Nghịch lí phim trả thù của Hwang Jung Eum: Bị chỉ trích vẫn tăng rating

An Nhiên |

4/17 tập phim “Cuộc chiến sinh tồn” lên sóng với nhiều tình tiết mang tính khiêu khích. Bất chấp việc bị khán giả chỉ trích, tác phẩm vẫn đạt được tỉ suất người xem khả quan.

Trước đó (ngày 19.9), Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết, đã nhận được 8 đơn khiếu nại liên quan đến bộ phim “Cuộc chiến sinh tồn” (7 Escape) do Kim Soon Ok viết kịch bản, Joo Dong Min làm đạo diễn, Uhm Ki Joon - Hwang Jung Eum đóng chính.

Theo KCC, 8 đơn khiếu nại được gửi tới đơn vị này liên quan đến nội dung của 2 tập phát sóng đầu tiên của phim, phát sóng lần lượt vào tối 15.9 và 16.9. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, KCC vẫn chưa có động thái mới về vụ việc gửi đến đơn vị sản xuất. Đó là lí do 2 tập phim mới của “Cuộc chiến sinh tồn” vẫn lên sóng như dự kiến.

Đáng nói, dù bị chỉ trích vì có quá nhiều cảnh quay bạo lực, sinh con trong lớp học, mẹ bạo hành con gái, lợi dụng bạn bè, tung tin giả để hủy hoại gia đình, mẹ thuê người giết con gái... thế nhưng, “Cuộc chiến sinh tồn” vẫn gia tăng về tỉ suất người xem. Theo đó, từ mức 6,1% trong tập 2, phim tăng lên 6,7% cho tập thứ 3.

Phim vướng vào hàng loạt tranh cãi sau 4 tập chiếu. Ảnh: Nhà sản xuất
Phim vướng vào hàng loạt tranh cãi sau 4 tập chiếu. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong diễn biến gần nhất, phim tiếp tục bị phản ứng vì có cảnh giáo viên nhận hối lộ. Cụ thể, trong một cảnh, giáo viên Go Myung Ji (Jo Yoon Hee) đã nhận chiếc vòng tay kim cương từ Han Mo Ne (Lee Yu Bi) để giữ bí mật về tuổi thực của học sinh.

Ban đầu, dù Myung Ji đã từ chối, nhưng sau khi Mo Ne nhẹ nhàng bỏ chiếc vòng vào túi áo, cô lại không giấu được sự phấn khích.

Theo My Daily, phân cảnh này hiện bị khán giả chỉ trích nặng nề trên các diễn đàn tại Hàn Quốc: “Việc giáo viên nhận dù chỉ một chiếc kẹo từ học sinh là bất hợp pháp nhưng họ vẫn miêu tả việc giáo viên bị hối lộ một cách công khai như thế này trong các bộ phim truyền hình? Đây là sự bóp méo ác ý của một nhóm nghề nghiệp cụ thể. SBS nên xin lỗi và chịu trách nhiệm” - khán giả viết.

Theo báo Hàn, nhiều giáo viên, từ giáo viên tiểu học đến giáo sư đại học, đều phàn nàn về việc miêu tả sai về giáo viên trong “Cuộc chiến sinh tồn” và để lại nhiều bình luận bày tỏ sự tức giận của mình: “Thật khó chịu khi thấy bộ phim miêu tả một giáo viên nhận hối lộ. Hãy xóa các cảnh và tất cả các video có cảnh đó nếu không muốn bị tổ chức giáo viên kiện”.

đóng vai
Jo Yoon Hee đóng vai giáo viên nhận hối lộ. Ảnh: CMH

Đây không phải là lần đầu tiên biên kịch Kim Soon Ok vướng vào những ý kiến trái chiều do những bộ phim báo thù của cô. Các tác phẩm trước đây của cô như “Cuộc chiến thượng lưu”, “Hoàng hậu cuối cùng” cũng gây ra tranh cãi. Tuy vậy, các tác phẩm vẫn nhận được tỉ suất người xem ở mức cao.

Theo Enter Media, Kim Soon Ok dường như đang dẫn dắt câu chuyện “Cuộc chiến sinh tồn” bằng cách tạo ra những cảnh và tình huống khiêu khích. Bằng cách này, các tình tiết trong phim xuất hiện với mục đích để kích thích khán giả.

