“Xiên bẩn” và sự bất chấp để câu “view”!

Việt Văn |

Những ngày này, từ “xiên bẩn” được dùng nhiều trên mạng và “tra” Google có ngay định nghĩa “Xiên bẩn là một món ăn vặt thường được bán nhiều nhất trước cổng trường, gọi là xiên bẩn vì xiên là xiên dùng lại, viên chiên thì không rõ nguồn gốc, dầu thì chiên đi chiên lại nhiều lần...”.

Ngày trước, còn “cháo quát”, “cháo chửi” nghe đã không êm tai, giờ đến “xiên bẩn” thì quá đà. “Xiên bẩn” với những món xúc xích, nem chua, bò viên, cá viên... thực sự là “bẩn” và nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thế nhưng điều đáng nói ở đây là nhiều Tik Toker để câu “view” đã cố tình quảng cáo “xiên bẩn” ngon nhất, rẻ nhất và khuyến dụ các bạn trẻ nên thử một lần cho biết!

Trong thời đại này, khi an toàn thực phẩm trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu thì thực phẩm sạch càng được tôn vinh. Bởi nhan nhản những vụ ngộ độc thực phẩm gây chết người  trên các phương tiện truyền thông.

Đã ăn thì phải sạch, chỉ có ăn ngon hay ăn dở thôi. Về món ăn xiên, như nhà văn trẻ Tống Phước Bảo cho biết: “Thức ăn đường phố này kỳ thực ở Sài Gòn mình đã ăn hơn 20 năm về trước. Ngày còn trẻ mới học cấp 3, đám học trò tụi mình hay ăn ở các xe cá viên quanh cổng trường, cũng có khi chạy lòng vòng Sài Gòn hóng mát thì gặp xe cá viên chiên nào đấy thấy thích, hoặc trúng cơn thèm thì tấp vào làm vài xiên ăn cho đã cơn. Cá viên chiên, đậu hủ chiên, bắp chiên, ớt chiên, hay trứng cút chiên... Là cả một khoảng thời thanh xuân của bất cứ một đứa trẻ nào của Sài Gòn. Nay lan ra khắp nước âu cũng là điều dễ hiểu, bởi rẻ, ngon, và xúm lại ăn thì chung quanh mấy xiên cá viên chiên là rất nhiều câu chuyện của lứa tuổi học trò đem ra kể rồi cười...”.

Tuy nhiên, nhà văn Tống Phước Bảo cho rằng: Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội ở thời đại 4.0 đem đến một không gian phẳng, và nhiều sự trải nghiệm tiện ích, thậm chí khả năng kiếm tiền cho người dùng. Nhưng, kèm theo đó vẫn là một ý thức dùng mạng xã hội sao cho văn minh và đẹp... Một sự lan tỏa tử tế, chỉn chu, sạch sẽ luôn gây được ấn tượng và đáng tưởng thưởng, chứ không phải một sự chiêu trò và giật tít chỉ để cố tình tăng view thu hút các nhãn hàng, các nơi kinh doanh kiếm đến mình quảng cáo.

Bởi thế việc các Tik Toker thi nhau quảng bá món “xiên bẩn” thực sự là đáng chê trách, đó là chưa kể có phải tất cả các hàng bán xiên đều là “xiên bẩn” không?

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

"Mâm cơm của dân" có cần thêm Sở An toàn thực phẩm quản lý?

Anh Đào |

Đã, đang có tới 5 bộ ngành “quản lý mâm cơm của dân”. Và ơn giời, sẽ là 6- thêm 1 cơ quan, nếu đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm mà TP HCM, kiên trì nhẫn nại lần thứ 2 đề xuất- được chấp nhận.

Thái Bình: Xử phạt nhiều nhà hàng, doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Thái Bình, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị này đã thành lập các đoàn công tác thực hiện kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên ngành đối với tổng số 54 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Mâm cơm của dân" có cần thêm Sở An toàn thực phẩm quản lý?

Anh Đào |

Đã, đang có tới 5 bộ ngành “quản lý mâm cơm của dân”. Và ơn giời, sẽ là 6- thêm 1 cơ quan, nếu đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm mà TP HCM, kiên trì nhẫn nại lần thứ 2 đề xuất- được chấp nhận.

Thái Bình: Xử phạt nhiều nhà hàng, doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Thái Bình, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị này đã thành lập các đoàn công tác thực hiện kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên ngành đối với tổng số 54 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.