Thiếu nữ xinh đẹp đổ xô “check-in” tại các khu chợ Tết truyền thống Sài Gòn

Vũ Linh (Ảnh: Phạm Thế Hiển) |

Ngày cận Tết, không khí rộn ràng tại các khu chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh trở thành bối cảnh chụp ảnh yêu thích của giới trẻ.

Những khu chợ nổi tiếng TPHCM như chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Xóm Vôi, chợ vải Soái Kình Lâm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ... không chỉ thu hút du khách đến thăm thú, mua hàng dịp cận Tết Nguyên đán mà còn trở thành bối cảnh chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Nhiếp ảnh gia trẻ Phạm Thế Hiển chia sẻ: "Năm nay, rất nhiều khách hàng của mình lựa chọn bối cảnh chụp ở chợ Tết để tìm về một hình ảnh bình dị, mộc mạc, rất riêng của Sài Gòn. Các bạn thường chọn mặc áo dài, đi guốc mộc hay áo dài cách tân, kèm phụ kiện nhẹ nhàng”. Những bộ ảnh của Hiển nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng, thu hút giới trẻ tìm tới các khu chợ truyền thống.

Bạn Lý Tú Chi (sinh năm 1999) đã thực hiện một bộ ảnh kỉ niệm tại chợ An Đông. “Mình muốn có một bộ ảnh gắn với những điều bình dị, gần gũi của thành phố trong cuộc sống bình thường mới. Ban đầu mình hơi e ngại việc mình chụp ảnh có thể làm phiền các tiểu thương tại đây nhưng thật bất ngờ khi các cô, chú vô cùng thân thiện. Các cô chú nhiệt tình cho em mượn phụ kiện, cho cún cưng tạo dáng chụp hình cùng mình… Không khí ngày cận Tết rộn ràng và ấm cúng”, Chi chia sẻ.

Hình thành từ năm 1951 và được xây dựng kiên cố lại vào năm 1991, chợ An Đông chính là một trong những khu chợ gắn bó lâu đời nhất của người dân Sài Thành, nơi còn giữ lại dấu ấn xưa cũ của thành phố.
Hình thành từ năm 1951 và được xây dựng kiên cố lại vào năm 1991, chợ An Đông chính là một trong những khu chợ gắn bó lâu đời nhất của người dân Sài Thành, nơi còn giữ lại dấu ấn xưa cũ của thành phố.
Chợ An Đông có diện tích khoảng 25.000 m2 và được chia thành 3 khu khác nhau là chợ An Đông, An Đông Plaza và thực phẩm An Đông. Chợ buôn bán nhiều mặt hàng có xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới nhưng chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản.
Chợ An Đông có diện tích khoảng 25.000 m2 và được chia thành 3 khu khác nhau là chợ An Đông, An Đông Plaza và thực phẩm An Đông. Chợ buôn bán nhiều mặt hàng có xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới nhưng chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản.
Đây là một trong những khu chợ thu hút đông du khách khi tới du lịch Sài Gòn và mong muốn mua đặc sản về làm quà. Ngoài quần áo là mặt hàng nổi tiếng, chợ An Đông còn bán thực phẩm khô như cá khô, bò khô, mực khô, tổ yến, hải sâm…
Đây là một trong những khu chợ thu hút đông du khách khi tới du lịch Sài Gòn và mong muốn mua đặc sản về làm quà. Ngoài quần áo là mặt hàng nổi tiếng, chợ An Đông còn bán thực phẩm khô như cá khô, bò khô, mực khô, tổ yến, hải sâm…
Chợ An Đông cũng hội tụ rất nhiều món ngon đặc sắc của ba miền Bắc - Trung - Nam với giá cả hợp lý.  Những ngày cận Tết, khu chợ này đông đúc, tấp nập hơn hẳn. Không khí rộn ràng nơi đây là bối cảnh chụp hình Tết lý tưởng.
Chợ An Đông cũng hội tụ rất nhiều món ngon đặc sắc của ba miền Bắc - Trung - Nam với giá cả hợp lý. Những ngày cận Tết, khu chợ này đông đúc, tấp nập hơn hẳn. Không khí rộn ràng nơi đây là bối cảnh chụp hình Tết lý tưởng.

Nếu Tú Chi lựa chọn chợ An Đông làm bối cảnh chụp ảnh thì cô gái đến từ Buôn Ma Thuột - Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2002) lại lựa chọn khu chợ Xóm Vôi (phường 14, quận 5) - một khu chợ mộc mạc, giản dị, mang nét “chợ quê” giữa lòng Sài Gòn.

“Không gian khu chợ này rất dễ thương, gần gũi, khiến mình cảm thấy nhớ chợ quê nhà ngày Tết da diết. Ở đây có đủ các sạp hoa, trái cây tươi rói cho ngày Tết, có cả gà, vịt… Các cô chú bán hàng thì vô cùng thân thiện”, Hồng Nhung chia sẻ.

