Bạo lực học đường: Trách nhiệm không chỉ riêng ai

Quỳnh Trang |

Sự việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) tự tử đã đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức và pháp lý cần được giải đáp, vì mục tiêu hạn chế và chấm dứt tình trạng bạo lực học đường.

Những câu hỏi để ngỏ

Theo như gia đình nữ sinh Y.N., trước đó em đã từng nói với mẹ "Con sợ đi học, sợ đến trường". Khi gia đình tìm hiểu thì được biết em bị bạn bè cô lập, thậm chí bị các bạn dọa đánh.

Mẹ của em Y.N đã đến gặp Ban giám hiệu nhà trường để phản ánh sự việc của con gái mình và xin chuyển lớp cho con. Thế nhưng, khi mọi việc chưa được giải quyết đến nơi đến chốn thì sự việc đau lòng như đã nói trên đã xảy ra.

Còn cô giáo chủ nhiệm cho biết, từ đầu năm học đến nay, nữ sinh N.Y. nghỉ học đến 20 buổi, chỉ riêng từ tháng 2.2023 đến tháng 4.2023 đã nghỉ 8 lần.

Từ sự việc nói trên, đặt ra một số vấn đề: Ban giám hiệu của trường THPT chuyên Đại học Vinh có nắm được tình hình mâu thuẫn căng thẳng trong quan hệ giữa các học sinh lớp 10A15?

Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A15 có biết rõ ai là thủ phạm, và nạn nhân của bạo lực học đường hay không?

Biện pháp xử lý và phản ứng của nhà trường, giáo viên trong trường hợp này đã phù hợp, kịp thời hay chưa?

Trách nhiệm không chỉ riêng ai

Luật sư Chu Quang Minh - Công ty luật FBLAW (Nghệ An) đánh giá, hiện nay, việc phối hợp quản lý học sinh và cơ chế tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh và nhà trường chưa hiệu quả.

Điều này thể hiện qua việc giám sát học sinh từ trên ghế nhà trường, cho đến khi về nhà còn nhiều lỗ hổng. Từ đó dẫn đến hậu quả là một bộ phận học sinh dễ bị tổn thương trong nhà trường và cả ở bên ngoài.

Từ góc nhìn của người hành nghề luật sư Chu Quang Minh– Công ty luật FBLAW đánh giá, hiện nay việc phối hợp quản lý học sinh và cơ chế tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh và nhà trường chưa hiệu quả. Ảnh: Quỳnh Trang
Từ góc nhìn của người hành nghề luật sư, ông Chu Quang Minh - Công ty luật FBLAW đánh giá, hiện nay việc phối hợp quản lý học sinh và cơ chế tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh và nhà trường chưa hiệu quả. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo luật sư Minh, để hạn chế tình trạng bạo lực học đường, nhà trường và phụ huynh phải xây dựng được một quy chế quản lý, giám sát học sinh một cách hiệu quả thay vì để các em tự bảo vệ mình.

Về phía phụ huynh, khi thấy con chia sẻ câu chuyện, cha mẹ cần lắng nghe để nắm bắt và đồng thời thể hiện sự ghi nhận, thấu hiểu những điều tích cực của con trước sự việc bằng cách đưa ra đánh giá. Bên cạnh đó, việc trao đổi, tương tác với thầy cô để giải quyết vấn đề của con là rất cần thiết.

Nhà trường phải lập tức rà soát, thiết lập lại kế hoạch để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực ở trường; củng cố lại các quy tắc ứng xử quy định hành vi chấp nhận và không thể chấp nhận trong nhà trường.

Bên cạnh đó là các biện pháp kỷ luật tương ứng về các hành vi liên quan đến bạo lực. Nếu có các dấu hiệu về bạo lực học đường, các bên cần xây dựng kịp thời các biện pháp để can thiệp sớm, chấm dứt bạo lực học đường khi mới chỉ manh nha.

