Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

NGUYỄN LUÂN - HƯNG THƠ |

HUẾ - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dự, ký lưu bút ở các cuốn sách tặng học sinh, độc giả tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại TP. Huế.

Tối 21.4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (Quốc Tử Giám Huế).
Tối 21.4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (Quốc Tử Giám Huế).
Dự chương trình, có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các ban, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương và các đồng chí đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Dự chương trình, có đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các ban, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương và các đồng chí đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – nhấn mạnh về tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với đời sống xã hội, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Từ đó, bộ trưởng đặt ra vấn đề khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - nhấn mạnh về tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với đời sống xã hội, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Từ đó, Bộ trưởng đặt ra vấn đề khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, các đơn vị đã phối hợp tổ chức trang trọng Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, đảm bảo xứng tầm với sự mong đợi của Nhân dân, của bạn đọc cả nước. Đặc biệt, chương trình đã kết hợp hài hòa giữa những nét văn hóa truyền thống cùng những yếu tố hiện đại là cách để tôn vinh sách và khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa đọc trong đời sống văn hóa, để “dòng chảy văn hóa đọc” luôn được khơi thông, tiếp nối. Phó Thủ tướng tin tưởng, các chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại thành phố Huế sẽ phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, đưa sách vào cộng đồng; các bộ, ngành, địa phương tích cực lồng ghép văn hóa đọc trong tất cả phong trào như: xây dựng văn hóa, khuyến học...; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để khuyến khích mọi người tham gia viết sách, đọc sách nhằm tạo ra tác phẩm tốt, làm phong phú thêm nguồn sách; tôn vinh các tác giả, văn nghệ sĩ, những tấm gương vì cộng đồng đã đưa sách, văn hóa đọc đến với mọi người, mọi nhà.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, các đơn vị đã phối hợp tổ chức trang trọng Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, đảm bảo xứng tầm với sự mong đợi của nhân dân, của bạn đọc cả nước.
Phó Thủ tướng tin tưởng, các chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại thành phố Huế sẽ phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, đưa sách vào cộng đồng; các bộ, ngành, địa phương tích cực lồng ghép văn hóa đọc trong tất cả phong trào như: xây dựng văn hóa, khuyến học...; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để khuyến khích mọi người tham gia viết sách, đọc sách nhằm tạo ra tác phẩm tốt, làm phong phú thêm nguồn sách; tôn vinh các tác giả, văn nghệ sĩ, những tấm gương vì cộng đồng đã đưa sách, văn hóa đọc đến với mọi người, mọi nhà.
Phó Thủ tướng tin tưởng, các chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại TP. Huế sẽ phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống; tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, đưa sách vào cộng đồng; các bộ, ngành, địa phương tích cực lồng ghép văn hóa đọc trong tất cả phong trào như: Xây dựng văn hóa, khuyến học...; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để khuyến khích mọi người tham gia viết sách, đọc sách nhằm tạo ra tác phẩm tốt, làm phong phú thêm nguồn sách; tôn vinh các tác giả, văn nghệ sĩ, những tấm gương vì cộng đồng đã đưa sách, văn hóa đọc đến với mọi người, mọi nhà.
 
Tại lễ khai mạc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng hoa cho đại diện báo Lao Động và 7 cơ quan báo chí - có đông bạn đọc và lượng tương tác lớn trên nền tảng số, xây dựng chương trình khuyến đọc thông qua việc xây dựng các chuyên trang  chuyên mục quảng bá sách phát triển văn hóa đọc.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (ngồi, bên phải), Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (ngồi, bên trái) kí tặng sách cho học sinh, độc giả tại buổi khai mạc.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (ngồi, bên phải), Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (ngồi, bên trái) ký tặng sách cho học sinh, bạn đọc tại buổi khai mạc.
Cùng ngày, Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuyển đổi số.
Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuyển đổi số.
NGUYỄN LUÂN - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Sức hút của ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều thể loại, của nhiều tác giả khắp cả nước tụ hội về Huế trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023. Dù chưa chính thức khai mạc nhưng nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi đã tìm về không gian trưng bày sách.

Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023: Lan tỏa giá trị qua từng trang sách

Phúc Đạt - Mai Hương |

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào chiều 21.4 tại di tích Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế, đường 23 Tháng 8, TP Huế).

Nhiều sự kiện đặc sắc trong ngày Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào chiều 21.4 tại di tích Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đường 23 Tháng 8, TP. Huế).

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Sức hút của ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều thể loại, của nhiều tác giả khắp cả nước tụ hội về Huế trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023. Dù chưa chính thức khai mạc nhưng nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi đã tìm về không gian trưng bày sách.

Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023: Lan tỏa giá trị qua từng trang sách

Phúc Đạt - Mai Hương |

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào chiều 21.4 tại di tích Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế, đường 23 Tháng 8, TP Huế).

Nhiều sự kiện đặc sắc trong ngày Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào chiều 21.4 tại di tích Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đường 23 Tháng 8, TP. Huế).