TPHCM: Khai mạc chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền"

Thanh Vũ |

TPHCM - Tối 27.1 (25 tháng Chạp), lễ khai mạc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở đường Bến Bình Đông (Quận 8) đã được tổ chức hoành tráng.

Tối ngày 27.1, tại Bến Bình Đông đã diễn ra lễ khai mạc chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần năm 2022 trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Chợ hoa năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 31.1 (15-29 tháng Chạp).

Chương trình sẽ có các tiết mục biểu diễn lân - sư - rồng, các loại hình nghệ thuật truyền thống trên 4 ghe bầu dọc kênh Tàu Hủ, thả hoa đăng, trang trí các tiểu cảnh trên đường Bến Bình Đông, tiểu cảnh phố ông đồ, trang trí đèn nghệ thuật, gian hàng ẩm thực, các hội thi thuyền hoa, nhà hoa, gói và chưng bày bánh tét...

Cảnh buôn bán tập nập trong ngày 27.1. Ảnh: Thanh Vũ
Cảnh buôn bán tập nập trong ngày 27.1. Ảnh: Thanh Vũ

Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" bắt đầu từ đường Đình Hòa kéo dài đến đường Nguyễn Chế Nghĩa (Quận 8). Dưới ghe, trên bờ nhiều loại hoa như mai, lan, cúc, hoa giấy, vạn thọ,... nhiều màu sắc góp phần làm không khí Tết nơi đây càng rộn ràng.

Theo ghi nhận, đa số tiểu thương đều giảm số lượng hoa nhập về. Anh Thanh Luân (ngụ Bến Tre) chia sẻ: "Giá mai vàng dao động từ 200.000 đồng đến 10 triệu đồng/cây, các loại ớt kiểng có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/chậu tùy loại, tắc kiểng có giá từ 200.000 đồng đến 12 triệu đồng/cây...".

Lễ khai mạc chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” tối 27.1. Ảnh: Thanh Vũ
Lễ khai mạc chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” tối 27.1. Ảnh: Thanh Vũ

Cũng theo anh Luân, năm nay anh mang đến chợ hoa khoảng 400 chậu mai cùng khoảng 200 chậu cúc vạn thọ, ớt kiểng, tắc kiểng...

Năm nay, chợ hoa Tết bến Bình Đông có khoảng 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp… trưng bày sản phẩm.

Chợ hoa sẽ diễn ra cho đến ngày 31.1 (tức 29 tháng Chạp). Ảnh: Thanh Vũ
Chợ hoa sẽ diễn ra cho đến ngày 31.1 (tức 29 tháng Chạp). Ảnh: Thanh Vũ

Chợ hoa tại khu vực Bến Bình Đông được duy trì từ sau năm 1975. Đến năm 2012, UBND Quận 8 triển khai thành chuỗi hoạt động hội hoa xuân. Từ năm 2021, chợ hoa được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TPHCM nhằm giữ gìn, phát huy nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Những yêu cầu đặc biệt khi cho trẻ mầm non đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau Tết, các trường mầm non sẽ chưa tổ chức ăn sáng cho trẻ.

TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Y tế TPHCM cho rằng theo lý thuyết dịch tễ thì tới nay, thành phố chưa đạt được miễn dịch cộng đồng vì chưa tiêm đủ cho các đối tượng.

TPHCM: Tạm khống chế lây nhiễm biến chủng Omicron, đề xuất mới cách ly F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chiều 27.1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Trong đó, Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã tạm khống chế chùm lây nhiễm biến chủng Omicron.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Những yêu cầu đặc biệt khi cho trẻ mầm non đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau Tết, các trường mầm non sẽ chưa tổ chức ăn sáng cho trẻ.

TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Y tế TPHCM cho rằng theo lý thuyết dịch tễ thì tới nay, thành phố chưa đạt được miễn dịch cộng đồng vì chưa tiêm đủ cho các đối tượng.

TPHCM: Tạm khống chế lây nhiễm biến chủng Omicron, đề xuất mới cách ly F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chiều 27.1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Trong đó, Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã tạm khống chế chùm lây nhiễm biến chủng Omicron.