Tuy nhiên, tờ này khẳng định, nếu như cốt truyện không có gì ngoài những tình tiết khiêu khích, người xem sẽ dần mất thiện cảm vào câu chuyện và nhân vật.

“Giống như một bài hát không thể mang lại bất kỳ cảm giác nào nếu liên tục có những nốt cao. Chuỗi kích thích vô tận ban đầu gây sốc nhưng chỉ để lại cảm giác vô cảm và ngày càng trở nên buồn tẻ theo thời gian.

Việc đẩy người xem vào trạng thái vô cảm chính là tác hại lớn nhất của những bộ phim truyền hình chỉ toàn những cảnh kích thích. Nó có tác động tiêu cực đến người xem phim nhưng đồng thời cũng có tác động tiêu cực đáng kể đến thực tế.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trở nên vô cảm trước những câu chuyện như một đứa trẻ được sinh ra ở trường và một người mẹ xúi giục giết con gái mình? Một câu chuyện không kết thúc chỉ bằng một câu chuyện. Khuôn khổ nguyên mẫu, sự nhạy cảm và cảm xúc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực tế theo một cách nào đó” - Enter Media viết.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lợi thế của Jung So Min, Kang Ha Neul khi đối đầu với phim của Jisoo

An Nhiên |

Ra rạp gần một tuần sau khi phim “Thanh gươm trừ tà” chiếu nhưng “30 ngày” vẫn có những ưu điểm riêng.

Song Joong Ki hứa hẹn “lột xác” khi trở lại với phim không nhận cát-xê

An Nhiên |

Song Joong Ki nhận được nhiều kỳ vọng vào sự chuyển mình trong diễn xuất ở phim điện ảnh “Hopeless” (tạm dịch: Vô vọng).

Phim trả thù của Hwang Jung Eum vừa chiếu đã nhận đơn khiếu nại

An Nhiên |

Theo Wikitree, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) đã nhận được 8 đơn khiếu nại liên quan đến bộ phim mới “Cuộc chiến sinh tồn” (7 Escape) do Kim Soon Ok viết kịch bản, Joo Dong Min làm đạo diễn.

Thiệt hại nặng nề trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở tây nam Trung Quốc hôm 24.9.

Hà Nội đưa vẻ đẹp mùa thu thành nét đặc trưng hút du khách

Nguyên Anh |

Mùa thu Hà Nội mang vẻ đẹp rất riêng, hoàn toàn đủ tiềm năng để phát triển thành sản phẩm du lịch hấp dẫn khách du lịch.

Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết mới nhất, áp thấp ngoài khơi miền nam Philippines tan dần, áp thấp thứ hai đã rời khỏi nước này. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới đang gây mưa giông mạnh ở khu vực tây nam Biển Đông.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ bị can chết khi tạm giam

Hoàng Bin |

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận có 1 bị can tử vong trong khi đang bị tạm giam. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, nếu có sai thì xử lý nghiêm túc.

Truy thăng cấp bậc Thượng úy cho Trung úy công an hy sinh ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Lãnh đạo Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy với chiến sĩ Đỗ Văn Tú (cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đêm 22.9.

Lợi thế của Jung So Min, Kang Ha Neul khi đối đầu với phim của Jisoo

An Nhiên |

Ra rạp gần một tuần sau khi phim “Thanh gươm trừ tà” chiếu nhưng “30 ngày” vẫn có những ưu điểm riêng.

Song Joong Ki hứa hẹn “lột xác” khi trở lại với phim không nhận cát-xê

An Nhiên |

Song Joong Ki nhận được nhiều kỳ vọng vào sự chuyển mình trong diễn xuất ở phim điện ảnh “Hopeless” (tạm dịch: Vô vọng).

Phim trả thù của Hwang Jung Eum vừa chiếu đã nhận đơn khiếu nại

An Nhiên |

Theo Wikitree, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) đã nhận được 8 đơn khiếu nại liên quan đến bộ phim mới “Cuộc chiến sinh tồn” (7 Escape) do Kim Soon Ok viết kịch bản, Joo Dong Min làm đạo diễn.