Ở sân khấu nhỏ 5B, NSND Mỹ Uyên cho biết, sân khấu đưa 4 vở diễn công chiếu trong dịp lễ 30.4 và 1.5 trong đó, bao gồm 2 vở diễn dành cho người lớn là "Bến lửa lòng", Tình "lá diêu bông" và 2 vở cho thiếu nhi là "Thế giới đồ chơi", "Đại náo long cung"...
Các vở diễn dành cho thiếu nhi được coi là điểm thu hút các gia đình có con nhỏ vui chơi trong dịp lễ này. Theo NSND Mỹ Uyên, các vở diễn ngoài chú trọng đầu tư đạo cụ, phục trang thì nội dung các vở đều đánh mạnh và thông điệp nhân văn, ý nghĩa, giúp các bé có nhiều bài học, trải nghiệm thú vị...
Ở sân khấu kịch Trương Hùng Minh của NSƯT Minh Nhí cũng đưa các vở diễn nổi tiếng phục vụ khán giả dịp lễ. Trong đó, vở "Dâu ngọt" có sự tham gia của Việt Hương, Minh Nhí, Hứa Minh Đạt, Hồng Thanh... công diễn đúng vào dịp lễ 30.4 và 1.5 để đón đầu lượng khán giả lớn.
Ngoài ra, 2 vở diễn khác của sân khấu như "Lẹ lẹ trễ phà", "Truy lùng thái tử"... cũng được công diễn trở lại với nhiều tình tiết được làm mới, mang lại sự thú vị cho khán giả.
Năm nay, sân khấu kịch IDECAF khởi diễn chương trình "Ngày xửa ngày xưa" từ 30.4, sớm hơn mọi năm gần 1 tháng. Theo phía sân khấu, mọi công đoạn chuẩn bị cho mùa diễn "Ngày xửa ngày xưa" mới đã gần như hoàn tất. 17 suất diễn trong tháng 5 đã bán hơn 90% vé. Nhà hát chuẩn bị mở bán thêm 16 suất trong tháng 6.
"Ngày xửa ngày xưa" sẽ có vở diễn Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Huyền thoại mắt thần (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) - lấy bối cảnh thần thoại Trung Đông nên màu sắc lung linh, huyền bí cùng nhiều kỹ xảo đặc biệt lần đầu được ứng dụng. Đây hứa hẹn là vở diễn hoành tráng nhất của chương trình "Ngày xửa ngày xưa" tại sân khấu IDECAF.
Việc dời chương trình "Ngày xửa ngày xưa" sớm hơn 1 tháng ngoài những yếu tố khách quan thì việc năm nay nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài đến 5 ngày cũng khiến sân khấu lên các kế hoạch để tận dụng lịch nghỉ lớn của khán giả.
Sau dịp lễ 30.4 và 1.5, một số sân khấu khác sẽ có thêm những vở diễn mới. Vở "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" của sân khấu Sen Việt sẽ đến với khán giả vào tối 11 và 12.5. Đây là tác phẩm được đạo diễn Nguyên Đạt thực hiện để dự Liên hoan sân khấu về đề tài thiếu niên, nhi đồng năm 2024. Tác phẩm được làm mới từ kịch bản cải lương "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" nổi tiếng của đoàn Cải lương Nam Bộ.
Theo đánh giá của NSND Mỹ Uyên, hiện tại sân khấu kịch có những bước khởi sắc, tuy nhiên vẫn có những khó khăn tồn đọng. Dù vậy, sân khấu nhỏ 5B của nữ nghệ sĩ và một số sân khấu khác ở phía Nam vẫn nỗ lực duy trì và đổi mới các vở diễn để hút khách.
NSND Mỹ Uyên kỳ vọng việc dịp lễ 30.4 và 1.5 kéo nhiều khán giả đến sân khấu thưởng thức kịch sẽ tạo được động lực cho các nghệ sĩ để tiếp tục phấn đấu trong nghề.