Thêm nhà đầu tư ngoại đổ vốn vào cụm rạp chiếu phim giá rẻ: Cuộc cạnh tranh thị phần càng khốc liệt

MINH THI |

Blue Hongkong vừa ký kết thỏa thuận đầu tư với Beta Media để đầu tư xây mới những cụm rạp chiếu phim giá rẻ dành cho cư dân ở những tỉnh thành nhỏ, vùng ngoại ô các thành phố lớn khắp cả nước. Có thể coi đây là cái bắt tay trị giá hàng triệu USD vào thị trường giải trí Việt Nam, khiến miếng bánh cụm rạp càng chia nhỏ cho đối thủ mới.

Phân khúc cụm rạp giá rẻ hình thành

Với thỏa thuận này, Beta Media được định giá ở mức 27,5 triệu USD. Beta Media ra đời từ năm 2015 với cụm rạp Betacineplex ở Thái Nguyên. Sau đó đơn vị này tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động ba cụm rạp nữa ở Mỹ Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) và Biên Hòa (Đồng Nai).

Như vậy, khi bắt tay cùng Blue HK, trong năm 2017 này, Beta Media sẽ mở thêm 6 cụm rạp nữa ở Thanh Hóa, Bắc Giang, Đông Anh-Hà Nội, Nha Trang, TPHCM và Long Xuyên. Theo ông Andrew Vallis - đại diện Blue HK tại TPHCM, sở dĩ “ông lớn” này chọn Beta Media để đầu tư bởi vì “nhìn thấy tiềm năng thị trường giải trí tại Việt Nam đang tăng trưởng, nhất là điện ảnh. Trong đó thị trường các tỉnh, thành, ngoài một số tỉnh thành lớn, còn để ngỏ, mô hình giá vé thấp chất lượng tốt của Beta Media là một xu hướng nắm bắt tốt thị trường nội địa”.

“Từ khi du học ở Mỹ, tôi đã có mong muốn mở rộng giải trí đến các tỉnh thành bởi việc thụ hưởng những bộ phim mới, bom tấn không thể là nhu cầu chỉ của các tỉnh thành lớn. Cùng thời điểm đó, tôi đọc được thông tin trên báo năm 2011, có một thương vụ mua bán sáp nhập chuỗi Megastars từ Hàn Quốc, khi đó công ty mua lại 7 cụm rạp đã được định giá lên đến 100 triệu USD.

Đây là một con số gây ngạc nhiên, nếu như tính theo định giá công ty thông thường có khả năng, nhưng việc một doanh nghiệp khác sẵn sàng trả mức giá đó khiến tôi bắt đầu nhìn kỹ hơn đến những con số của thị trường. Đồng thời, số rạp chiếu phim trên tỉ lệ đầu người ở Việt Nam còn đang rất thấp so với khu vực. Đây là một thị trường đang lớn lên và có rất nhiều tiềm năng mới chạm tới điểm bão hòa. Thêm nữa, các rạp chiếu phim hiện tại ở mô hình hiện đại tập trung rất nhiều vào phân khúc khách hàng cao cấp với mức giá vé khá cao so với thu nhập của đại đa số dân Việt Nam. Từ đó tôi nghĩ sẽ có một cơ hội lớn nếu mình tạo dựng được một mô hình phục vụ cho đối tượng khách hàng đại chúng hơn” - ông Bùi Quang Minh, người đứng đầu Beta Media chia sẻ.

Năm 2017 này cũng đánh dấu việc Beta Media tham gia thị trường sản xuất và phát hành phim chiếu rạp. Bộ phim “Ngày mai mai cưới” do Beta sản xuất sẽ ra rạp vào tháng 9. Và trong năm 2017, Beta Media sẽ tiếp tục sản xuất 5 bộ phim chiếu rạp nữa cũng như phát hành 15 bộ phim nước ngoài tại thị trường điện ảnh Việt Nam.

San sẻ “miếng bánh” cụm rạp?

Lâu nay, thị phần cụm rạp gần như đã được các nhà đầu tư Hàn Quốc định đoạt. Khi thị trường điện ảnh Việt Nam chính thức cán mốc 100 triệu USD, việc chiếm thị phần cũng trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt ở phân khúc rạp chiếu và phát hành.

Theo số liệu thống kê của Bộ VHTTDL, vào năm 2009, cả nước mới chỉ có chưa đầy 100 phòng chiếu, chủ yếu tập trung ở Hà Nội (26 phòng) và TP.Hồ Chí Minh (65 phòng). Theo số liệu của Cục Điện ảnh, tính đến hết năm 2016, cả nước có 138 rạp, cụm rạp với số lượng phòng chiếu trên cả nước là 510 và 86.500 ghế ngồi.

Trong khi đó, tính đến cuối tháng 4.2017, tập đoàn CGV đang dẫn đầu với 44 cụm rạp tại 15 tỉnh thành, với tổng số 275 phòng chiếu, theo sát nút là Lotte Cinema với 29 cụm rạp. Riêng hai ông lớn ngoại này chiếm đến 2/3 thị trường rạp chiếu. Trong khi đó, hai đơn vị nội là Galaxy và BHD cùng sở hữu số lượng khá khiêm tốn: 7 cụm rạp. Các đơn vị nhỏ lẻ còn lại chiếm thị phần rất nhỏ.

Trên thực tế, khi tốc độ tăng trưởng doanh thu của thị trường điện ảnh dao động 20-25% mỗi năm và nhu cầu giải trí của giới trẻ ngày càng tăng, việc kinh doanh rạp chiếu phim tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng trong những năm tới.

Theo các nhà chuyên môn, kinh doanh rạp phim có chi phí đầu tư lớn, tùy vào từng quy mô, vị trí, cách thiết kế và số lượng phòng chiếu, mỗi cụm rạp sẽ có chi phí đầu tư ban đầu vào khoảng 3-8 triệu USD (60-180 tỉ đồng) và phải mất từ 3-5 năm, thậm chí lâu hơn nữa mới thu hồi được vốn. Ngoài ra, tìm được mặt bằng là bài toán khó nhất, nhất là ở các thành phố lớn. Thế nên việc cụm rạp giá rẻ được xây ở các tỉnh thành cũng giải quyết phần nào bài toán này...

Thông thường, doanh thu từ kinh doanh rạp chiếu đến từ ba nguồn chính, gồm: Bán vé, bán bắp, nước và chạy quảng cáo. Trong đó, kinh doanh thực phẩm tại các rạp chiếu mang về nguồn thu không nhỏ và là phần lợi nhuận quan trọng bên cạnh doanh thu bán vé xem phim và quảng cáo.

Khi cuộc cạnh tranh bắt đầu đến hồi quyết liệt, thì chính các chủ đầu tư cụm rạp cũng đòi hỏi phải hạ giá vé, phát hành và sản xuất phim chất lượng hoặc có những chiêu hút khách khác, để kéo khán giả về với mình.

Thêm một “ông lớn”, dù “đánh” vào phân khúc cụm rạp giá rẻ, cũng mở màn cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Là bởi, hiện nay không ít cụm rạp hiện đại lại vắng hoe, do có quá nhiều nhà đầu tư nhảy vào mở cụm rạp dù chỉ trong một đoạn đường ngắn.
MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.