Người dân, doanh nghiệp gặp khó trong phát triển du lịch ở Tây Nguyên

Nhóm PV |

Tây Nguyên có thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, mát mẻ gắn với bản sắc văn hóa độc đáo. Đây là điều kiện tốt cho người dân, doanh nghiệp khai thác phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông trong quá trình phát triển du lịch sinh thái đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý.

Thực trạng khó khăn của người dân, doanh nghiệp

Trên địa bàn Tây Nguyên có nhiều người dân, doanh nghiệp mong muốn được làm du lịch. Tuy nhiên, phần thì người dân, doanh nghiệp chưa trang bị cho mình đủ kiến thức pháp luật, phần thì vướng mắc trong công tác quy hoạch nên việc phát triển du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp, nông thôn chưa phát huy hết tiềm năng.

Khu du lịch thác Đắk Glung nằm ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức đã được doanh nghiệp rót cả trăm tỉ đồng đầu tư nhưng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc, cản trở sự phát triển.

Ông Lương Thành Tài - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành, ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho rằng, tại đây chỉ có sóng Viettel, nhưng chất lượng kém, ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh và trải nghiệm của du khách. Giao thông hư hỏng nặng nề và hiện mới có kế hoạch bố trí vốn để đầu tư, nâng cấp.

Công tác quy hoạch chưa thực tiễn, chưa đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của khách du lịch. Nếu toàn bộ quy hoạch xây dựng phải nằm trong đất thương mại dịch vụ là rất khó, vì bản chất du lịch sinh thái là hài hòa cùng thiên nhiên, không thể tách rời.

Tháng 1.2023, anh Đoàn Ngọc Vĩ, đã mở cửa trang trại chăn nuôi ngựa, kết hợp cho khách tham quan, trải nghiệm. Dù được nhiều người dân đón nhận là một điểm du lịch sinh thái nhưng sau thời gian hoạt động ngắn ngủi thì trang trại bị đóng cửa vì chưa được cấp phép.

Ông Bùi Văn Bình - một hộ dân đang sinh sống ở thôn 4 xã Cư Êbur - cho biết, trại chăn nuôi ngựa kết hợp du lịch này chỉ hoạt động được khoảng 1 tháng thì phải đóng cửa. Lúc đầu, du khách đổ về từng đoàn từng đoàn, cả khu vực này nhộn nhịp. Nhiều người dân trong khu vực được tạo công ăn việc làm, lương ổn định.

Theo anh Vĩ, trang trại này rộng gần 3,7ha trong đó, có 5.800m2 đã xin chuyển đổi sang đất nông nghiệp khác. Từ những ngày đầu nhận chuyển giao khu đất này, anh Vĩ dồn hết gia tài xây dựng trại ngựa “Đoàn Thành Horse Farm”. Do nóng vội nên anh đã xây dựng điểm check in du lịch không đúng quy định bởi khu vực này thuộc quy hoạch đất khoáng sản và vật liệu xây dựng trong khi theo quy hoạch sử dụng đất thì nơi đây thuộc khu vực trồng cây lâu năm và cây hằng năm. “Khai trương trang trại ngày 22.1.2023 thì đến 20.3.2023 cùng năm chúng tôi đã đóng cửa. Nhiều lao động có việc làm buộc nghỉ việc” - ông Vĩ tiếc nuối nói.

Mong mỏi của người làm du lịch

Hiện anh Vĩ đã làm đề án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, tham quan, học tập trải nghiệm theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch... “UBND xã Cư Êbur đã rà soát, kiểm tra và đề xuất mô hình “liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm nông nghiệp” của chúng tôi và trình lên UBND thành phố. Thế nhưng, sau khoảng 1 năm kể từ ngày đề án được gửi đi, chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả cuối cùng” - anh Vĩ cho biết.

Ông Vũ Ngọc Vinh, đang quản lý một điểm du lịch sinh thái ở huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho rằng, hiện nay du khách, nhất là ở thành phố rất thích về những vùng quê để du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, người dân, doanh nghiệp muốn làm một điểm dừng chân để du khách ngồi uống nước, đi vệ sinh, hay ngủ lều bạt trên đất rừng, đất nông nghiệp thì đều là hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và mục đích sử dụng đất.

