Tìm hướng gỡ khó để du lịch ở Tây Nguyên thêm phát triển

Nhóm PV |

Thực tế có rất nhiều người dân, doanh nghiệp ở Tây Nguyên đang “mắc cạn” vì làm du lịch tự phát, đất đai chưa phù hợp quy hoạch, xây dựng không có giấy phép... Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tháo gỡ khó khăn này không khó nếu có sự điều hành hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhất là công tác quy hoạch.

Du lịch canh nông mũi tên trúng nhiều đích

Hộ gia đình ông Trần Văn Cường, ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông rất mong muốn được phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên 5ha đất nông nghiệp ở vị trí đẹp, xung quanh có nhiều diện tích tiếp giáp với mặt hồ nước thơ mộng.

Mục đích của ông Cường là tạo ra lợi ích kép giữa phát triển du lịch và nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Thế nhưng, ông Cường và gia đình đang lực bất tòng tâm vì đất đai chưa được chuyển đổi phù hợp với quy hoạch.

“Mục tiêu của gia đình là sẽ phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, nhằm kết hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch và tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động địa phương” - ông Cường bày tỏ.

Theo ông Võ Ngọc Anh, quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, địa phương rất mong muốn có những mô hình nông nghiệp gắn với du lịch để quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương ra thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, địa phương lại đang gặp vướng mắc liên quan tới hành lang pháp lý để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Kiều Quí Diện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức, về quyền sử dụng đất, hầu hết các vị trí đều nằm trên đất nông nghiệp hoặc quy hoạch đất lâm nghiệp. Trong khi việc chuyển mục đích sử dụng đất rất phức tạp, qua nhiều bước và mất rất nhiều thời gian nên chưa tạo cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Hơn nữa, các dự án chưa được cấp phép đầu tư đã triển khai thực hiện sẽ chịu xử lý theo quy định. Trong đó, có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất... và chủ đầu tư sẽ rơi vào thế “tiền mất, tật mang”.

Theo ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, việc thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn là một trong những hướng đi mà ngành nông nghiệp đang tập trung tham mưu cho UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông xuất hiện một số mô hình làm du lịch trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi. Sự việc này đang gây khó khăn cho cả chủ đầu tư lẫn cơ quan chức năng trong việc quản lý.

Cần chú trọng xây dựng quy hoạch

Liên quan đến vấn đề phát triển du lịch, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Viện Nghiên cứu phát triển du lịch nghiên cứu xây dựng các chính sách về du lịch nông nghiệp. Tỉnh Đắk Nông đang sớm hoàn thiện quy hoạch kinh tế xã hội, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các dự án đã có quy hoạch đồng thời triển khai thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch và vận động thành lập Hiệp hội du lịch. Từ đó, các đơn vị sẽ có những quyết sách tạo sự gắn kết và đồng bộ giữa các cấp, các ngành và thực hiện sự thống nhất trong quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch.

Chia sẻ về phát triển du lịch trên đất nông nghiệp, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Phó Viện trưởng - Viện Kinh tế và Du lịch Nông nghiệp - Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết, đa số các mô hình du lịch canh nông, sinh thái… ở Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Tùng, đầu tiên, muốn triển khai các dự án du lịch dưới bất kỳ hình thức nào thì người dân và doanh nghiệp đều phải dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố nếu muốn phát triển du lịch canh nông, du lịch sinh thái… trên đất nông nghiệp thì có thể làm đề án thử nghiệm trước một vài mô hình cho đến vài chục mô hình để có sự đánh giá rồi mới triển khai với quy mô lớn.

Trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn thí điểm phát triển mô hình du lịch trên đất nông nghiệp. Đối với các mô hình đã lỡ vi phạm quy định xây dựng trên đất nông nghiệp, nếu như chính quyền địa phương quyết tâm phát triển du lịch thì có thể triển khai các biện pháp hướng dẫn, xem thử dự án chưa đúng ở điểm nào để tháo gỡ ngay những khó khăn gặp phải.

Theo ông Tùng, một tỉnh muốn phát triển du lịch thì phải quy hoạch toàn tỉnh rồi dựa trên quy hoạch đó mới tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, người tư vấn quy hoạch phải hiểu rõ được nguồn lực của địa phương có thực hiện được hay không.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Đoan Trường tiết lộ lý do du lịch Trung Quốc gần 20 lần không chán

Đông Du |

Từ đầu năm 2024 đến nay, ca sĩ Đoan Trường du lịch Trung Quốc 5 lần liên tiếp qua 8 tỉnh, 20 thành phố và hơn 50 danh thắng với tổng chi phí khoảng 80 triệu đồng.

