Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022

Nguyễn Linh |

Từ ngày 28.4 đến 3.5, chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022” sẽ diễn ra tại tất cả các bãi biển trên địa bàn TP.Đà Nẵng với nhiều hoạt động thú vị.

Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022” bao gồm các hoạt động: Lễ khai trương biển đêm Mỹ An với hệ thống sân khấu chiếu phim ngoài trời, sân khấu nghệ thuật bar biển và các xe thức ăn lưu động vô cùng độc đáo. Ngoài ra còn có chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường, quản bá du lịch tại các bãi biển du lịch và Sơn Trà…

Trong dịp lễ 30.4-1.5 này, ngoài những hoạt động thường niên như chương trình đắp cát nghệ thuật, chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải dù lượn động cơ “Bay trên biển xanh” tại Bán đảo Sơn Trà, thả diều nghệ thuật… Ban quản lý Ban đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động mới và ấn tượng như lễ hội bia Đức, lễ hội Diều, chợ đồ cổ, trình diễn thuyền buồm và giải đua thuyền buồm các câu lạc bộ Đà Nẵng mở rộng.

Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022” sẽ được diễn ra vào ngày 29.4-3.5 tại tất cả các bãi biển; thu hút đông đảo du khách đến các khu du lịch trên địa bàn TP. Ảnh: Nguyễn Linh
Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022” sẽ được diễn ra vào ngày 28.4-3.5 tại tất cả các bãi biển; thu hút đông đảo du khách đến các khu du lịch trên địa bàn TP. Ảnh: Nguyễn Linh

Ngoài ra, nhằm phát triển các hoạt động thể thao biển, ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức “Lễ hội Thể thao biển Đà Nẵng 2022” từ ngày 29-30.4 tại bãi biển Mân Thái (đường Hoàng Sa, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Các bãi biển trên địa bàn TP.Đà Nẵng ráo riết chuẩn bị công tác đón khách mùa du lịch. Ảnh: Nguyễn Linh
Các bãi biển trên địa bàn TP.Đà Nẵng ráo riết chuẩn bị công tác đón khách mùa du lịch. Ảnh: Nguyễn Linh

UBND TP.Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức chương trình “Clean up Sơn Trà”- “Đi bộ nhanh, dọn rác nhiều” nhằm ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các địa điểm có nhiều khách tham quan như hồ Xanh, đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng, đồi Vọng Cảnh… từ 6 giờ đến 11 giờ sáng ngày 29.4.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.