Chuẩn bị kỷ niệm 70 năm đón đồng bào miền Nam tập kết

Trần Lâm |

Thanh Hóa đã và đang tích cực chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 70 năm đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Sáng 20.8, tại họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa - cho biết, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào tối 27.10, tại Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn).

Sự kiện này được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau.

Để hướng tới lễ kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 1.9, sẽ có nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra.

Cụ thể, tối 1.9, UBND TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và Đồng Tháp sẽ đồng tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva (1954-2024). Sự kiện này được truyền hình trên Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Hội thảo khoa học "Thanh Hóa với đồng bào cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - 70 năm sâu sắc nghĩa tình" do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì, dự kiến diễn ra cuối tháng 9 đầu tháng 10.

Lễ khánh thành công trình lưu niệm đồng bào cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại TP. Sầm Sơn, do Thành ủy, UBND TP. Sầm Sơn tổ chức thực hiện, dự kiến diễn ra trong ngày 27.10.2024.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại 70 năm nghĩa tình của cán bộ và nhân dân hai miền Nam - Bắc.

Biểu tượng con tàu tập kết sắp hoàn thành tại phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn. Ảnh: Trần Lâm
Biểu tượng con tàu tập kết đón đồng bào sắp hoàn thành tại phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn. Ảnh: Trần Lâm

Theo đó, để lưu lại cho các thế hệ mai sau về một thời hào hùng của lịch sử dân tộc, tình đoàn kết Bắc - Nam thủy chung, son sắt, đáp ứng lòng mong mỏi của những người con phương Nam luôn hướng về tình người, tình đất miền Bắc năm xưa, ngày 28.8.2022, Ban liên lạc đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Khu lưu niệm được khởi công xây dựng vào tháng 8.2022. Dự án thực hiện trên quy mô hơn 40.000 m2, do UBND TP Sầm Sơn làm chủ đầu tư. Công trình có tổng vốn gần 255 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 76 tỉ đồng, vốn ngân sách TP. Sầm Sơn và các nguồn huy động xã hội hóa khác gần 180 tỉ đồng.

Hiện các hạng mục tượng đài và bức phù điêu (tổng giá trị xây lắp hơn 80 tỉ đồng) đạt gần 100% khối lượng.

Điểm nhấn của dự án nằm tại phân khu A với diện tích 1,3ha. Phân khu này gồm tượng đài "Con tàu tập kết", nhà trưng bày, hiện vật và phù điêu hình cánh cung. Trong đó, nhà trưng bày hiện vật được thiết kế bên trong lòng con tàu.

Đây là công trình có ý nghĩa to lớn về giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, là địa chỉ đỏ đối với cả nước nói chung, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Trước đó, chiều 19.8, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về phương án, kịch bản Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và các sự kiện liên quan.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, sự kiện kỷ niệm 70 năm Thanh Hoá đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn rất sâu sắc. Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ và khắc sâu thêm một sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và đất nước ta.

Trong thời gian từ ngày 15.10.1954 đến ngày 1.5.1955, tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (nay là phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa thay mặt đồng bào miền Bắc đón 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra Bắc.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hành trình tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Hà Giang

Văn Tùng |

Trong nhiều năm qua, bằng việc hỗ trợ những phương thức sản xuất thiết thực cho đồng bào nghèo của xã Thượng Tân, một địa phương đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã giúp nhiều hộ gia đình nghèo có cuộc sống tốt hơn, tự vươn lên bằng sinh kế bền vững.

Khám sức khỏe miễn phí cho đồng bào Ca Dong ở Quảng Nam

SÔNG HÀN |

Đồng bào Ca Dong ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa và khám sức khỏe miễn phí.

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phương Anh |

Bà Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc - trao đổi với Lao Động về đợt điều tra 53 dân tộc thiểu số cả nước lần thứ ba.

Bác sĩ Bạch Mai vào Đắk Lắk không có chương trình báo trước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Các bác sĩ từ Hà Nội vào tỉnh Đắk Lắk tiến hành thủ thuật không có chương trình báo trước với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.

Cảnh hoang tàn của loạt nhà máy khoáng sản Tây Giang

Tân Văn |

Được thành lập năm 2010, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang đã mở rộng 18 công ty con, nhà máy ở khắp các địa phương.

Điều tra, xác minh đất đấu giá tại ngoại thành Hà Nội

Minh Hạnh |

Hà Nội - Nhiều lô đất đấu giá được trả cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an Hà Nội sẽ vào cuộc xác minh.

Đường lên điểm du lịch sắp triển khai ở Hòa Bình sạt lở nghiêm trọng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Mưa lũ đã khiến đoạn đường của xã vùng cao Quý Hòa, huyện Lạc Sơn bị đứt gãy cùng 4 con bò bị lũ cuốn trôi.

Chấm dứt kinh doanh tự phát chụp ảnh với thú cưng ở Đà Lạt từ 25.8

Chí Long - Hoàng Thiện |

Sau khi xác minh phản ánh về dịch vụ cho thuê chó chụp ảnh, chính quyền Đà Lạt sẽ tăng cường công tác quản lý, xử lý hoạt động kinh doanh tự phát này.

Hành trình tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Hà Giang

Văn Tùng |

Trong nhiều năm qua, bằng việc hỗ trợ những phương thức sản xuất thiết thực cho đồng bào nghèo của xã Thượng Tân, một địa phương đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã giúp nhiều hộ gia đình nghèo có cuộc sống tốt hơn, tự vươn lên bằng sinh kế bền vững.

Khám sức khỏe miễn phí cho đồng bào Ca Dong ở Quảng Nam

SÔNG HÀN |

Đồng bào Ca Dong ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa và khám sức khỏe miễn phí.

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phương Anh |

Bà Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc - trao đổi với Lao Động về đợt điều tra 53 dân tộc thiểu số cả nước lần thứ ba.