Danh ca Khánh Ly nói về tin đồn đòi cát-xê với giá trên trời

Đ.B |

Theo ca sĩ Quang Thành, quản lý của danh ca Khánh Ly, thực tế bà chưa bao giờ đặt một con số cát-xê khi nhận lời tham gia bất kỳ chương trình nào. Thế nhưng vẫn có không ít tin đồn rằng bà đòi cát-xê cao, để rồi không liên hệ lại khi đã ngỏ lời mời bà hát trước đó.

Danh ca Khánh Ly vừa có buổi gặp gỡ báo chí trước chuỗi đêm nhạc Người về bỗng nhớ sẽ được tổ chức vào ngày 10-11.5.2019 tại Hà Nội.

Ở tuổi 75, danh ca Khánh Ly tự nhận mình là người may mắn vì vẫn được ca hát và được công chúng đón nhận.

Dù vậy, điều đáng tiếc là có quá nhiều các tin đồn xung quanh vấn đề cát-xê của bà khi về Việt Nam.

Từ nhiều năm nay, bà vẫn đi về giữa Việt Nam và Mỹ, tham gia các đêm nhạc. Một điều đặc biệt đáng trân trọng là bà dành phần lớn số tiền đi hát để làm thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, xây chùa, nhà thờ...

Ca sĩ Quang Thành, đại diện của danh ca Khánh Ly cho biết, ở tuổi gần đất xa trời, bà không có nhiều nhu cầu về vật chất cho bản thân, nhưng vẫn rất cần tiền để có thể chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

 
Khánh Ly - Tùng Dương sẽ kết hợp trong đêm nhạc về Trịnh Công Sơn.

“Cô Khánh Ly nhận được rất nhiều lời mời đi hát, nhưng có nhiều nơi “đánh tiếng” mời xong rồi lại không liên hệ lại. Sau đó, tôi được biết rằng họ nghe nói cô đòi cát-xê cao nên thôi. Nhưng tôi khẳng định rằng chưa bao giờ cô Khánh Ly đặt ra một con số”, ca sĩ Quang Thành nói.

Đại diện của ca sĩ Khánh Ly cho biết thêm, suốt 10 năm nay, anh luôn là người đứng ra lo các thủ tục “hậu cần” để bà tập trung cho việc hát. “Chúng tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc, nhưng cùng với việc thiện nguyện thì còn phải tính toán sao để có kinh phí cho các nghệ sĩ khách mời, rồi sao cho cô Khánh Ly lên sân khấu được chỉn chu nữa”, ca sĩ Quang Thành nói.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ một sự thực không mấy vui lòng, đó là có những nhà tổ chức mời ca sĩ Khánh Ly rồi dùng tên cô để đi kêu gọi tài trợ, nhưng sau đó lại bỏ bẵng với lý do không đủ kinh phí để mời danh ca.

Khánh Ly thổ lộ, bà từng hát với rất nhiều người và không ít lần bị “ném đá”, nhưng không vì thế mà bà ngại kết hợp với ai, nhất là với những người trẻ như ca sĩ Tùng Dương.

“Tôi hình dung đến viễn cảnh sau này mình già và không thể đi hát được nữa, tôi ngồi một chỗ và mở các cuốn băng xem lại hình ảnh mình hát với các nghệ sĩ khác, lúc đó chắc tôi sẽ chảy nước mắt vì hạnh phúc, bởi không phải ai cũng có được may mắn như tôi”, ca sĩ Khánh Ly nói.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Khánh Ly nói gì về việc di dời mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế?

Đ.B |

Nữ danh ca Khánh Ly khẳng định, dù mộ phần nằm ở đâu thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là ông. “Người ta vẫn dành cho ông ấy tình yêu bất tử về âm nhạc”, bà nói.

Di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế vì nghĩa trang Gò Dưa sắp giải tỏa

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, kế hoạch đưa mộ phần của ông về Huế đã có từ nhiều năm trước.

Sẽ di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang hoàn tất các thủ tục di dời mộ của nhạc sĩ từ nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức, TPHCM) về Huế an nghỉ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khánh Ly nói gì về việc di dời mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế?

Đ.B |

Nữ danh ca Khánh Ly khẳng định, dù mộ phần nằm ở đâu thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là ông. “Người ta vẫn dành cho ông ấy tình yêu bất tử về âm nhạc”, bà nói.

Di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế vì nghĩa trang Gò Dưa sắp giải tỏa

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, kế hoạch đưa mộ phần của ông về Huế đã có từ nhiều năm trước.

Sẽ di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang hoàn tất các thủ tục di dời mộ của nhạc sĩ từ nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức, TPHCM) về Huế an nghỉ.