Bị phản đối, tác giả ý tưởng đúc tượng rùa vàng ở Hồ Gươm lên tiếng

Bích Hà |

Trước những phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn và dư luận, ông Tạ Hồng Quân - tác giả đề án “Đúc tượng rùa vàng tại Hồ Gươm” - cho biết, ông vẫn bảo lưu quan điểm của mình, trên cơ sở tiếp tục lắng nghe ý kiến phản biện từ dư luận.

Việc ông Tạ Hồng Quân gửi đề án “Đúc tượng rùa vàng ở Hồ Gươm” tới lãnh đạo thành phố Hà Nội, đề xuất về việc dựng một bức tượng rùa vàng bằng đồng tại khu vực phố đi bộ, đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong đó, có không ít ý kiến của các nhà nghiên cứu, người dân tỏ ra băn khoăn, không đồng tình với ý tưởng này.

Chia sẻ với Lao Động, ông Quân cho biết, mình đã lường trước phản ứng của dư luận và biết sẽ có nhiều tranh cãi. “Tôi góp ý trên cơ sở muốn đóng góp cho Hà Nội thêm một công trình văn hóa. Tôi biết sẽ bị chỉ trích, nhưng những việc tôi làm cũng xuất phát từ mong muốn tốt đẹp, từ tình yêu dành cho Hà Nội” – ông Tạ Hồng Quân cho biết.

Một phác thảo về mẫu tượng rùa vàng.

Trả lời về câu hỏi, hiện Hà Nội đã có biểu tượng nhận diện là Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Giám, nên không cần thiết phải xây thêm công trình để làm biểu tượng, ông Quân nói: “Thực ra biểu tượng không nhất thiết là một thứ. Mỗi một biểu tượng gắn với một giai đoạn lịch sử khác nhau, gắn với một không gian khác nhau. Khuê Văn Các là biểu tượng rất tuyệt vời cho Hà Nội rồi, nhưng tôi nghĩ, không phải xây một cái, đúc một vật là thành biểu tượng ngay. Nó phải theo quá trình, phải đi vào lòng người. Và theo thời gian, những công trình ý nghĩa, đẹp về mặt mỹ thuật, mang thông điệp thì có thể trở thành biểu tượng được”.

Ông Quân cũng đề xuất: “Tôi nghĩ Hà Nội nên cho dựng thí điểm, xây dựng một mô hình như thật, bằng chất liệu xốp hay thạch cao. Tượng có thể đặt ở đúng điểm như tôi đã đề xuất trong đề án - khu vực ngã tư Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng hoặc khu vực vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Công Uẩn - để trưng bày trong vòng 1 đến 3 tháng, để người dân đến chụp ảnh, lấy ý kiến. Ví dụ trong 100.000 lượt người đến bỏ phiếu, có 80% đồng ý thì nên làm, còn 50/50 thì thôi”.

Tác giả đề án cũng cho rằng, mẫu phác thảo mà báo chí đưa ra hiện nay chưa phải là cuối cùng. Đề án cần phải có sự lựa chọn khắt khe để tìm ra phác thảo phù hợp nhất.

“Tôi nghĩ Hồ Gươm của mình đẹp như thế, việc có thêm một bức tượng rùa vàng làm từ nguồn kinh phí xã hội hóa, để mọi người khi đến Hồ Gươm có một cái gì đó để chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc cũng rất hay” – ông Tạ Hồng Quân khẳng định.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.