Khắp các tuyến phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào đón SEA Games 31

Nguyễn Long |

Trong không khí náo nức chờ đón SEA Games 31 sắp diễn ra vào tháng 5.2021, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã được trang hoàng bằng những băng rôn, áp phích đẹp mắt nhằm phục vụ công tác truyền thông, cổ động,…

 
Rất nhiều băng rôn, pano, áp phích với màu sắc rực rỡ, nhiều kích thước đã được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội trang trí tại nhiều tuyến phố khác nhau, nhằm quảng bá hình ảnh, cổ động và tuyên truyền cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 diễn ra tại Hà Nội.
 
Linh vật của SEA Games năm nay là Sao La, loài động vật đặc trưng của Việt Nam.
 
Bộ nhận diện của SEA Games 31 bao gồm biểu tượng các môn, linh vật Sao La, biểu trưng Cánh chim bay lên - Bàn tay chữ V và khẩu hiệu.
 
 
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến phố lớn của thủ đô như Quang Trung, Tôn Đức Thắng và nhiều công trình nổi tiếng đều treo pano, áp phích chào đón SEA Games.
 
Pano chào mừng SEA Games 31 được treo trước cổng trụ sở Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội.
 
Nhiều người dân cảm thấy thích thú trước tạo hình linh vật và các biểu tượng trên băng rôn chào đón SEA Games.
 
Bảng đếm ngược thời gian cùng khẩu hiệu và linh vật SEA Games 31 được đặt ngay tại cổng vào Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (khu B).
 
Băng rôn tuyên truyền, cổ động trên phố Tôn Đức Thắng.
 
Công tác trang trí đường phố đã được thành phố triển khai nhanh chóng trên nhiều trục đường, tuyến phố chính và duy trì chiếu sáng các cụm mô hình, biểu tượng tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, đảo giao thông trước trụ sở Bộ Ngoại giao, quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, đảo giao thông trước Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.
 
Không chỉ khu vực nội thành, các khu vực vùng ven cửa ngõ cũng được căng treo băng rôn chào mừng SEA games 31.
 
Qua việc trang trí băng rôn, pano, áp phích, thành phố Hà Nội mong muốn quảng bá tới bạn bè trong khu vực cũng như quốc tế hình ảnh Thủ đô thân thiện, mến khách.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao: Cơ hội của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31

Nhóm PV |

Tại kỳ SEA Games này, 4 đội tuyển bóng đá của Việt Nam thi đấu ở 2 nội dung sân 11 và futsal, trong đó, 2 đội nam và nữ đang là đương kim vô địch. Cơ hội dành cho các đội tuyển của Việt Nam tại sự kiện năm nay ra sao?

Sân vận động Mỹ Đình "thay áo mới" trước thềm SEA Games 31

MINH PHONG |

Sân vận động Mỹ Đình đã hoàn tất việc duy tu các hạng mục nhằm chuẩn bị cho Lễ Khai mạc và tổ chức một số môn thi đấu tại SEA Games 31.

Thể dục dụng cụ Việt Nam khổ luyện hướng đến SEA Games 31

SƠN MINH |

Tại khu B Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang tập luyện với cường độ cao, hướng đến SEA Games 31.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Góc nhìn thể thao: Cơ hội của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31

Nhóm PV |

Tại kỳ SEA Games này, 4 đội tuyển bóng đá của Việt Nam thi đấu ở 2 nội dung sân 11 và futsal, trong đó, 2 đội nam và nữ đang là đương kim vô địch. Cơ hội dành cho các đội tuyển của Việt Nam tại sự kiện năm nay ra sao?

Sân vận động Mỹ Đình "thay áo mới" trước thềm SEA Games 31

MINH PHONG |

Sân vận động Mỹ Đình đã hoàn tất việc duy tu các hạng mục nhằm chuẩn bị cho Lễ Khai mạc và tổ chức một số môn thi đấu tại SEA Games 31.

Thể dục dụng cụ Việt Nam khổ luyện hướng đến SEA Games 31

SƠN MINH |

Tại khu B Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang tập luyện với cường độ cao, hướng đến SEA Games 31.