Thành Điện Hải được đề xuất công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt

THUỲ TRANG |

Với dấu ấn chiến tích oai hùng trong cuộc chống giặc ngoại xâm, Hội đồng di sản văn hoá quốc gia đã trình Thủ tướng phê duyệt, công nhận thành Điện Hải (Đà Nẵng) là di tích quốc gia đặc biệt.

Thành Điện Hải được vua Gia Long cho xây dựng sát vịnh cửa sông Hàn từ năm 1813. Đến năm 1823, vua Minh Mạng cho dời vào vị trí hiện tại bên bờ sông Hàn, xây dựng thành một pháo đài kiên cố.

Tuy nhiên, lâu nay, giới khoa học, sử học đều cho rằng, thành Điện Hải được xây theo kiểu thành Vauban do kỹ sư người Pháp Oliver Puymanel thiết kế. Ông là kỹ sư quân sự (1663 – 1707), từng mang cấp bậc Nguyên soái của nước Pháp và đã cho xây dựng nhiều thành lũy quân sự với đặc điểm nổi bật trong việc bố trí những pháo đài.

Trao đổi về điểm này, TS Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho rằng: “Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, chính vua Gia Long đã học, thiết kế và cho xây dựng nên thành Điện Hải với kiểu dáng như hiện tại. Mặc dù thành có hơi hướng của kiểu kiến trúc Vauban là các góc nhô ra nhưng thành được xây hoàn toàn bằng gạch và pha trộn với kiến thúc thành truyền thống của Việt Nam”.

Điện Hải là tòa thành quân sự quan trọng nhất trong cả một hệ thống thành/đồn bảo vệ cảng Đà Nẵng cũng như hệ thống phòng thủ ven biển của nhà Nguyễn lúc bấy giờ.

Căn cứ vào giá trị lịch sử đặc biệt ấy, di tích Thành Điện Hải đã được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988. Và mới đây, với sự ủng hộ của 25/27 thành viên, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia đã thống nhất trình Thủ tướng phê duyệt công nhận là di tích quốc gia đặc biệt để có chính sách bảo vệ đặc biệt với di tích này.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân lo lắng về sự xuống cấp nghiêm trọng của di tích pháo đài Xuân Tảo

CAO NGUYÊN |

Pháo đài Xuân Tảo (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là di tích cách mạng kháng chiến, được đầu tư xây dựng, cải tạo và hoàn thành từ đầu năm 2015. Đến nay công trình vẫn bị bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp dù chưa được nghiệm thu.

Cắn răng phá nhà cổ Đường Lâm

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN |

Đầu tháng 12 này, bà Kiều Thị Thảo (thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã thuê cả một hiệp thợ về dỡ toàn bộ ngói âm dương, bắt đầu hủy bỏ “di tích nhà cổ 200 năm tuổi” của mình để phản đối cán bộ sở tại đối xử bất công với gia đình bà trong nhiều năm qua. Có mặt tại nhà bà Thảo, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến một sự thật: Còn quá nhiều bất cập gây bức xúc trong bà con đang là chủ nhân của các “di sản văn hóa” quý giá. 

Nhiều câu hỏi chưa được giải đáp tại ngôi mộ cổ Cự thạch Hàng Gòn

MINH CHÂU |

Trong các di tích được xếp hạng của tỉnh Đồng Nai thì Mộ Cự thạch Hàng Gòn (xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh) là một trong những di tích được xếp hạng cấp quốc gia sớm nhất và được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người dân lo lắng về sự xuống cấp nghiêm trọng của di tích pháo đài Xuân Tảo

CAO NGUYÊN |

Pháo đài Xuân Tảo (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là di tích cách mạng kháng chiến, được đầu tư xây dựng, cải tạo và hoàn thành từ đầu năm 2015. Đến nay công trình vẫn bị bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp dù chưa được nghiệm thu.

Cắn răng phá nhà cổ Đường Lâm

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN |

Đầu tháng 12 này, bà Kiều Thị Thảo (thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã thuê cả một hiệp thợ về dỡ toàn bộ ngói âm dương, bắt đầu hủy bỏ “di tích nhà cổ 200 năm tuổi” của mình để phản đối cán bộ sở tại đối xử bất công với gia đình bà trong nhiều năm qua. Có mặt tại nhà bà Thảo, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến một sự thật: Còn quá nhiều bất cập gây bức xúc trong bà con đang là chủ nhân của các “di sản văn hóa” quý giá. 

Nhiều câu hỏi chưa được giải đáp tại ngôi mộ cổ Cự thạch Hàng Gòn

MINH CHÂU |

Trong các di tích được xếp hạng của tỉnh Đồng Nai thì Mộ Cự thạch Hàng Gòn (xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh) là một trong những di tích được xếp hạng cấp quốc gia sớm nhất và được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt.