Niềm vui và trách nhiệm của NSƯT, NSND

NGỌC DỦ |

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc khi đạt được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) sau buổi lễ diễn ra sáng 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong đợt xét tặng NSND, NSƯT thứ 10, gần 400 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT, thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh - truyền hình, sân khấu…

Chia sẻ với Lao Động tại buổi lễ trao tặng danh hiệu NSND, bà Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết: “Đây là danh hiệu cao quý nhất đối với người nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ suy nghĩ phải làm gì để tiếp tục cống hiến sao cho xứng đáng với sự ghi nhận này”.

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhấn mạnh: “Hiện tại, tôi đã và đang chuyển sang làm công tác quản lý Nhà nước. Do đó, mục tiêu mà tôi hướng đến sẽ rộng hơn, bao gồm các kế hoạch cũng như chiến lược phát triển cho ngành nghệ thuật biểu diễn”.

Riêng nghệ sĩ Thanh Lam cho biết: “Đối với tôi, là một nghệ sĩ, tôi luôn cống hiến hết mình cho đam mê âm nhạc và đóng góp vì cộng đồng. Tôi nghĩ rằng, dù được phong tặng danh hiệu hay không thì tôi vẫn luôn đi trên con đường của chính mình. Đó là sự tận hưởng cho âm nhạc và đóng góp tất cả vì công chúng”.

Theo NSND Thanh Lam, khi được phong tặng danh hiệu NSND sẽ là áp lực lớn, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy nữ ca sĩ phải trau dồi, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu mà Nhà nước và mọi người trao tặng cho mình.

Nghệ sĩ Xuân Bắc nhận danh hiệu NSND ở tuổi 48, anh nói danh hiệu rất cần thiết nhưng không phải đích đến cuối cùng của những người làm nghề chân chính. Đó là sự khích lệ, động viên nghệ sĩ tạo ra các tác phẩm có giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Không chỉ có các nghệ sĩ phía Bắc, nhiều nghệ sĩ phía Nam cũng đã sắp xếp thời gian để bay ra Hà Nội dự buổi trao danh hiệu và không khỏi xúc động khi được nhận danh hiệu cao quý.

NSƯT Ốc Thanh Vân xúc động hạnh phúc. Cô đã bay từ Australia về Việt Nam để dự lễ trao danh hiệu. Chia sẻ với phóng viên về hành trình của mình, nữ nghệ sĩ nói bản thân thấy vinh dự vô cùng khi được sướng tên nhận danh hiệu NSƯT.

NSND Hùng Minh là một trong những nghệ sĩ lớn tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND đợt này. Ông nói: “Ở cái tuổi xế chiều vẫn được nhận danh hiệu cao quý nhất của cuộc đời nghệ sĩ, tôi rất xúc động, nghẹn ngào. Đây được xem là thành quả mà bản thân đã nỗ lực, được ghi nhận trong suốt hành trình theo đuổi nghề”.

Trong đợt xét tặng lần thứ 10, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là Á hậu Việt Nam đầu tiên được phong NSND. Chia sẻ với Báo Lao Động, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ niềm vui, vinh dự và hạnh phúc.

“Ngay từ lúc nhận danh sách có tên mình được phong tặng danh hiệu NSND, tôi vỡ oà hạnh phúc. Danh hiệu này là động lực để tôi phấn đấu, tự tin cống hiến cho nghệ thuật. Đó cũng là sự nhắc nhở để nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc, bảo vệ danh hiệu cao quý” - NSND Trịnh Kim Chi nói.

Theo NSND Trịnh Kim Chi, danh hiệu NSND không chỉ là một cái chức danh mà còn là một trách nhiệm giúp bản thân cô phải nghiêm khắc, trân trọng nghề của mình hơn.

Nghệ sĩ Minh Nhí cũng không kiềm được xúc động khi được nhận danh hiệu NSƯT sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ông nói bản thân chỉ biết dùng 2 từ “biết ơn” để gói gọn cho hành trình vừa qua của mình.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM cho biết: “Tôi hạnh phúc khi có danh hiệu nhưng bản thân cũng áp lực không ít. Bởi với danh hiệu này, bản thân cần có thêm trách nhiệm với công việc, với xã hội. Danh hiệu cũng nhắc nhở các nghệ sĩ phải sống có đạo đức, có trách nhiệm với nghề và với nghệ thuật”.

Được phong danh hiệu NSƯT ở tuổi 37, diễn viên Kim Tuyến cho rằng, đây là sự công nhận cho nỗ lực và tài năng, cũng là dấu ấn trong sự nghiệp gần 2 thập niên làm nghệ thuật của cô.

Cô xúc động: “Danh hiệu không chỉ là một thành tựu trong sự nghiệp của mình mà còn khiến tôi cảm thấy thêm yêu và có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hình ảnh, trách nhiệm với nghề và với công chúng”.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo, đảm bảo các nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu có chính sách phù hợp để chăm lo các nghệ sĩ, đảm bảo để các nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề. Coi trọng công tác bồi dưỡng tài năng trẻ, nhất là ở các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống đang thiếu hụt lớp kế cận.

Dàn nghệ sĩ Nam - Bắc hội ngộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân

Anh Trang - Thùy Trang |

Sáng ngày 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều nghệ sĩ tề tựu đông đủ để tham gia lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.

"Ca sĩ trẻ nhất được phong tặng NSND" Phương Thảo và các nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc khi đến nhà hát Lớn

Anh Trang |

Nghệ sĩ chèo Thu Huyền chia sẻ với phóng viên Lao Động, chị vui và hạnh phúc khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần này. Với Thu Huyền và nhiều nghệ sĩ, có mặt tại nhà hát Lớn sáng nay là niềm vinh dự.

Sự nghiệp, cuộc sống của 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

ĐÔNG DU |

Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà là 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cùng với 5 nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM. Hiện cuộc sống họ ra sao?

Hoa hậu Tiểu Vy: Phim 500 tỉ của Trấn Thành không phải là bước ngoặt thay đổi đời tôi

Anh Trang (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Hoa hậu Tiểu Vy mong muốn phụ nữ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, được yêu thương và hạnh phúc suốt 365 ngày.

6 lần máy bay mất tích MH370 được tuyên bố tìm thấy trên Google Maps

Thanh Hà |

Từ khi MH370 mất tích, nhiều người đã đưa ra tuyên bố phát hiện mảnh vỡ của máy bay trên Google Maps.

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Song Minh |

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO ngày 7.3.2024.

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo, đảm bảo các nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu có chính sách phù hợp để chăm lo các nghệ sĩ, đảm bảo để các nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề. Coi trọng công tác bồi dưỡng tài năng trẻ, nhất là ở các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống đang thiếu hụt lớp kế cận.

Dàn nghệ sĩ Nam - Bắc hội ngộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân

Anh Trang - Thùy Trang |

Sáng ngày 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều nghệ sĩ tề tựu đông đủ để tham gia lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.

"Ca sĩ trẻ nhất được phong tặng NSND" Phương Thảo và các nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc khi đến nhà hát Lớn

Anh Trang |

Nghệ sĩ chèo Thu Huyền chia sẻ với phóng viên Lao Động, chị vui và hạnh phúc khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần này. Với Thu Huyền và nhiều nghệ sĩ, có mặt tại nhà hát Lớn sáng nay là niềm vinh dự.

Sự nghiệp, cuộc sống của 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

ĐÔNG DU |

Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà là 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cùng với 5 nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM. Hiện cuộc sống họ ra sao?