Để Phố Sách trở thành địa chỉ văn hoá đáng đến của Thủ đô

Hương Mai |

Dư âm đọng lại của Phố Sách Tháng 10 với chủ đề “Ngôn ngữ và Nguồn cội” không chỉ là một điểm cung cấp sách đa dạng cho bạn đọc Thủ đô, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa, du lịch của người Hà Nội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Nhìn lại từ thời điểm năm 2017, Phố Sách Hà Nội chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu tôn vinh văn hóa đọc, do Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm thực hiện. Phố Sách gồm các khu vực như Quảng trường sân khấu trung tâm, 16 gian hàng - ki-ốt sách, 2 ki-ốt cà phê, 1 ki-ốt hoa, khu đọc sách và không gian chiếu nghỉ dừng chân cho du khách.

Không chỉ là nơi bán sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành…, Phố Sách còn là địa điểm quen thuộc của nhiều hoạt động liên quan tới sách như phát động các cuộc thi, giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu bạn đọc - tác giả, tọa đàm về các vấn đề trong những cuốn sách, các sự kiện giảm giá, khuyến mãi..., hoặc đơn giản chỉ là những cuộc gặp gỡ nho nhỏ giữa các nhà xuất bản tri ân và trò chuyện cùng bạn đọc thân thiết của mình.

Trong 5 năm, phố sách Hà Nội đã tổ chức được 262 sự kiện, thu hút, đón tiếp hơn 3 triệu lượt khách. Lượng khách tăng cao trong 2 năm đầu theo các sự kiện Phố Sách Xuân hằng năm, các sự kiện lớn do các đơn vị, nhà sách tổ chức. Trong 5 năm, số lượng sách bán ra đạt hơn 2 triệu bản, doanh thu đạt hơn 41 tỉ đồng.

Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, người dân Thủ đô đã được Thành phố Hà Nội “tặng cho” một phố Hàng mới, phố hàng về Sách, về văn hoá… Vì thế, chúng ta nên cùng nhau vun đắp để Phố Sách trở thành một điểm đến không chỉ cho người yêu sách, mà đó còn là một điểm đến cho cộng đồng, cho những ai yêu Hà Nội và văn hoá Hà Nội, cho những người Hà Nội nhớ về Phố Sách như nhớ về Phố Phái ngày xưa…

“Chúng ta cùng làm cho Phố Sách mang hồn cốt của Hà Nội, của đất kinh kỳ, của Thăng Long ngàn năm văn hiến, của đất Tràng An thanh lịch, của Hà Nội Thủ đô văn minh, thành phố vì hoà bình, thành phố Học tập, thành phố văn chương mà có thể rồi đây sẽ được UNESCO vinh danh là một trong các Thủ đô văn chương của thế giới… Chúng ta hoàn toàn có thể mơ như vậy? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau biến những giấc mơ trên thành hiện thực… từ những việc làm rất nhỏ cho Phố Sách hôm nay” bà Khúc Thị Hoa Phượng bày tỏ.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến tháng 11.2024, trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo kế hoạch, tháng 12.2023, thành phố sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tháng 5.2024, trình Quốc hội cho ý kiến (lần thứ nhất); tháng 11.2024, trình Quốc hội thông qua dự án Luật.

Người dân Thủ đô bức xúc vì mặt đường như mặt ruộng mà 10 năm không sửa nổi

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, nham nhở bùn đất là thực trạng tại con đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Đất vàng bỏ hoang giữa Thủ đô trở thành nơi "phóng uế" gây bức xúc

Nhóm PV |

Khu đất số 94 Lò Đúc được giao cho UBND TP. Hà Nội nghiên cứu để xây dựng trường học. Tuy nhiên, từ năm 2013 tới nay, khu đất này vẫn quây tôn kín, tỏ mọc um tùm chưa có trường học nào được xây dựng. Theo nhiều người dân sống ở khu vực này, bên cạnh việc gây ô nhiễm môi trường, việc bỏ hoang khu đất còn gây ra sự thất thoát, lãng phí lớn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dự kiến tháng 11.2024, trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo kế hoạch, tháng 12.2023, thành phố sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tháng 5.2024, trình Quốc hội cho ý kiến (lần thứ nhất); tháng 11.2024, trình Quốc hội thông qua dự án Luật.

Người dân Thủ đô bức xúc vì mặt đường như mặt ruộng mà 10 năm không sửa nổi

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, nham nhở bùn đất là thực trạng tại con đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Đất vàng bỏ hoang giữa Thủ đô trở thành nơi "phóng uế" gây bức xúc

Nhóm PV |

Khu đất số 94 Lò Đúc được giao cho UBND TP. Hà Nội nghiên cứu để xây dựng trường học. Tuy nhiên, từ năm 2013 tới nay, khu đất này vẫn quây tôn kín, tỏ mọc um tùm chưa có trường học nào được xây dựng. Theo nhiều người dân sống ở khu vực này, bên cạnh việc gây ô nhiễm môi trường, việc bỏ hoang khu đất còn gây ra sự thất thoát, lãng phí lớn.