Chị em Lee Yu Bi, Lee Da In đóng tuyến vai khác biệt trên phim

An Nhiên |

Trở lại với những dự án phim mới, chị em nhà Lee đóng tuyến vai trái ngược.

Thời gian qua, tên tuổi Lee Da In được chú ý khi đóng phim cổ trang lãng mạn “Người yêu dấu” (My Dearest) cùng Nam Goong Min, Ahn Eun Jin. Phim đạt tỉ suất người xem (rating) cao nhất ở mùa 1 là 12,2%.

Trong khi đó, “Cuộc chiến sinh tồn” (7 Escape) với sự tham gia của Lee Yu Bi (chị gái Lee Da In) cùng dàn diễn viên đình đám như Hwang Jung Eum, Uhm Ki Joon, Lee Joon... cũng đạt rating ở mức tốt từ 6% ở tập 1, tăng lên 7,7% sau khi phát sóng 4 tập, bất chấp những tranh cãi.

Theo My Daily, việc 2 nữ diễn viên là chị em ruột xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong những tác phẩm khác nhau gần như trong cùng một thời điểm gây chú ý với người xem, nhất là khi họ hóa thân thành 2 nhân vật có tính cách trái ngược.

Lee Da In

Trong phim “Người yêu dấu”, Lee Da In đóng vai Kyung Eun Ae, vợ của Nam Yeon Joon (Lee Hak Joo) và là bạn thân nhất của Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin).

Là một người phụ nữ thông minh và truyền thống, Eun Ae luôn nhìn vào mặt tươi sáng của thế giới.

Trên màn ảnh, ngoài tạo hình hợp với cổ trang, nữ diễn viên được My Daily nhận định khắc họa tròn vai Eun Ae. Đài từ lẫn biểu cảm của cô trong những phân cảnh nặng về tâm lí được đánh giá cao không thua kém nữ chính.

Lee Da In được khen khi đóng phim cổ trang. Ảnh: Nhà sản xuất
Lee Da In được khen khi đóng phim cổ trang. Ảnh: Nhà sản xuất

“Người yêu dấu” là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lee Da In sau 3 năm kể từ “Alice” (2020). “Lee Da In cuối cùng cũng thể hiện được giá trị thực sự của mình với tư cách là một nữ diễn viên ngoài danh xưng “con gái của Kyeon Mi Ri” và “em gái của Lee Yu Bi” - báo Hàn viết.

Lee Yu Bi

Hóa thân thành học sinh trung học, đồng thời là thực tập sinh thần tượng Han Mo Ne trong phim “Cuộc chiến sinh tồn”, Lee Yu Bi nhận được sự quan tâm.

Mo Ne là nhân vật sở hữu vẻ ngoài nổi bật, tài năng ca hát, nhảy múa và được nhiều người yêu thích nhưng thực chất lại đang che giấu nhiều bí mật và tham vọng.

Từ việc nói dối về thân phận, bí mật sinh con trong trường, đổ lỗi cho bạn học Bang Da Mi (Jung Ra El)..., Mo Ne được xây dựng tàn ác đến mức Uhm Ki Joon từng gọi đây là “nhân vật phản diện xuất sắc nhất”.

Lee Yu Bi được khen khi đóng tuyến vai phản diện.
Lee Yu Bi đóng tuyến vai phản diện. Ảnh: Nhà sản xuất

Nhận xét về Lee Yu Bi, My Daily khen cô có sự biến hóa rõ rệt trong nhiều tác phẩm, từ cô gái cải trang thành nam giới trong “Thư sinh bóng đêm” (2015), đến vai Ruby xấu tính nhưng xinh đẹp trong “Yumi's Cells” (2022).

Với vai phản diện trong “Cuộc chiến sinh tồn”, Lee Yu Bi hóa thân ấn tượng khiến người xem quên đi những vai diễn trước đó.

Bên cạnh lời khen về ngoại hình trẻ hơn tuổi thực, nữ diễn viên cũng thể hiện tốt những cảm xúc sợ hãi, lo lắng vì sợ lời nói dối của mình sẽ bị bại lộ. “Nhờ màn trình diễn ấn tượng, người xem coi “Cuộc chiến sinh tồn” là “sự khám phá lại Lee Yu Bi” - báo Hàn viết.

Thời gian tới, việc “Người yêu dấu 2” trở lại vào ngày 13.10, trong khi phim “Cuộc chiến sinh tồn” tiếp tục được phát sóng vào khung cuối tuần, khiến "cuộc cạnh tranh" của chị em Lee Yu Bi - Lee Da In trở nên thú vị hơn.

Truyền thông đánh giá, sự chú ý đổ dồn vào việc so sánh diễn xuất của cả 2 khi 2 tác phẩm chiếu cùng thời điểm.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lí do phim chính kịch của Im Siwan, Ha Jung Woo được kỳ vọng

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Road to Boston” (tạm dịch: Đường đến Boston) do Im Siwan, Ha Jung Woo đóng chính có nhiều ưu điểm.

Nghịch lí phim trả thù của Hwang Jung Eum: Bị chỉ trích vẫn tăng rating

An Nhiên |

4/17 tập phim “Cuộc chiến sinh tồn” lên sóng với nhiều tình tiết mang tính khiêu khích. Bất chấp việc bị khán giả chỉ trích, tác phẩm vẫn đạt được tỉ suất người xem khả quan.

Lí do Song Kang Ho không tham gia các dự án phim quốc tế

An Nhiên |

Tài tử cho rằng, chỉ cần tham gia những bộ phim tốt ở Hàn Quốc, tự nhiên sẽ được thế giới thừa nhận.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9 của đoàn thể thao Việt Nam

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Bản tin công đoàn: Tính bình quân lương hưu của người đóng BHXH trước năm 1995

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong muốn được nghỉ Tết sớm hơn đề xuất; Công nhân làm thêm mới đủ trang trải cuộc sống; TPHCM dự kiến tuyển dụng lao động ồ ạt cuối năm; Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 tính lương hưu bình quân thế nào?...

Nhận định trận tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 vào lúc 15h00 hôm nay (28.9).

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục phục hồi trong các phiên tới

Gia Miêu |

VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục và hướng lên ngưỡng cản đáng lưu ý quanh 1.170 điểm.

Lí do phim chính kịch của Im Siwan, Ha Jung Woo được kỳ vọng

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Road to Boston” (tạm dịch: Đường đến Boston) do Im Siwan, Ha Jung Woo đóng chính có nhiều ưu điểm.

Nghịch lí phim trả thù của Hwang Jung Eum: Bị chỉ trích vẫn tăng rating

An Nhiên |

4/17 tập phim “Cuộc chiến sinh tồn” lên sóng với nhiều tình tiết mang tính khiêu khích. Bất chấp việc bị khán giả chỉ trích, tác phẩm vẫn đạt được tỉ suất người xem khả quan.

Lí do Song Kang Ho không tham gia các dự án phim quốc tế

An Nhiên |

Tài tử cho rằng, chỉ cần tham gia những bộ phim tốt ở Hàn Quốc, tự nhiên sẽ được thế giới thừa nhận.