Sáng 1.6, ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa (Sở VHTT) xác nhận Sở sẽ ban hành kết luận thanh tra về việc kiểm kê tài sản là hiện vật được mua sắm, sưu tầm do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đang quản lý.
Trước đó, có nhiều đơn thư tố cáo ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng tỉnh, có dấu hiệu sai phạm khi mua sắm kỷ vật chiến tranh. Nhiều cựu binh khẳng định, việc tặng hiện vật chiến tranh miễn phí nhưng khi tiếp nhận, cán bộ bảo tàng có dấu hiệu làm giả hồ sơ, khai khống giá trị kỷ vật.
Như trường hợp của cựu chiến binh Mai Như Pha (SN 1948, trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) vào tháng 2.2022, ông có đơn yêu cầu Bảo tàng tỉnh trả lại kỷ vật chiến tranh mà ông đã tặng miễn phí trước đó.
Lý do ông Pha đề nghị trả lại kỷ vật là bởi cán bộ bảo tàng sử dụng không đúng mục đích, có dấu hiệu làm giả hồ sơ…
Ông Pha cho biết vào tháng 5.2021, một số cán bộ bảo tàng xin kỷ niệm chương kháng chiến làm hiện vật trưng bày.
Vốn là cựu binh chiến tranh nên gia đình ông Mai Như Pha đã đem toàn bộ huy chương, bằng khen, kỷ niệm chương có được trong kháng chiến chống Mỹ, tặng cho Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Vì những kỷ vật thiêng liêng nên ông Mai Như Pha quyết định trao tặng miễn phí, không lấy tiền.
Mới đây, ông Mai Như Pha phát hiện các kỷ vật mà ông tặng miễn phí lại được cán bộ bảo tàng kê giá mua bán, có dấu hiệu làm hồ sơ giả để trục lợi.
“Chúng tôi đề nghị lãnh đạo ngành Văn hóa xem xét xử lý nghiêm đối với hành vi này, đồng thời trả lại các hiện vật mà chúng tôi đã trao tặng” – trích đơn đề nghị của ông Mai Như Pha.
Không chỉ riêng cựu chiến binh nói trên mà tập thể cán bộ Bảo tàng cũng đã gửi đơn tố cáo đến Sở VHTT về việc ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng tỉnh, có dấu hiệu mua hiện vật không đúng quy định của pháp luật.
Theo đơn thư tố cáo, ông Mai Ngọc Đa không tôn trọng những người có tâm huyết trao tặng di vật cho bảo tàng lưu giữ mà gian dối đem những di vật, hiện vật được trao tặng đó ra để kể giá thanh toán với bảo tàng nhằm trục lợi.
Có dấu hiệu sai phạm
Tháng 12.2021, ông Lê Chí Hương – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, ký kết quả xác minh nội dung tố cáo đối với trường hợp ông Trưởng phòng Mai Ngọc Đa.
Theo kết quả xác minh, Bảo tàng tỉnh thừa nhận có sự việc ông Đa tham mưu đề xuất còn có sai sót. Cụ thể, ông này đã đề xuất mua hiện vật mà chưa đến tận nơi điều tra, chỉ nghe qua điện thoại và cộng tác viên sau đó lấy ảnh minh họa ở trên mạng. Việc này là không đúng theo thông tư 11 năm 2013 của Bộ VHTTDL.
Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh cũng kết luận Trưởng phòng Mai Ngọc Đa tham mưu đề xuất thanh toán hiện vật hiến tặng không đúng với quy định tài chính. Những tham mưu không đúng đã được Hội đồng khoa học chỉ rõ và quyết định tạm dừng không thực hiện.
Mặc dù lãnh đạo bảo tàng tỉnh đã phát hiện sai phạm và đình chỉ tạm thời chức vụ đối với ông Đa nhưng vào tháng 1.2022, chính Giám đốc Bảo tàng tỉnh lại ký quyết định khôi phục vị trí chức vụ trưởng phòng nghiệp vụ đối với ông Mai Ngọc Đa.
Việc ký quyết định phục hồi chức vụ của ông Đa khiến nhiều cán bộ bảo tàng không đồng tình vì cho rằng những dấu hiệu sai phạm của ông Đa đã được chỉ ra rõ và chưa được xử lý nghiêm.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa xác nhận chiều nay (chiều 1.6 – PV), kiểm kê tài sản là các hiện vật được mua sắm, sưu tầm do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đang quản lý.
Liên quan đến việc mua sắm kỷ vật, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết, ông Đa mới đề xuất chứ Hội đồng mua sắm của Bảo tàng thấy không hợp lý nên không thực hiện việc mua.
“Chiều nay, Sở sẽ xem xét để ký kết luận thanh tra. Trong kết luận sẽ nói rõ sai phạm của ông Đa để có cơ sở xử lý kỷ luật theo đúng quy định” – ông Nguyễn Thanh Hà thông tin.
Riêng phản ánh của cựu chiến binh Mai Như Pha, lãnh đạo Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa khẳng định Bảo tàng tỉnh đã làm việc với ông Pha và nêu rõ quan điểm là xử lý nghiêm.
Cuối năm 2021, ông Mai Ngọc Đa ký văn bản danh sách kỷ vật kháng chiến chống Mỹ dự kiến sưu tầm. Trong danh sách này có nhiều bằng khen trong kháng chiến chống Mỹ và một số giấy tờ quan trọng khác của ông Mai Như Pha.
Cán bộ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai giá mỗi hiện vật là 650.000 đồng. Sau khi thương thảo giá trị hiện vật còn 500.000 đồng. Ngoài ra, trong danh sách này có tổng 52 hiện vật với giá trị 71 triệu đồng...
Tuy nhiên, trong thực tế, cựu binh Mai Như Pha hiến tặng cổ vật miễn phí, không lấy tiền bạc. Danh sách này sau đó được trình lên Hội đồng thẩm định của Bảo tàng và đều bị bác bỏ.