Khatoco trả 286ha đất cụm đảo Hòn Thị, Khánh Hòa quản lý thế nào?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Do khó khăn thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thị và Hòn Sầm, Khatoco đã trả lại cụm đảo Hòn Thị. Hiện Khánh Hòa đã giao diện tích đất nói trên cho địa phương quản lý.

Ngày 1.6, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định điều chỉnh Quyết định số 1915 (năm 2021) với nội dung thu hồi đất do Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) quản lý tại cụm đảo Hòn Thị thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.

Trước đó vào năm 2021, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định 1915 về việc thu hồi đất do Khatoco quản lý tại xã Ninh Ích. Quyết định thu hồi trên căn cứ văn bản đề nghị giao trả cụm đảo Hòn Thị của Khatoco ký tháng 6.2020 và theo đề nghị của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết định 1915, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 286 ha đất do Khatoco quản lý tại cụm đảo Hòn Thị - Đầm Nha Phu. Diện tích đất kể trên đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 369  năm 1988 (đến nay hơn 30 năm).

Vị trí, ranh giới khu đất gồm các đảo Hòn Thị (238 ha), Hòn Lăng (14 ha), Hòn Sầm (11 ha), Hòn Giữa (15 ha), Hòn Nưa (8 ha) thuộc khu vực đầm Nha Phu, xã Ninh Ích. Lý do thu hồi đất là do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Sau khi ban hành văn bản thu hồi đất đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã có điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định 1915.

Tỉnh quyết định thu hồi 286ha đất tại cụm đảo Hòn Thị để giao cho UBND xã Ninh Ích quản lý đảo Hòn Nưa (8 ha) thuộc xã Ninh Ích và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý các đảo gồm: Hòn Thị (238 ha), Hòn Lăng (14 ha), Hòn Sầm (11 ha), Hòn Giữa (15 ha).”

Trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Ninh Ích xác nhận đã nhận quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh Khánh Hòa với nội dung giao 8ha đất tại đảo Hòn Nưa cho xã quản lý. Tuy nhiên, chưa nhận đất được giao trên thực địa.

“Khi nào có quyết định bàn giao, xã sẽ tổ chức họp để bàn về giải pháp quản lý cho hiệu quả” – vị lãnh đạo xã Ninh Ích thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Lưu -  Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa giải thích thêm, trước đây, tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định bàn giao 5 đảo thuộc cụm đảo Hòn Thị cho Trung tâm quản lý. Tuy nhiên, thực tế hiện có 1/5 đảo là có dân sinh sống (từ khoảng năm 1980).

Từ thực tế này, tỉnh đã điều chỉnh quyết định thu hồi theo hướng giao cho địa phương quản lý 1 đảo. 4 đảo còn lại giao cho trung tâm quản lý.

"Sắp tới đây, đại diện địa phương, Khatoco và Trung tâm sẽ đến thực địa để bàn giao chính thức cụm đảo này" - ông Lưu thông tin thêm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ép làm phiếu cung cấp thông tin quy hoạch khi làm sổ đỏ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khi làm sổ đỏ ở huyện Diên Khánh, Văn phòng Đăng ký đất đai địa phương yêu cầu phải có phiếu cung cấp thông tin quy hoạch. Trước phản ánh của công dân, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chấn chỉnh.

Nhiều công trình giáo dục tiền tỉ bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhiều dự án ký túc xá tiền tỉ đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau thời gian hoàn thành không phát huy được hiệu quả. Lý do khiến sinh viên không mặn mà là bởi các khối nhà này xây dựng xa trung tâm thành phố. Đó là chưa kể việc bàn giao các công trình tiền tỉ nói trên còn chồng chéo, thiếu hiệu quả…

Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ép làm phiếu cung cấp thông tin quy hoạch khi làm sổ đỏ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khi làm sổ đỏ ở huyện Diên Khánh, Văn phòng Đăng ký đất đai địa phương yêu cầu phải có phiếu cung cấp thông tin quy hoạch. Trước phản ánh của công dân, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chấn chỉnh.

Nhiều công trình giáo dục tiền tỉ bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhiều dự án ký túc xá tiền tỉ đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau thời gian hoàn thành không phát huy được hiệu quả. Lý do khiến sinh viên không mặn mà là bởi các khối nhà này xây dựng xa trung tâm thành phố. Đó là chưa kể việc bàn giao các công trình tiền tỉ nói trên còn chồng chéo, thiếu hiệu quả…

Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.