Hơn 30 tác phẩm của 8 nghệ sĩ tham gia triển lãm mỹ thuật “New Days”

Thanh Hương |

Hơn 30 tác phẩm hội họa và điêu khắc chọn lọc từ 8 trong số hơn 1.000 nghệ sĩ Việt Nam sẽ được giới thiệu tại triển lãm mỹ thuật “New Days” tổ chức từ ngày 2 đến 8.4 tại Art Space – Trường ĐHMT Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập Sàn giao dịch tác phẩm nghệ thuật trực tuyến mang tên Indochineart (4.2018 – 4.2022). Theo đó, triển lãm cũng là cuộc hội ngộ của 8 nghệ sĩ gồm các họa sĩ Lý Trực Sơn, Trịnh Tuân, Trần Lê Nam, Đặng Tiến, Trịnh Quốc Chiến và các nhà điêu khắc Đào Châu Hải, Bùi Hải Sơn và Khổng Đỗ Tuyền.

Triển lãm thu hút nhiều khách tham quan trong ngày khai mạc. Ảnh: BTC
Triển lãm thu hút nhiều khách tham quan trong ngày khai mạc. Ảnh: BTC

8 nghệ sĩ được đánh giá những người có quá trình sáng tạo nghệ thuật lâu dài, được ghi nhận qua nhiều cuộc triển lãm trong nước và quốc tế, tác phẩm được sưu tập rộng rãi bởi các bảo tàng và sưu tập tư nhân. Nghệ thuật của họ có phong cách cá nhân rõ rệt, kỹ thuật tạo hình gây ảnh hưởng đối với không ít nghệ sĩ trẻ.

Theo đó, triển lãm “New Days” phong phú trong chất liệu nghệ thuật, từ sơn mài, sơn dầu, tổng hợp, tới đá, sắt, inox, đồng, mica… Hơn 30 tác phẩm là những lựa chọn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật mà 8 nghệ sĩ đã theo đuổi và tạo dựng tên tuổi trong suốt nhiều năm qua.

Tác phẩm “Tháng Giêng” của hoạ sĩ Đặng Tiến. Ảnh: BTC
Tác phẩm “Tháng Giêng” của hoạ sĩ Đặng Tiến. Ảnh: BTC

Sức hấp dẫn của tính đa dạng có thể là ấn tượng đến từ tranh phong cảnh sơn dầu trữ tình của Đặng Tiến; chủ đề Hà Nội biến ảo trong sơn mài của Trịnh Tuân; hoặc đó có thể tới từ các thử nghiệm mới nhất về chất màu trong tranh trừu tượng siêu hình của Lý Trực Sơn; cảm thức phương Đông trong tranh sơn mài phá cách của Trịnh Quốc Chiến; hội họa trừu tượng biểu hiện ào ạt của Trần Lê Nam;

Tác phẩm “Khi tình yêu đến” của hoạ sĩ Trịnh Tuân. Ảnh: BTC
Tác phẩm “Khi tình yêu đến” của hoạ sĩ Trịnh Tuân. Ảnh: BTC

Đối thoại với các khối điêu khắc kim loại “dồn nén không lời” của Khổng Đỗ Tuyền; hay các sáng tác mới nhất trong series điêu khắc nghiên cứu biến tấu hình thể, trọng lực và ánh sáng trên chất liệu đá sa thạch, đá granite của Đào Châu Hải sẽ tương tác với các tác phẩm điêu khắc kim loại đồng, inox, kính hiện đại, tối giản của Bùi Hải Sơn. 

Tác phẩm “022022” của nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Ảnh: BTC
Tác phẩm “022022” của nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Ảnh: BTC

Triển lãm “New Days” ngoài thời gian trưng bày trực tiếp tại Không gian Art Space của Trường ĐHMT Việt Nam, sẽ tiếp tục trưng bày kéo dài 3 tháng dưới hình thức triển lãm online – một mô hình triển lãm hiện đại dựa vào nền tảng công nghệ.

Tác phẩm “Thanh âm mùa thu” của hoạ sĩ Trịnh Quốc Chiến. Ảnh: BTC
Tác phẩm “Thanh âm mùa thu” của hoạ sĩ Trịnh Quốc Chiến. Ảnh: BTC

Triển lãm trực tuyến cũng sẽ tạo cơ hội thưởng thức sống động và trải nghiệm gần với thực tế nhất nhờ những công nghệ hiện đại được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu.

Ưu thế lớn nhất của triển lãm trực tuyến là xóa bỏ hoàn toàn giới hạn không gian, thời gian của mọi đối tượng quan tâm, mô hình này đang là xu hướng quốc tế mà Indochine Art tiếp cận và mong muốn phát triển.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng - Quảng Nam khai mạc triển lãm tranh "Hội ngộ"

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sau rất nhiều năm, giới mỹ thuật của hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam mới có một cuộc triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

36 tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng gặp nhau ở triển lãm “Hội ngộ”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội ngộ” với sự tham gia cả 36 học sĩ, nhà điêu khắc tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Khi "đàn bà" triển lãm tranh Tháng Ba

TRƯƠNG TUYẾT LÊ |

Một triển lãm tranh đặc biệt của 2 nữ hoạ sĩ Lê Thiếu Ngân và Trần Thị Trường mang tên “Tháng Ba” sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 28.3 tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà Nẵng - Quảng Nam khai mạc triển lãm tranh "Hội ngộ"

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sau rất nhiều năm, giới mỹ thuật của hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam mới có một cuộc triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

36 tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng gặp nhau ở triển lãm “Hội ngộ”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội ngộ” với sự tham gia cả 36 học sĩ, nhà điêu khắc tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Khi "đàn bà" triển lãm tranh Tháng Ba

TRƯƠNG TUYẾT LÊ |

Một triển lãm tranh đặc biệt của 2 nữ hoạ sĩ Lê Thiếu Ngân và Trần Thị Trường mang tên “Tháng Ba” sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 28.3 tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội).