SM thu hơn 722 triệu USD năm 2023, tiết lộ sự trở lại của aespa, Red Velvet

DI PY |

SM Entertainment công bố sự trở lại của aespa, Red Velvet năm 2024 và tiết lộ doanh thu của công ty trong năm 2023 đạt hơn 722 triệu USD.

SM Entertainment đã công bố báo cáo quý 4 năm 2023. Báo cáo tiết lộ kết quả tài chính của công ty trong năm 2023 là 960 tỉ won (tương đương 722,5 triệu USD) và lợi nhuận hoạt động là 115,4 tỉ won (87 triệu USD). Những con số này thể hiện doanh thu tăng 13% và lợi nhuận hoạt động tăng 27% so với năm trước.

Ngoài ra, lợi nhuận ròng tăng 41,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 115,8 tỉ won (87,2 triệu USD).

Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ doanh số bán album mới thành công và số lượng buổi hòa nhạc ngoại tuyến được mở rộng của các nghệ sĩ trực thuộc SM.

Năm ngoái, số lượng phát hành album và bài hát của các nghệ sĩ trong công ty tăng 12%, tổng cộng là 64, với doanh số bán album mới đạt mức cao kỷ lục 20,1 triệu đơn vị, tăng đáng kể 67% so với năm trước. Các sự kiện hòa nhạc gia tăng bất ngờ, tăng 224% so với năm trước, tổng cộng 340 buổi hòa nhạc được tổ chức.

Tuy nhiên, trong quý 4 năm 2023, SM đã trải qua một đợt suy thoái nhẹ, với doanh thu tổng là 250 tỉ won (188,1 triệu USD) và lợi nhuận hoạt động đạt 10,9 tỉ won (8,9 triệu USD), đánh dấu mức giảm lần lượt là 3,4% và 51,7% tương ứng, so với quý 4 năm 2022.

Sự sụt giảm lợi nhuận hoạt động chủ yếu là do doanh thu từ các công ty con liên quan đến quảng cáo và nội dung giảm cũng như tác động của những bổ sung nhân sự mới đối với nỗ lực tiếp thị thương hiệu của SM.

Báo cáo tài chính cũng tiết lộ kế hoạch của SM Entertainment về việc giới thiệu một đội hình nghệ sĩ đa dạng vào quý 2 năm 2024. Theo báo cáo, aespa, SHINee, Suho, Red Velvet, WayV, RIIZE, BoA, Girls' Generation's Hyoyeon, NCT Dream, và Doyoung của NCT đều dự kiến ​​sẽ phát hành đĩa đơn và album mới trong thời gian này.

Dự đoán công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng, SM đặt mục tiêu doanh thu là 1,18 nghìn tỉ won (888 triệu USD) và lợi nhuận hoạt động là 160 tỉ won (120,4 triệu USD) cho năm tài chính 2024.

Giám đốc điều hành SM Jang Cheol Hyuk đưa ra tuyên bố trong báo cáo tài chính quý 4 năm 2023. Ông tiết lộ rằng 4 nhóm nhạc mới sẽ ra mắt từ SM vào năm 2024.

"4 nghệ sĩ mới dự kiến sẽ ra mắt, bao gồm NCT WISH dự kiến ra mắt vào tháng 2, nghệ sĩ ảo naevis, một nhóm nhạc nữ mới và một nhóm nhạc nam người Anh" - ông nói.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Stuck in the Middle thiếu bứt phá, Batter Up giúp Baby Monster giữ tên tuổi

DI PY |

Batter Up của Baby Monster đứng đầu bảng xếp hạng video của Mubeat trong tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Stuck in the Middle - ca khúc mới ra mắt chưa có thành tích đáng chú ý.

Sau Baby Monster, TWICE cũng trở lại đường đua Kpop, kết hợp với Lauv

DI PY |

Vào ngày 4.2, TWICE chính thức thông báo, họ sẽ phát hành phiên bản đặc biệt của đĩa đơn mới “I got you” có sự góp mặt của Lauv.

Baby Monster bị chỉ trích vì sao chép ý tưởng của Aespa và Blackpink

MINH PHONG |

Tấm ảnh quảng bá cho bài hát mới của Baby Monster vấp phải sự chỉ trích từ công chúng vì bắt chước Aespa và Blackpink.

Giá rửa xe tăng gấp 5 lần, người dân vẫn xếp hàng chờ cả tiếng

Nhóm PV |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, nhu cầu "làm đẹp" cho các phương tiện của người dân vẫn không hạ nhiệt, thậm chí, nhiều cửa hàng tăng giá lên gấp 5 lần vẫn kín người xếp hàng chờ rửa xe.

Khởi tố, phát lệnh truy nã với đồng bọn của trùm siêu xe Phan Công Khanh

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến vụ trùm siêu xe Phan Công Khanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, quyết định truy nã Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, quê Bến Tre) - Phó Giám đốc Công ty TNHH K Supper (có trụ sở tại Quận 1) - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã.

Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN |

Sáng 9.2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

3 người thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng sáng 30 Tết ở Hà Nội

Tô Thế |

Đám cháy cháy bùng phát tại một ngôi nhà cao tầng trên phố Miếu Đầm (Hà Nội) sáng 30 Tết. Rất may không gây thương vong về người.

"Chợ nhà giàu" đông nghịt sáng 30 Tết, mua sắm 10 phút "bay ngay cả triệu đồng"

hồng diệp |

Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) hay còn gọi là "chợ nhà giàu" nổi tiếng với những món ăn, thực phẩm đa dạng phục vụ cúng lễ đông nghịt người mua kẻ bán trong sáng ngày 30 Tết.

Stuck in the Middle thiếu bứt phá, Batter Up giúp Baby Monster giữ tên tuổi

DI PY |

Batter Up của Baby Monster đứng đầu bảng xếp hạng video của Mubeat trong tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Stuck in the Middle - ca khúc mới ra mắt chưa có thành tích đáng chú ý.

Sau Baby Monster, TWICE cũng trở lại đường đua Kpop, kết hợp với Lauv

DI PY |

Vào ngày 4.2, TWICE chính thức thông báo, họ sẽ phát hành phiên bản đặc biệt của đĩa đơn mới “I got you” có sự góp mặt của Lauv.

Baby Monster bị chỉ trích vì sao chép ý tưởng của Aespa và Blackpink

MINH PHONG |

Tấm ảnh quảng bá cho bài hát mới của Baby Monster vấp phải sự chỉ trích từ công chúng vì bắt chước Aespa và Blackpink.