Chợ Xóm Vôi được mệnh danh là “vương quốc trái cây” ở quận 5. Nơi đây được lòng rất nhiều du khách mê nông sản miền Tây.
Chợ Xóm Vôi được mệnh danh là “vương quốc trái cây” ở quận 5. Nơi đây được lòng rất nhiều du khách mê nông sản miền Tây.
Những ngày cận Tết, những sạp trái cây, hoa tươi ở đây rất đa dạng, giá cả phải chăng. Đồng thời, không gian nhiều sắc màu của hoa trái cũng tạo nên bối cảnh chụp ảnh ấn tượng.
Những ngày cận Tết, những sạp trái cây, hoa tươi ở đây rất đa dạng, giá cả phải chăng. Đồng thời, không gian nhiều sắc màu của hoa trái cũng tạo nên bối cảnh chụp ảnh ấn tượng.
Một góc rất “chợ quê” của khu chợ Xóm Vôi.
Một góc rất “chợ quê” của khu chợ Xóm Vôi.
Một địa điểm không thể bỏ qua khi tới du lịch Sài Gòn dịp Tết chính là chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM). Tại chợ có hàng trăm các loại hoa đa dạng về màu sắc. Du khách có thể thỏa thích ngắm và chọn mua: salem tím, mimosa, hải dương, hoa lan, lily, cúc, hồng, hướng dương, sen, baby…
Một địa điểm không thể bỏ qua khi tới du lịch Sài Gòn dịp Tết chính là chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM). Tại chợ có hàng trăm các loại hoa đa dạng về màu sắc. Du khách có thể thỏa thích ngắm và chọn mua: salem tím, mimosa, hải dương, hoa lan, lily, cúc, hồng, hướng dương, sen, baby…
Thương xá Đồng Khánh hay còn gọi là chợ vải Soái Kình Lâm được mệnh danh là thiên đường của vải vóc. Khu chợ đầy màu sắc này trở thành bối cảnh chụp ảnh ấn tượng dịp cận Tết.
Thương xá Đồng Khánh hay còn gọi là chợ vải Soái Kình Lâm được mệnh danh là thiên đường của vải vóc. Khu chợ đầy màu sắc này trở thành bối cảnh chụp ảnh ấn tượng dịp cận Tết.
Một cửa tiệm bán hoa trang trí tại khu chợ nổi tiếng nhất Sài Gòn - chợ Bến Thành.
Một cửa tiệm bán hoa trang trí tại khu chợ nổi tiếng nhất Sài Gòn - chợ Bến Thành.
Một thiếu nữ khác lại chọn bối cảnh chụp hình là chợ Phùng Hưng trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Do tính đặc thù là chợ nhỏ và cũng đã trở thành nét truyền thống lâu đời, chợ Phùng Hưng chỉ bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả vào buổi sáng, sau 12 giờ các tiểu thương dọn dẹp sạch sẽ, trả lại toàn bộ không gian cho những hàng quán thức ăn chế biến sẵn... Do đó nếu không biết quy định này, nhiều người đến chợ sẽ bị ngỡ ngàng với sự thay đổi khá lạ kỳ của khu chợ.
Một thiếu nữ khác lại chọn bối cảnh chụp hình là chợ Phùng Hưng trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Do tính đặc thù là chợ nhỏ và cũng đã trở thành nét truyền thống lâu đời, chợ Phùng Hưng chỉ bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả vào buổi sáng, sau 12 giờ các tiểu thương dọn dẹp sạch sẽ, trả lại toàn bộ không gian cho những hàng quán thức ăn chế biến sẵn... Do đó nếu không biết quy định này, nhiều người đến chợ sẽ bị ngỡ ngàng với sự thay đổi khá lạ kỳ của khu chợ.
Vũ Linh (Ảnh: Phạm Thế Hiển)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Khai mạc chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền"

Thanh Vũ |

TPHCM - Tối 27.1 (25 tháng Chạp), lễ khai mạc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở đường Bến Bình Đông (Quận 8) đã được tổ chức hoành tráng.

Hiệp hội Du lịch VN kiến nghị những giải pháp khôi phục du lịch quốc tế

Thanh Hương |

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ nhằm kiến nghị các giải pháp khôi phục du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Dàn sao Việt góp mặt trong “Xuân hạnh phúc, Tết sẻ chia”

Hạ Âu |

Chương trình “Xuân hạnh phúc, Tết sẻ chia” của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC hứa hẹn nhiều nội dung đặc sắc với sự góp mặt của dàn sao Việt được khán giả yêu thích nhất hiện nay.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Khai mạc chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền"

Thanh Vũ |

TPHCM - Tối 27.1 (25 tháng Chạp), lễ khai mạc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở đường Bến Bình Đông (Quận 8) đã được tổ chức hoành tráng.

Hiệp hội Du lịch VN kiến nghị những giải pháp khôi phục du lịch quốc tế

Thanh Hương |

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ nhằm kiến nghị các giải pháp khôi phục du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Dàn sao Việt góp mặt trong “Xuân hạnh phúc, Tết sẻ chia”

Hạ Âu |

Chương trình “Xuân hạnh phúc, Tết sẻ chia” của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC hứa hẹn nhiều nội dung đặc sắc với sự góp mặt của dàn sao Việt được khán giả yêu thích nhất hiện nay.