Lâm Đồng: Ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt

ĐỨC THIỆM |

Ngày 4.4, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, Thanh lịch, Mến khách”.

Đây là bộ quy tắc quy định cách ứng xử của người dân Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân đang công tác, học tập, làm việc, tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Theo đó, ngoài các quy tắc ứng xử chung, yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của địa phương, Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt quy định cách ứng xử hiền hòa, thanh lịch và mến khách. Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với đặc trưng văn hóa, khí hậu của Đà Lạt. Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, giới tính trên cơ sở pháp luật và đạo đức xã hội…

Xây dựng văn hóa giao thông tại Đà Lạt
Người dân tham gia giao thông tại đường phố Đà Lạt

Cùng với đó, còn có quy định cách ứng xử đối với từng nhóm đối tượng khác nhau như cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Quy tắc ứng xử đối với người bán hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, quy tắc ứng xử đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình và khách du lịch.

Việc ban hành quy tắc trên nhằm mục đích góp phần giữ gìn phong cách hiền hòa, thanh lịch và mến khách theo chuẩn mực trong ứng xử của tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP.Đà Lạt. Đồng thời phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Đà Lạt, góp phần xây dựng TP.Đà Lạt văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển, trở thành “thành phố đáng sống”.

Một góc Quảng trường Lâm Viên, điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng ở Đà Lạt
Một góc Quảng trường Lâm Viên, điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng ở Đà Lạt

Được biết đến là thành phố du lịch, mỗi ngày Đà Lạt đón hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, thì việc xây dựng và ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt là hết sức thiết thực. Để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân và du khách trên địa bàn biết, thực hiện nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Người dân và du khách đạp xe quanh hồ Xuân Hương, trung tâm TP. Đà Lạt
Người dân và du khách đạp xe quanh hồ Xuân Hương, trung tâm TP. Đà Lạt

Từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ quản lý và nhân viên các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Vận động thực hiện tốt nề nếp văn hóa, văn minh trong hoạt động kinh doanh, thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá sản phẩm, dịch vụ, cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo chất lượng hàng hóa, không chèo kéo, trung thực, hòa nhã, lịch sự... với khách hàng.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt sẽ là công cụ hữu hiệu để mỗi người dân và du khách cùng phát huy phong cách hiền hòa, thanh lịch, góp phần xây dựng Đà Lạt trở thành “thành phố đáng sống”.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Tuyên truyền pháp luật cho người lao động và doanh nghiệp

Đức Thiệm |

Ngày 31.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật mới đến hàng trăm người sử dụng lao động và người lao động.

Lâm Đồng: Hơn 200 người lao động được tuyên truyền pháp luật

ĐỨC THIỆM |

Trong các ngày 25 và 26.3.2022, tại các huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh (Lâm Đồng), hơn 200 công chức, viên chức người lao động được tuyên truyền pháp luật mới.

Lâm Đồng tiếp nhận 90 triệu làm giếng nước cho trường học

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh vừa hỗ trợ 90 triệu đồng làm giếng nước cho trường học vùng sâu tại tỉnh Lâm Đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lâm Đồng: Tuyên truyền pháp luật cho người lao động và doanh nghiệp

Đức Thiệm |

Ngày 31.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật mới đến hàng trăm người sử dụng lao động và người lao động.

Lâm Đồng: Hơn 200 người lao động được tuyên truyền pháp luật

ĐỨC THIỆM |

Trong các ngày 25 và 26.3.2022, tại các huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh (Lâm Đồng), hơn 200 công chức, viên chức người lao động được tuyên truyền pháp luật mới.

Lâm Đồng tiếp nhận 90 triệu làm giếng nước cho trường học

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh vừa hỗ trợ 90 triệu đồng làm giếng nước cho trường học vùng sâu tại tỉnh Lâm Đồng.