“Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi” chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với slogan “Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi”, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình kích cầu chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm.

8 gói sản phẩm chính để kích cầu

Ngành du lịch Đà Nẵng đã và sẽ tiếp tục có các gói kích cầu hấp dẫn để thu hút khách du lịch nội địa trong mùa cao điểm sắp đến, trước mắt là lễ 30.4 -1.5 và du lịch hè.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: Với slogan “Đà Nẵng rộn ràng - muôn vàn ưu đãi”, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chương trình kích cầu, kế hoạch dự kiến chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, triển khai từ ngày 7.4 đến 31.5 và giai đoạn 2, từ ngày 1.7 đến 15.8. Trong đó, tập trung vào 8 gói sản phẩm chính (gồm gói sản phẩm nghỉ dưỡng trải nghiệm Đà Nẵng với 4 combo khuyến mãi vé máy bay khứ hồi Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và khách sạn 5 sao với giá ưu đãi từ 899.000 đồng - 2,99 triệu đồng/khách).

Gói sản phẩm kích cầu liên kết đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng (gồm nghỉ dưỡng 5 sao và vé máy bay giá 2,19 triệu đồng/khách nghỉ dưỡng hay có thể lựa chọn mua tour trọn gói với giá siêu hấp dẫn từ 3,25 triệu đồng - 3,55 triệu đồng/khách).

Ngoài các gói kích cầu trên, các gói nghỉ dưỡng nâng cao sức khỏe, gói nghỉ dưỡng và chơi golf, gói vui chơi giải trí tại các điểm tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, công viên nước Mikazuki, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cùng các chương trình khuyến mãi 20-50% của các khách sạn, khu, điểm du lịch cũng sẽ mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn.

Thêm nhiều sự kiện mới, hấp dẫn

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hoài An, để tạo sự hấp dẫn, mới mẻ dành cho du khách, tới đây thành phố đã và sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc, tăng trải nghiệm cho du khách. Trong đó, có đưa tuyến du lịch đường thủy từ CT15 - Bãi Đa tại bán đảo Sơn Trà và tuyến Đà Nẵng - Lý Sơn vào phục vụ du khách. Tổ chức khai trương mô hình thí điểm bãi biển đêm Mỹ An kết nối với phố du lịch An Thượng.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức nhiều lễ hội như: Lễ hội mùa hè - Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival 2022 (từ 30.4 đến 30.8.2022); hội chợ Châu Âu với không khí vui nhộn, sôi động của khu chợ thời Trung cổ; hệ thống tàu hỏa leo núi với tổng chiều dài tuyến gần 430m; show diễn chủ đề The Battle of the Moon Kingdom được trình diễn bởi hơn 160 nghệ sĩ quốc tế từ ngày 30.4 đến 30.8.2022.

Làng Toom Sara (Khu du lịch Suối Hoa) tổ chức lễ hội Campfest (16.4) với các hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc sôi động…

Đặc biệt, năm nay thành phố Đà Nẵng có nhiều sự kiện lớn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Đà Nẵng như Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á - Routes Asia 2022 (tháng 6.2022), Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2022” (tháng 6.2022), cuộc thi Thuyền buồm Đà Nẵng năm 2022 (dự kiến tháng 8.2022), sự kiện Đường chạy sắc màu (dự kiến 10 đến 12.6.2022)…

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: Bên cạnh việc tập trung xây dựng các chương trình, sản phẩm dịch vụ tốt, sở cũng phối hợp các đơn vị liên quan, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao tay nghề, chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch phục vụ du khách và truyền thông, quảng bá rộng rãi điểm đến.

"Hy vọng các gói kích cầu lần này sẽ thu hút đông đảo du khách đến với Miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố để Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến thân thiện, an toàn, mến khách và sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế", ông Bình nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10.000 đầu sách tại “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022"

Nguyễn Linh |

Nhằm chào mừng ngày Sách Việt Nam và ngày Bản quyền Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022” tại thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng (46 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng) từ ngày 20.4 đến 24.4.

Chàng trai 9x đam mê tạo hình cổ phục Việt Nam

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Rời quê Đăk Lăk xuống TPHCM được khoảng 7 năm, giờ đây, Nguyễn Trọng Tín (27 tuổi) được giới nghệ sĩ biết đến nhiều với tay nghề làm cổ phục và đạo cụ sân khấu. Mỗi sản phẩm được Tín làm ra có giá gần 3 triệu đến hơn 10 triệu đồng, tùy vào chất liệu và độ cầu kỳ của sản phẩm.

Du lịch Hoà Bình kỳ vọng bứt phá trong kỳ SEA games 31

Khánh Linh |

Hoà Bình - Môn đua xe đạp trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại Hoà Bình là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch.

Nhạc sĩ Vũ Cẩm - bố ruột ca sĩ Quang Hà qua đời vì ung thư

DI PY |

Nhạc sĩ Vũ Cẩm - bố ruột của ca sĩ Quang Hà qua đời ở tuổi 80, do bệnh ung thư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hơn 10.000 đầu sách tại “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022"

Nguyễn Linh |

Nhằm chào mừng ngày Sách Việt Nam và ngày Bản quyền Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội văn hoá đọc Đà Nẵng 2022” tại thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng (46 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng) từ ngày 20.4 đến 24.4.

Chàng trai 9x đam mê tạo hình cổ phục Việt Nam

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Rời quê Đăk Lăk xuống TPHCM được khoảng 7 năm, giờ đây, Nguyễn Trọng Tín (27 tuổi) được giới nghệ sĩ biết đến nhiều với tay nghề làm cổ phục và đạo cụ sân khấu. Mỗi sản phẩm được Tín làm ra có giá gần 3 triệu đến hơn 10 triệu đồng, tùy vào chất liệu và độ cầu kỳ của sản phẩm.

Du lịch Hoà Bình kỳ vọng bứt phá trong kỳ SEA games 31

Khánh Linh |

Hoà Bình - Môn đua xe đạp trong khuôn khổ SEA Games 31 diễn ra tại Hoà Bình là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch.

Nhạc sĩ Vũ Cẩm - bố ruột ca sĩ Quang Hà qua đời vì ung thư

DI PY |

Nhạc sĩ Vũ Cẩm - bố ruột của ca sĩ Quang Hà qua đời ở tuổi 80, do bệnh ung thư.