Với những khó khăn đang gặp phải, ông Lương Thành Tài - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành - kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông và các sở, ngành cần đồng bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng. Qua đó, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đầu tư và từng bước hoàn thành những thủ tục pháp lý kèm theo. Đặc biệt, các ngành chức năng cần hướng dẫn đơn vị điều chỉnh lại dự án theo đúng quy hoạch, phù hợp với thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

300 tỉ đồng Quỹ phát triển du lịch nằm trong tài khoản thì lập quỹ làm gì?

Lê Thanh Phong |

Chiều 5.6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Đại biểu truy về quỹ 300 tỉ đồng hỗ trợ phát triển du lịch mấy năm nằm trong tài khoản.

Quỹ phát triển du lịch 300 tỉ đồng có tiền mà không tiêu được

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được.

TPHCM đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy

Thanh Chân |

Nhiều tuyến du lịch bằng đường thủy ở TPHCM với đa dạng các chặng ngắn, dài được khai thác phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM tung các sản phẩm tour du lịch đường thủy hấp dẫn với mức giá ưu đãi để kích cầu dịp Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024.

Việt Nam tụt bậc về chỉ số phát triển du lịch, “mất điểm” ở hạ tầng dịch vụ

Chí Long |

Việt Nam đứng thứ 59 trong tổng số 119 điểm đến về chỉ số phát triển du lịch, tụt 7 bậc so với năm 2022.

TPHCM đẩy mạnh phát triển du lịch đêm và du lịch cộng đồng

Thanh Chân |

Từ những kết quả tích cực của quý I/2024 và lễ 30.4-1.5, ngành du lịch TPHCM tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy sản phẩm du lịch ban đêm, đường thủy và du lịch cộng đồng trong quý II/2024.

Ngổn ngang vi phạm trong đầu tư phát triển du lịch tại nhiều địa phương

Lam Duy |

Trong năm 2024, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2022, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý Nhà nước về du lịch...

Nhận định trận Áo - Pháp, 2h00 ngày 18.6

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhận định bóng đá trận Áo - Pháp, tại bảng D của EURO 2024.

Kết quả EURO 2024 đêm 16, rạng sáng 17.6: Hà Lan, Anh thắng trận ra quân

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh sớm có lợi thế tại bảng C EURO 2024, dù chiến thắng không quá thuyết phục.

300 tỉ đồng Quỹ phát triển du lịch nằm trong tài khoản thì lập quỹ làm gì?

Lê Thanh Phong |

Chiều 5.6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Đại biểu truy về quỹ 300 tỉ đồng hỗ trợ phát triển du lịch mấy năm nằm trong tài khoản.

Quỹ phát triển du lịch 300 tỉ đồng có tiền mà không tiêu được

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được.

TPHCM đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy

Thanh Chân |

Nhiều tuyến du lịch bằng đường thủy ở TPHCM với đa dạng các chặng ngắn, dài được khai thác phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM tung các sản phẩm tour du lịch đường thủy hấp dẫn với mức giá ưu đãi để kích cầu dịp Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024.

Việt Nam tụt bậc về chỉ số phát triển du lịch, “mất điểm” ở hạ tầng dịch vụ

Chí Long |

Việt Nam đứng thứ 59 trong tổng số 119 điểm đến về chỉ số phát triển du lịch, tụt 7 bậc so với năm 2022.

TPHCM đẩy mạnh phát triển du lịch đêm và du lịch cộng đồng

Thanh Chân |

Từ những kết quả tích cực của quý I/2024 và lễ 30.4-1.5, ngành du lịch TPHCM tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy sản phẩm du lịch ban đêm, đường thủy và du lịch cộng đồng trong quý II/2024.

Ngổn ngang vi phạm trong đầu tư phát triển du lịch tại nhiều địa phương

Lam Duy |

Trong năm 2024, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2022, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý Nhà nước về du lịch...