"Mâm cơm của dân" có cần thêm Sở An toàn thực phẩm quản lý?

Anh Đào |

Đã, đang có tới 5 bộ ngành “quản lý mâm cơm của dân”. Và ơn giời, sẽ là 6- thêm 1 cơ quan, nếu đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm mà TP HCM, kiên trì nhẫn nại lần thứ 2 đề xuất- được chấp nhận.

Năm 2009, mâm cơm của dân được đặt lên bàn nghị sự khi Quốc hội thảo luận Luật An toàn thực phẩm.

Hôm ấy, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tâm sự là ông đã “nghĩ mãi”: Luật này đúng là rất cần nhưng ban hành rồi thì tình hình liệu có khác bây giờ không?! Còn ĐBQH Nguyễn Văn Thuận thì bình luận: Quy định không rõ ràng nên không biết “nắm” ai (trong 5 bộ chịu trách nhiệm).

6 năm sau đó, vấn đề gần như về lại từ đầu khi nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát phát ngôn chấn động: “Tôi cứ nghĩ đến cảnh chuối được ngâm ủ trong thùng hóa chất có thuốc trừ sâu mà lạnh cả xương sống”.

Và ông không hề buột miệng: "Chúng ta đã hô hào nhiều nhưng công việc ì ạch, chuyển biến chậm”.

Chúng ta! Nhưng chúng ta là ai. Chắc là trong 5 bộ thì trừ ra Bộ Nông nghiệp?

Nếu như năm 1956, thuốc bảo vệ thực vật gần như không tồn tại ở Việt Nam thì chẳng hạn chỉ 6 tháng năm 2020, chúng ta đã nhập khẩu 308 triệu USD thuốc, nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu.

Có những giai đoạn mỗi ngày chúng ta chi 2,15 triệu USD để nhập thuốc trừ sâu.

Cũng năm 2000, một điều tra của báo chí cho biết nông dân đang phối trộn 3,4 thậm chí 5 loại thuốc từ thuốc ta, thuốc Nhật, thuốc Trung Quốc. Cứ 3-4 ngày đánh thuốc một lần. Thậm chí thấy sâu chưa chết, đánh 2 ngày một lần. Ngoài thuốc sâu, còn “đánh” thêm thuốc nấm. Tức là dư lượng thuốc gấp vài chục, thậm chí hàng trăm lần cho phép.

Có nghĩa rằng rau có sâu không còn là rau sạch khi đã kháng thuốc.

Trở lại với đề nghị lập Sở An toàn thực phẩm. 80% thực phẩm của TP HCM đang được nhập từ đủ các tỉnh thành, quốc gia khác. Sở mới lập ra liệu có quản lý được cái gốc của 80% kia?!

Mà TP HCM lập sở chẳng lẽ Hà Nội, hay các tỉnh khác lại không?!

Nhớ nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu từng nói về phương thuốc “quyết tâm chính trị”: Vấn đề nào tập trung vào quyết tâm chính trị thì cái gì cũng làm được hết. Quyết tâm chính trị ở đây là cấp uỷ, chính quyền địa phương. Bởi nếu họ không vào cuộc thì trên này 5 chứ 8 bộ cũng bó tay”.

Ông Triệu đúng, ở cách nhìn vấn đề từ địa phương, từ gốc rễ, từ ruộng vườn chuồng trại. Chứ không nhìn ở việc đẻ thêm một cơ quan quản lý.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: 5 người bị ngộ độc sau khi nhậu ấu trùng ve sầu

Bảo Trung |

Đắk Lắk - 5 người dân ở tỉnh Đắk Lắk sau khi cùng nhau ăn món ve sầu đã bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, có 3 người bị nặng phải nhập viện điều trị.

Ninh Bình: Bắt giữ xe ôtô chở 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh BìnhPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ ôtô vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Gần 3 tấn thực phẩm bẩn từ Hà Nội về Ninh Bình tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 3 tấn thực phẩm bẩn là xúc xích, chả cá đã quá hạn sử dụng, biến đổi màu sắc được vận chuyển từ Hà Nội về Ninh Bình tiêu thụ đã bị Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) phát hiện bắt giữ.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Đắk Lắk: 5 người bị ngộ độc sau khi nhậu ấu trùng ve sầu

Bảo Trung |

Đắk Lắk - 5 người dân ở tỉnh Đắk Lắk sau khi cùng nhau ăn món ve sầu đã bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, có 3 người bị nặng phải nhập viện điều trị.

Ninh Bình: Bắt giữ xe ôtô chở 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh BìnhPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ ôtô vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Gần 3 tấn thực phẩm bẩn từ Hà Nội về Ninh Bình tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 3 tấn thực phẩm bẩn là xúc xích, chả cá đã quá hạn sử dụng, biến đổi màu sắc được vận chuyển từ Hà Nội về Ninh Bình tiêu thụ đã bị Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) phát hiện bắt giữ.