Du lịch Tây Bắc: Bay dù lượn ngắm Mù Cang Chải mùa nước đổ

Xuân Xuân |

Bay dù lượn lơ lửng trên bầu trời, ngắm trọn ruộng bậc thang mùa nước đổ là trải nghiệm thật khó quên trong hành trình du lịch Tây Bắc.

Người dân, doanh nghiệp gặp khó trong phát triển du lịch ở Tây Nguyên

Nhóm PV |

Tây Nguyên có thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, mát mẻ gắn với bản sắc văn hóa độc đáo. Đây là điều kiện tốt cho người dân, doanh nghiệp khai thác phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông trong quá trình phát triển du lịch sinh thái đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý.

Cận cảnh cung đường du lịch trăm tỉ tại Điện Biên sau nhiều lần sửa chữa

QUANG ĐẠT - THANH BÌNH |

Sau khoảng 3 năm hoàn thành với nhiều lần sửa chữa, cung đường du lịch Tà Lèng - Mường Phăng đã phát huy được mục đích giống như tên gọi trên hành trình khám phá Điện Biên.

Kinh doanh du lịch không chỉ trông chờ vào vé máy bay hạ nhiệt

Lê Thanh Phong |

Giá vé máy bay hạ nhiệt là thông tin vui cho nhiều người, hành khách thường xuyên đi lại bằng hàng không và đặc biệt là với ngành du lịch, dịch vụ. Mùa hè là mùa cao điểm để kinh doanh du lịch, giá vé máy bay cao ảnh hưởng đến lượng khách, giá vé phù hợp các công ty du lịch dễ tổ chức tour trong nước.

Tăng Duy Tân, Đàm Vĩnh Hưng cháy hết mình ở Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang

Phương Linh |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng tác giả bản hit “Cắt đôi nỗi sầu”- Tăng Duy Tân mở màn đêm khai mạc Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2024.

Hàng nghìn người dự đêm khai hội Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2024

Phương Linh |

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2024 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 13 đến 17.6 với chuỗi sự kiện, lễ hội chào hè sôi nổi nhằm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thể thao biển thú vị.

Doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác công nghệ cao với Nga

Thanh Hà |

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực mà Nga có thế mạnh như công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dược phẩm…

Ca sĩ Đoan Trường tiết lộ lý do du lịch Trung Quốc gần 20 lần không chán

Đông Du |

Từ đầu năm 2024 đến nay, ca sĩ Đoan Trường du lịch Trung Quốc 5 lần liên tiếp qua 8 tỉnh, 20 thành phố và hơn 50 danh thắng với tổng chi phí khoảng 80 triệu đồng.

Du lịch Tây Bắc: Bay dù lượn ngắm Mù Cang Chải mùa nước đổ

Xuân Xuân |

Bay dù lượn lơ lửng trên bầu trời, ngắm trọn ruộng bậc thang mùa nước đổ là trải nghiệm thật khó quên trong hành trình du lịch Tây Bắc.

Người dân, doanh nghiệp gặp khó trong phát triển du lịch ở Tây Nguyên

Nhóm PV |

Tây Nguyên có thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, mát mẻ gắn với bản sắc văn hóa độc đáo. Đây là điều kiện tốt cho người dân, doanh nghiệp khai thác phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông trong quá trình phát triển du lịch sinh thái đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý.

Cận cảnh cung đường du lịch trăm tỉ tại Điện Biên sau nhiều lần sửa chữa

QUANG ĐẠT - THANH BÌNH |

Sau khoảng 3 năm hoàn thành với nhiều lần sửa chữa, cung đường du lịch Tà Lèng - Mường Phăng đã phát huy được mục đích giống như tên gọi trên hành trình khám phá Điện Biên.

Kinh doanh du lịch không chỉ trông chờ vào vé máy bay hạ nhiệt

Lê Thanh Phong |

Giá vé máy bay hạ nhiệt là thông tin vui cho nhiều người, hành khách thường xuyên đi lại bằng hàng không và đặc biệt là với ngành du lịch, dịch vụ. Mùa hè là mùa cao điểm để kinh doanh du lịch, giá vé máy bay cao ảnh hưởng đến lượng khách, giá vé phù hợp các công ty du lịch dễ tổ chức tour trong nước.

Tăng Duy Tân, Đàm Vĩnh Hưng cháy hết mình ở Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang

Phương Linh |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng tác giả bản hit “Cắt đôi nỗi sầu”- Tăng Duy Tân mở màn đêm khai mạc Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2024.

Hàng nghìn người dự đêm khai hội Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2024

Phương Linh |

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2024 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 13 đến 17.6 với chuỗi sự kiện, lễ hội chào hè sôi nổi nhằm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thể thao biển thú vị.