo và các nghệ sĩ Ấn Độ và Sóc Trăng cùng múa rom vong - điệu múa của người Khmer ở Sóc Trăng, thuộc loại hình nghệ thuật dân gian. Ngày 20.12.2019, điệu múa rom vong được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Biến lá bồ đề thành tranh, 9X Sóc Trăng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

PHƯƠNG ANH |

Từ những chiếc lá bồ đề bình thường, sau khi qua các công đoạn xử lý, Đặng Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã biến thành những bức tranh sinh động và tinh xảo mang đậm nét Phật giáo.

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Vườn măng cụt trăm tuổi, chỉ 4 cây cho cả tấn trái mỗi mùa ở Sóc Trăng

Phương Anh |

4 cây măng cụt trăm tuổi là tài sản vô giá của gia đình ông ông Hứa Văn Lến ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Giá lúa cao, lãi vẫn thấp

VÂN HI |

Mặc dù giá lúa tăng cao, nhưng một số nông dân tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn không có lãi nhiều. Nguyên nhân do chi phí vật tư nông nghiệp, giá thuê máy cắt, nhân công cũng tăng theo, cộng với đợt mưa bão trước đó đã ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Thiếu tướng Công an Hà Nội nói về 8 giờ theo dấu kẻ bắt cóc trẻ em

Việt Dũng |

Từ các manh mối mờ thu thập tại hiện trường vụ bắt cóc trẻ em ở quận Long Biên, lực lượng Công an Hà Nội đã dần dần truy ra dấu vết, dựng chân dung nghi phạm Nguyễn Đức Trung.

Xuất khẩu của Việt Nam đang khởi sắc

Minh Anh - Đỗ Minh |

Bước sang tháng thứ 8, nhiều gam màu sáng xuất hiện trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Các chuyên gia dự báo, kinh tế nước ta sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm.

Thanh Nhã: Từ cô gái nhút nhát, dễ khóc đến tuyển thủ mạnh dạn tự tin

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN (ghi) |

Mẹ tiền vệ Thanh Nhã - bà Vũ Thị Chi - chia sẻ về thời điểm con gái muốn bỏ bóng đá do áp lực về việc tập luyện...

Triệt xóa nạn vẽ bậy, bôi bẩn ở đô thị

HỮU CHÁNH |

Theo một số chuyên gia, hành vi viết, vẽ bậy nơi công cộng không đơn thuần là tệ nạn đáng lên án, mà cần phải xem như một hành vi vi phạm pháp luật để kiên quyết loại trừ tận gốc.

Biến lá bồ đề thành tranh, 9X Sóc Trăng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

PHƯƠNG ANH |

Từ những chiếc lá bồ đề bình thường, sau khi qua các công đoạn xử lý, Đặng Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã biến thành những bức tranh sinh động và tinh xảo mang đậm nét Phật giáo.

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Vườn măng cụt trăm tuổi, chỉ 4 cây cho cả tấn trái mỗi mùa ở Sóc Trăng

Phương Anh |

4 cây măng cụt trăm tuổi là tài sản vô giá của gia đình ông ông Hứa Văn Lến ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.