Ông Lý Xương Căn được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Hương Mai |

Hà Nội - Chiều 16.12, ông Lý Xương Căn chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021- 2024.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt bày tỏ lời chúc mừng tới ông Lý Xương Căn đã được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ thứ 2, đây là sự ghi nhận những đóng góp hiệu quả của Đại sứ du lịch Lý Xương Căn trong công tác xúc tiến quảng bá và hợp tác du lịch Việt Nam - Hàn Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2017 đến 2020. Đồng thời, khích lệ ông Lý Xương Căn và các cộng sự tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ với nhiều thách thức trong thời gian tới đây.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng nhận định, sự kiện này đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa. Ở khía cạnh lịch sử, sự kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu cách đây gần 900 năm khi các hoàng tộc của dòng họ Lý của Việt Nam đã di cư và sinh sống trên Bán đảo Triều Tiên và chúng ta rất vui mừng khi chứng kiến hậu duệ của họ, những người con mang dòng máu Việt như ông Lý Xương Căn vẫn đang tiếp nối, cống hiến cho dân tộc Việt Nam, cho sự hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Lý Xương Căn nhận quyế định bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021- 2024. Ảnh: Hải Minh
Ông Lý Xương Căn (bìa phải) nhận quyết định bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021- 2024. Ảnh: Hải Minh

Ông Lý Xương Căn tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun, sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc). Ông là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường.

Ông Lý Xương Căn.
Ông Lý Xương Căn.

Từ năm 1992, ông Lý Xương Căn đại diện cho dòng Lý Hoa Sơn trở về Việt Nam tìm về quê tổ ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh vận động, góp công tu bổ đến Đô thờ tám vị vua Lý, đồng thời bắt đầu nối kết nối hợp tác, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Năm 2007, ông Lý Xương Căn có nguyện vọng về Việt Nam và nhập Quốc tịch Việt Nam cho ông và gia đình. Với sự hỗ trợ của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao, ngày 16.10.2009, Chủ tịch nước đã ra Quyết định số 1532/QĐ-CTN cho phép nhập Quốc tịch đối với ông Lý Xương Căn và gia đình.

Từ tháng 9.2014 đến nay, ông Lý Xương Căn làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 22.11.2017, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 4408/QĐ- BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Lý Xương Căn là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Giao cho dân trồng cây ươi, phát triển du lịch vừa bảo vệ rừng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Vì có giá trị kinh tế cao, suốt một thời gian dài nhiều người đã chặt cây ươi lấy quả bán, làm ảnh hưởng đến rừng. Do đó, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã nhân giống, giao cho người dân trồng để vừa phát triển du lịch, vừa giảm tác động vào rừng.

Canada khuyên người dân tránh du lịch do biến thể mới Omicron

Anh Vũ |

Chính phủ Canada đã kêu gọi người dân không rời khỏi đất nước trong khi nỗ lực ngăn chặn làn sóng COVID-19 đang phức tạp.

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

Hạ Nguyên |

Ngày 17.12, UBND TP.Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề "Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Nam: Giao cho dân trồng cây ươi, phát triển du lịch vừa bảo vệ rừng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Vì có giá trị kinh tế cao, suốt một thời gian dài nhiều người đã chặt cây ươi lấy quả bán, làm ảnh hưởng đến rừng. Do đó, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã nhân giống, giao cho người dân trồng để vừa phát triển du lịch, vừa giảm tác động vào rừng.

Canada khuyên người dân tránh du lịch do biến thể mới Omicron

Anh Vũ |

Chính phủ Canada đã kêu gọi người dân không rời khỏi đất nước trong khi nỗ lực ngăn chặn làn sóng COVID-19 đang phức tạp.

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

Hạ Nguyên |

Ngày 17.12, UBND TP.Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề "Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương".