Uốn lưỡi bảy lần trước khi... phát ngôn!

Trần Việt |

Dư luận đang ồn lên chuyện một số nghệ sỹ Việt đang dẫn dụ các fan và người đọc coi “bói tử vi”, với các tút khá giống nhau, toàn là “hết hồn” vì thày đoán trúng phóc, đã thế lại xem không mất tiền, cần “tui chỉ cho”. Vấn đề là khi ai đó háo hức theo chỉ dẫn thì toàn vào một trang Facebook bán đồ phong thủy. Theo điều tra của phóng viên tạp chí Zing news thì “thày” tử vi cũng là chủ shop phong thủy có xem qua sơ sơ rồi gạ khách mua đồ để “giải hạn” để đem lại may mắn, tài lộc cho khách. Dĩ nhiên những đồ phong thủy như vòng tay, tì hưu, di lặc, cây tài lộc...giá không hề rẻ, và hiệu quả chưa được kiểm chứng.

Còn nhớ năm ngoái, nhiều nghệ sĩ Việt đã phải xin lỗi công chúng sau khi Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn yêu cầu chấn chỉnh nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, đưa tin xúc phạm cá nhân, trái thuần phong mỹ tục. Bởi trước đó, nhiều nghệ sĩ không ít người có tên tuổi đã quảng cáo các loại thực phẩm chức năng, đông dược, mỹ phẩm và nhiều hàng hóa tiêu dùng khác.. chưa được kiểm chứng về chất lượng và còn nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Có loại thực phẩm chức năng dạng bôi được quảng cáo là chữa đau xương khớp từ Siberi nhưng hóa ra lại chỉ có tác dụng làm đẹp da mặt!

Lời xin lỗi đưa ra nhưng câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người “tiền mất tật mang” vì chót nghe theo “người của công chúng”?.

Và giờ đây sau hơn một năm tạm lắng dịu thì một số nghệ sĩ lại vì đồng tiền mà đi mách mọi người coi tử vi, mua đồ phong thủy và ở một khía cạnh nào đó như nhiều người nói chính là cổ súy cho hành vi mê tín dị đoan...

Là người của công chúng, các nghệ sĩ phải hết sức cân nhắc, cẩn trọng trước từng lời nói của mình. Đã có rất nhiều trường hợp, nghệ sĩ nói lời phải rút lời, vì sự vội vã thích thể hiện “cái tôi” cũng như ham lợi PR sai sự thật cho một nhãn hàng nào đó ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem ra, Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch  ban hành vẫn chưa được nhiều nghệ sĩ thấm thía, có lẽ cần một chế tài mạnh đủ sức răn đe chăng?

Trần Việt
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt

ĐỨC THIỆM |

Ngày 4.4, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, Thanh lịch, Mến khách”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lâm Đồng: Ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt

ĐỨC THIỆM |

Ngày 4.4, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, Thanh lịch, Mến khách”.