Ninh Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch với nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng, được xác định là một trong 16 khu du lịch trọng điểm của cả nước, là trung tâm du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ.
Đặc biệt, năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Đây chính là tâm điểm và là lực hút chính để thu hút du khách đến với Ninh Bình và tạo ra sức lan tỏa cho các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Là điểm nhấn của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Khu du lịch sinh thái Tràng An thu hút du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, thiên nhiên hoang sơ và con người thân thiện.
Đó là lý do vì sao rất nhiều du khách chọn nơi này là điểm đến hàng đầu cho những hành trình khám phá của mình.
Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch khác như: Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, đầm Vân Long, chùa Bái Đính... cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.
Xác định được những lợi thế về du lịch, trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tích cực đầu tư, phát triển du lịch toàn diện, cùng với việc ban hành các cơ chế quản lý, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thì các sản phẩm du lịch đang được quan tâm mở rộng theo hướng đa dạng, chất lượng.
Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn đang dần đáp ứng nhu cầu. Các điểm vui chơi, giải trí đang được quan tâm đầu tư mở rộng, lượng khách đến với Ninh Bình ngày một tăng, thu nhập của người dân từ các hoạt động liên quan đến du lịch cũng được cải thiện đáng kể so với trước…
Hiện nay, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chia sẻ, để khẳng định và nâng tầm thương hiệu, Ninh Bình đã tập trung phát triển du lịch xanh, trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên lịch sử, văn hóa.
Đồng thời mở rộng các tour, tuyến, tránh lượng khách quá đông tại một điểm đến. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường được các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng cư dân chung tay thực hiện. Tất cả đã mang lại ấn tượng về điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách.
"3 tháng đầu năm 2023, Ninh Bình đã đón trên 3,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 2.500 tỉ đồng, du lịch dịch vụ tăng hơn 17,5%, cao nhất trong cơ cấu GRDP của toàn tỉnh" - ông Mạnh cho hay.
Cũng theo ông Mạnh, tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo, lượng khách tăng trưởng mạnh qua các năm là cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi tỉnh Ninh Bình cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến.
Trong đó đặc biệt quan tâm làm tốt công tác quản lý, xúc tiến để quảng bá rộng khắp tới những thị trường trọng điểm, tiềm năng.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua và đường lối đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, chắc chắn rằng, trong thời gian tới Ninh Bình sẽ trở thành điểm du lịch nổi tiếng của cả nước, vươn ra tầm khu vực và thế giới.