Phim trả thù của Hwang Jung Eum được gắn nhãn 19+

An Nhiên |

Sau hàng loạt tranh cãi vì nội dung khiêu khích, bạo lực nhưng không được gắn nhãn độ tuổi, 2 tập mới của phim “Cuộc chiến sinh tồn” (Hwang Jung Eum, Uhm Ki Joon đóng chính) sẽ được gắn nhãn 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi).

Với sự tham gia của Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yu Bi, Shin Eun Kyung, Yoon Jong Hoon, Jo Yoon Hee và Jo Jae Yoon, “Cuộc chiến sinh tồn” (7 Escape) khắc họa câu chuyện của 7 người - những người liên quan đến vụ án mất tích bí ẩn của một cô gái trẻ.

Xuyên suốt hành trình phim của biên kịch Kim Soon Ok, đạo diễn Joo Dong Min sẽ là quá trình nhân vật chính tìm kiếm sự thật và cuộc trả thù đẫm máu với các nhân vật phản diện xấu xa, tham vọng.

Trải qua 4 tập phát sóng, tác phẩm mới của biên kịch Kim liên tiếp nhận về những lời chỉ trích, từ việc có quá nhiều cảnh quay bạo lực mang ý nghĩa khiêu khích, cho đến việc miêu tả việc giáo viên bị hối lộ một cách công khai...

Ngoài ra, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết, đã nhận được 8 đơn khiếu nại liên quan đến nội dung của phim “Cuộc chiến sinh tồn”.

Theo truyền thông, lí do 2 tập sắp tới (tập 5 và 6, dự kiến chiếu tối 29-30.9) được gắn nhãn 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi) là vì phim sẽ tăng thêm các cảnh giật gân, máu me.

Trong khi đội ngũ sản xuất tiết lộ: “Kẻ trừng trị cái ác sẽ xuất hiện trong các tập sắp tới. Những kẻ phản diện, làm những việc xấu xa không chút do dự, một lần nữa thể hiện sự 'điên rồ' của mình khi đối mặt với khủng hoảng”.

7 nhân vật phản diện trng 7 nhân vật vướng vào cuộc chiến sinh tồn của nam chính. Ảnh: Nhà sản xuất
7 nhân vật phản diện trong phim “Cuộc chiến sinh tồn”. Ảnh: Nhà sản xuất

Cụ thể, ở diễn biến sắp tới, Matthew Lee (Uhm Ki Joon) - CEO công ty nền tảng di động lớn nhất Hàn Quốc sẽ chính thức xuất hiện. Số đông dự đoán, Matthew Lee chính là Lee Hwi So (Min Young Ki) - bố nuôi của Bang Da Mi (Jung Ra El) - người trở về để trả thù cho vợ và con gái.

Trước đó, nhà sản xuất hé lộ hình ảnh của Matthew và người xem nhận ra điểm chung là vết sẹo lớn trước ngực của anh với Lee Hwi So. Việc anh thay đổi danh tính và gương mặt được cho là để tiếp cận những người đã từng làm hại người thân của mình.

Ngoài ra, người xem khẳng định, Bang Da Mi vẫn còn sống. Tuy nhiên, tính mạng của ông nội Da Mi - Bang Chil Sung (Lee Deok Hwa) hiện vẫn là ẩn số. Trước đó, Bang bị Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) và Cha Joo Ran (Shin Eun Kyung) đẩy ngã từ trên cầu xuống dưới.

Theo truyền thông, với những tiết lộ mới liên quan đến sự xuất hiện của nhân vật Matthew, khán giả hiện rất kỳ vọng vào màn thể hiện của Uhm Ki Joon trong một vai diễn mang màu sắc mới.

Trước đó, chia sẻ cùng Newsen, Uhm Ki Joon tiết lộ, anh đặc biệt thích nhân vật Matthew Lee - một con người khác 180 độ với Joo Dan Tae trong loạt phim “The Penthouse”. Để hóa thân vào vai diễn, ngoài phần hình ảnh, anh đặc biệt chú ý về kỹ năng nhập vai.

“Ở dự án lần này, tôi vào vai một nhân vật cố gắng trừng phạt 7 kẻ độc ác. Đó là lí do tôi đặc biệt chú ý hình ảnh, lối diễn vì đây là một nhân vật hoàn toàn khác với vai 'ác nhân tuyệt đối' mà tôi đóng trong bộ phim trước” - anh nói.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Chị em Lee Yu Bi, Lee Da In đóng tuyến vai khác biệt trên phim

An Nhiên |

Trở lại với những dự án phim mới, chị em nhà Lee đóng tuyến vai trái ngược.

Lí do phim chính kịch của Im Siwan, Ha Jung Woo được kỳ vọng

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Road to Boston” (tạm dịch: Đường đến Boston) do Im Siwan, Ha Jung Woo đóng chính có nhiều ưu điểm.

Nghịch lí phim trả thù của Hwang Jung Eum: Bị chỉ trích vẫn tăng rating

An Nhiên |

4/17 tập phim “Cuộc chiến sinh tồn” lên sóng với nhiều tình tiết mang tính khiêu khích. Bất chấp việc bị khán giả chỉ trích, tác phẩm vẫn đạt được tỉ suất người xem khả quan.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Có huy chương vàng, Việt Nam lên hạng 14

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Toạ đàm: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý rác thải

Nhóm PV |

Việc thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế là hướng đi cần thiết nhằm giúp giảm thiểu “ô nhiễm nhựa” hiệu quả và bền vững, hạn chế tối đa lượng rác thải nhựa phát sinh ra môi trường. Ngày hôm nay Báo Lao động phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức toạ đàm: “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3R TRONG GIẢM THIỂU RÁC THẢI TẠI VIỆT NAM: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý rác thải” để cùng các vị khách mời bàn luận về vấn đề này.

Kỷ luật hiệu trưởng vì cấp dưới làm lộ đề kiểm tra

QUẢNG AN |

HUẾ - Một hiệu trưởng ở Thừa Thiên Huế bị kỷ luật khiển trách vì cấp dưới của mình làm lộ đề kiểm tra.

Lý do của đề xuất tài xế chỉ được lái xe 480 phút một ngày

Việt Dũng |

Bộ Công an đề xuất từ 6h đến 22h, thời gian lái xe liên tục không quá 240 phút, còn từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau không quá 180 phút.

Thực trạng day dứt của người lao động rút BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Chị em Lee Yu Bi, Lee Da In đóng tuyến vai khác biệt trên phim

An Nhiên |

Trở lại với những dự án phim mới, chị em nhà Lee đóng tuyến vai trái ngược.

Lí do phim chính kịch của Im Siwan, Ha Jung Woo được kỳ vọng

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Road to Boston” (tạm dịch: Đường đến Boston) do Im Siwan, Ha Jung Woo đóng chính có nhiều ưu điểm.

Nghịch lí phim trả thù của Hwang Jung Eum: Bị chỉ trích vẫn tăng rating

An Nhiên |

4/17 tập phim “Cuộc chiến sinh tồn” lên sóng với nhiều tình tiết mang tính khiêu khích. Bất chấp việc bị khán giả chỉ trích, tác phẩm vẫn đạt được tỉ suất người xem khả quan.