Sách Địa chí Quảng Trị vừa ra mắt có gì?

HƯNG THƠ |

Kế thừa có chọn lọc bản thảo Địa chí Quảng Trị năm 1996 và kết quả nghiên cứu của nhiều công trình đã được công bố, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành, ra mắt cuốn sách Địa chí Quảng Trị hơn 1.600 trang.

Sáng 10.11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ ra mắt sách Địa chí Quảng Trị. Sách do TS. Nguyễn Bình chủ biên, do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị phối hợp với các Viện Sử học Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Quảng Trị, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Trị, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Trước đó, vào năm 2015, việc khởi động, biên soạn sách Địa chí Quảng Trị được xúc tiến. Trên tinh thần kế thừa kết quả nghiên cứu, biên soạn của tập bản thảo Địa chí Quảng Trị năm 1996 của Trường Đại học Khoa học Huế, Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị, các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh xây dựng đề cương, tổ chức hội thảo khoa học.

Tốn nhiều công sức, cuối cùng sách Địa chí Quảng Trị đã hoàn thành với 1607 trang, gồm 4 phần, gồm: Địa lý tự nhiên và dân cư; lịch sử; kinh tế; văn hóa - xã hội.

Qua 4 phần với 22 chương, đã nêu tổng quát quá trình biến đổi của tự nhiên, sự thay đổi về địa lý, địa danh qua các thời kỳ lịch sử cũng như tiến trình phát triển dân cư, dân số, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội trong diễn trình lịch sử địa phương. Từ đó, thấy được quá trình phát triển, sự lao động sáng tạo, sự hi sinh cao cả, những đóng góp to lớn của các thế hệ người Quảng Trị vào sự nghiệp chung của quê hương, đất nước.

Theo ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, sách Địa chí Quảng Trị là một công trình khoa học tổng hợp, một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh.

Để sách Địa Chí Quảng Trị đến tay bạn đọc, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với các đơn vị tăng cường trưng bày, quảng bá sách Địa chí Quảng Trị.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Biên soạn mỗi bộ sách giáo khoa cần chi phí hơn 300 tỉ đồng

Vân Trang |

Tính riêng về biên soạn sách giáo khoa (SGK) ước tính cần đến hơn 300 tỉ đồng. Nếu tính các chi phí tập huấn, giáo viên, chi phí khác khoảng 400 tỉ đồng/bộ.

Để Phố Sách trở thành địa chỉ văn hoá đáng đến của Thủ đô

Hương Mai |

Dư âm đọng lại của Phố Sách Tháng 10 với chủ đề “Ngôn ngữ và Nguồn cội” không chỉ là một điểm cung cấp sách đa dạng cho bạn đọc Thủ đô, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa, du lịch của người Hà Nội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Giải thưởng Sách Quốc gia: Hoàng Việt nhất thống dư địa chí giành giải A

Huyền Chi - Lê Huy |

Tác phẩm "Hoàng Việt nhất thống dư địa chí" là bộ sách duy nhất được trao giải A tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 năm 2022.

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; bảo đảm ổn định, lành mạnh của thị trường xăng dầu trong nước, không để xảy ra vi phạm.

Tàu phà đi Phú Quốc và các đảo hoạt động trở lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 5.9, các tuyến tàu, phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đều đã hoạt động trở lại, du khách bị kẹt trên đảo mừng rỡ vì được về nhà.

Để Sa Pa không "thất thủ" khi khách ùn ùn đổ về mỗi dịp nghỉ lễ

Tân Văn |

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều điểm du lịch tại Sa Pa, Lào Cai đón hàng vạn lượt khách. Nhưng khách tăng đột biến làm bộc lộ một số hạn chế.

1001 kiểu cảm xúc của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, toàn thể học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2023/2024 sau tiếng trống khai trường. Tại Hà Nội, nhiều học sinh ở các điểm trường đang rất háo hức vì được gặp bạn bè trong ngày trở lại trường, có học sinh lo lắng vì chưa bắt nhịp kịp, tạo nên muôn kiểu cảm xúc trong ngày khai giảng.

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

Biên soạn mỗi bộ sách giáo khoa cần chi phí hơn 300 tỉ đồng

Vân Trang |

Tính riêng về biên soạn sách giáo khoa (SGK) ước tính cần đến hơn 300 tỉ đồng. Nếu tính các chi phí tập huấn, giáo viên, chi phí khác khoảng 400 tỉ đồng/bộ.

Để Phố Sách trở thành địa chỉ văn hoá đáng đến của Thủ đô

Hương Mai |

Dư âm đọng lại của Phố Sách Tháng 10 với chủ đề “Ngôn ngữ và Nguồn cội” không chỉ là một điểm cung cấp sách đa dạng cho bạn đọc Thủ đô, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa, du lịch của người Hà Nội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Giải thưởng Sách Quốc gia: Hoàng Việt nhất thống dư địa chí giành giải A

Huyền Chi - Lê Huy |

Tác phẩm "Hoàng Việt nhất thống dư địa chí" là bộ sách duy nhất được trao giải A tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 năm 2022.