Phòng tránh bạo lực học đường cần phải giải quyết tận gốc rễ của vấn đề là tăng cường các hoạt động ngoại khóa, thể thao, kỹ năng sống,... để cho học sinh giải tỏa năng lượng tích cực, thay vì bó buộc trong môi trường chỉ biết học khiến các em nhàm chán và có suy nghĩ lệch lạc.

Hành vi bạo lực học đường có bị xử lý hình sự?

Theo quy định pháp luật, tuỳ thuộc vào mức độ và hành vi phạm, người thực hiện các hành vi bạo lực học đường có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Hiện tại không có quy định hình sự về tội bạo lực học đường, mà chỉ có các điều luật quy định các tội phạm tương ứng như tội cố ý gây thương tích, tội hành hạ người khác, tội vu khống, tội giết người, .

Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, luật sư Chu Quang Minh, Công ty luật FBLAW cho biết, theo quy định, những người trên 14 tuổi, cơ quan công an sẽ xem xét, xử lý hình sự các hành vi giết người, xâm hại sức khỏe, bôi nhọ danh dự người khác nếu đủ cấu thành tội phạm

Riêng trẻ em dưới 14 tuổi, trước đây cơ quan công an địa phương có thẩm quyền quyết định đưa các em đến trung tâm giáo dưỡng. Tuy nhiên hiện nay, quyết định đưa các em học sinh vi phạm quy định pháp luật được dựa trên phán quyết của tòa án.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh Nghệ An tự tử: “Cần hỗ trợ cả thủ phạm gây ra bạo lực học đường”

Hải Danh - Linh Trang |

Từ vụ việc đau lòng nữ sinh ở Nghệ An tự tử nghi do bạo lực học đường, PGS. TS Trần Thành Nam - Chuyên gia tâm lý cho rằng, cần có sự hợp tác chặt chẽ từ phía gia đình, nhà trường và cộng đồng để đưa ra những biện pháp thiết thực, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường tiếp diễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ việc nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GDĐT Nghệ An sớm điều tra, làm rõ sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường.

Nữ sinh trường THPT chuyên ở Nghệ An tự tử nghi do áp lực

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15, trường THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) tự tử nghi do áp lực.

Dự án Âu Cơ – An Dương Vương thi công ì ạch, người dân Hà Nội gửi con về quê tránh bụi

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án giao thông Âu Cơ – An Dương Vương triển khai ì ạch khiến giao thông qua đây thường trong tình trạng ùn tắc. Còn nhiều hộ dân quanh khu vực phải sống chung với ô nhiễm môi trường.

Công an Long An thông tin vụ thiếu tá CSGT bị tông tử vong khi bắt tội phạm

An long |

Công an Long An vẫn đang tích cực điều tra vụ việc thiếu tá Cảnh sát giao thông (CSGT) và 2 công nhân bị xe nghi chở hàng cấm tông tử vong vào chiều ngày 21.4.

Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 sinh con nặng 3,3kg

AN NHIÊN |

Ngày 22.4, thông tin từ Công an huyện Long Hồ cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 của một trường THCS sinh con vào ngày 17.4 vừa qua.

Hà Nội FC kháng cáo án phạt cấm thi đấu 8 trận đối với Văn Quyết

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Hà Nội chính thức gửi đơn kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), liên quan đến án phạt của tiền đạo Văn Quyết.

Khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.4, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T (đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này cũng tại TP Biên Hoà và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Vụ nữ sinh Nghệ An tự tử: “Cần hỗ trợ cả thủ phạm gây ra bạo lực học đường”

Hải Danh - Linh Trang |

Từ vụ việc đau lòng nữ sinh ở Nghệ An tự tử nghi do bạo lực học đường, PGS. TS Trần Thành Nam - Chuyên gia tâm lý cho rằng, cần có sự hợp tác chặt chẽ từ phía gia đình, nhà trường và cộng đồng để đưa ra những biện pháp thiết thực, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường tiếp diễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ việc nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GDĐT Nghệ An sớm điều tra, làm rõ sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường.

Nữ sinh trường THPT chuyên ở Nghệ An tự tử nghi do áp lực

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15, trường THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) tự tử nghi do áp lực.