Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật năm vừa qua. Tháng 12.2017, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Hàn Quốc, Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh 2 di sản “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” và “Hát Xoan Phú Thọ” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đáng chú ý là Hát Xoan Phú Thọ là di sản đầu tiên trên thế giới được đưa ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sự kiện này cũng khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
Đứng thứ hai trong danh sách là Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim “Kong: Skull Island”. Tuy nhận khá nhiều câu hỏi về việc đưa tác phẩm điện ảnh của đạo diễn người Mỹ - Jordan Vogt-Roberts - vào danh sách này, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho rằng, tác phẩm đã giúp Việt Nam tạo dấu ấn trong mắt bạn bè quốc tế. Kết quả không bình chọn cho bộ phim mà chỉ dựa vào những thành quả “Kong: Skull Island” mang lại khi quảng bá tốt hình ảnh đất nước ra thị trường quốc tế cũng như mở ra cơ hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt tại tỉnh Ninh Bình.
Đứng vị trí thứ ba trong danh sách là Ấn tượng “Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam”. Đây là một sự kiện nằm trong Chương trình hợp tác văn hoá giữa hai nước VN - LB Nga giai đoạn 2016 - 2018, do Bộ VHTTDL phối hợp cùng Bộ Văn hóa Nga tổ chức. Sự kiện này cũng góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Bình cũng giải đáp thêm thắc mắc vì sao không đưa vào danh sách những sự kiện yếu kém, hạn chế trong năm là bởi, bản thân bộ có ý thức nỗ lực và có động thái tích cực, kịp thời xử lý những hạn chế suốt năm 2017. “Việc không đưa ra những tồn tại, hạn chế không phải để che giấu hoặc cố tình quên đi mà chúng tôi luôn xác định rõ ý thức hoàn thiện, từng bước khắc phục với mong muốn sẽ có một năm mới tốt đẹp hơn. Vì vậy, những sự kiện tiêu biểu trong năm không phải là cái cớ để tự khen nhau mà ít nhiều cũng là sự nỗ lực của toàn ngành VHTTDL để khi nhìn vào đó, chúng tôi có thêm động lực để cùng nhau cố gắng hơn trong năm 2018”.
Sự kiện được triển khai theo kế hoạch của Bộ VHTTDL đã nhận được 64 hồ sơ đề cử sự kiện từ các cơ quan, đơn vị thuộc bộ và sở VHTTDL các tỉnh/thành phố trực thộc Trung ương, bao gồm lĩnh vực văn hóa gồm 42 hồ sơ đề cử; Lĩnh vực thể thao có 11 hồ sơ; Lĩnh vực du lịch - 11 hồ sơ đề cử, trong đó đã lựa chọn ra danh sách 15 sự kiện tiêu biểu để giới thiệu bình chọn dưới 2 hình thức: Bình chọn qua trang web http://sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn, từ ngày 3.1 đến ngày 9.1 với sự tham gia của độc giả trên toàn quốc; Bình chọn trực tiếp ngày 9.1 tại Bộ VHTTDL với sự tham gia của hơn 150 phóng viên báo chí. Được biết, kết quả bình chọn trực tuyến chiếm tỉ lệ 30% trong tổng số kết quả chung của cả hai hình thức.
10 sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2017:
1. Hát Xoan Phú Thọ, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;
2. Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim Kong: Skull Island;
3. Ấn tượng “Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam”;
4. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29;
5. Đội tuyển Bóng đá nữ lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch SEA Games;
6. Thành tích ấn tượng của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam năm 2017;
7. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng kỷ lục trong năm 2017;
8. Luật Du lịch 2017 được thông qua với nhiều nội dung thúc đẩy phát triển du lịch;
9. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
10. Du lịch Việt Nam giành nhiều giải thưởng danh giá của Tổ chức Du lịch thế giới.