Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Song Minh |

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO ngày 7.3.2024.

Thụy Điển đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của khối quân sự do Mỹ đứng đầu sau khi văn kiện chính thức hóa việc kết nạp Stockholm có hiệu lực vào ngày 7.3.2024 - RT đưa tin.

Lễ gia nhập được tổ chức tại Washington. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đệ trình các tài liệu của Stockholm cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Tài liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố khẳng định rằng, tất cả các điều kiện để Thụy Điển gia nhập NATO đã được đáp ứng và nghị định thư về tư cách thành viên của Stockholm có hiệu lực vào ngày 7.3.2024.

Trong một bài đăng trên mạng X, Thủ tướng Kristersson cũng tuyên bố, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thông báo với ông rằng, tất cả các thành viên NATO đã chính thức chấp nhận nghị định thư gia nhập của Thụy Điển và đã mời Stockholm tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Stockholm đưa ra quyết định chính thức cuối cùng về việc gia nhập khối, sau đó tổ chức họp báo. Thủ tướng Kristersson có bài phát biểu trước toàn quốc, theo Đài phát thanh Thụy Điển.

Thụy Điển và Phần Lan từ bỏ chính sách không liên kết lâu đời và nộp đơn xin gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo vào năm 2022, với lý do lo ngại về an ninh sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Đề nghị gia nhập của hai nước phải được tất cả các thành viên hiện tại của khối phê chuẩn. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu phản đối, trong đó, Ankara cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp các thành viên của các nhóm vũ trang bị coi là khủng bố theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Phần Lan và Thụy Điển cuối cùng đã cải cách luật chống khủng bố và cả hai hồ sơ gia nhập cuối cùng đều được phê chuẩn. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm 2023.

Trong khi đó, Nga khẳng định rằng, việc NATO tiếp tục mở rộng gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này và đang gây bất ổn cho châu Âu, khiến khu vực này trở nên kém an toàn hơn.

Nga khẳng định, không có bất kỳ vấn đề gì với hai nước Scandinavia trước khi họ quyết định gia nhập khối do Mỹ đứng đầu, nhưng giờ đây sẽ buộc phải đáp trả bằng cách tổ chức lại và tăng cường lực lượng vũ trang trong khu vực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Dỡ bỏ chướng ngại cuối cùng để Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Ngày 26.2, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển, chấm dứt hơn 18 tháng trì hoãn. Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Hungary được thông qua với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống.

Hungary chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Song Minh |

Quốc hội Hungary bỏ phiếu nhất trí cho Thụy Điển gia nhập NATO, gần hai năm sau khi Stockholm nộp đơn xin gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23.1 phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu với tỉ lệ 287 phiếu thuận, 55 phiếu chống cho nỗ lực của Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO.

Tăng Thanh Hà rủ chồng ăn đủ đặc sản, ngồi quán vỉa hè ở Hà Nội

Minh Trang |

Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ trải nghiệm ăn uống trong chuyến thăm Hà Nội ngắn ngày.

Người mắc đái tháo đường tại Việt Nam tăng chóng mặt

Thảo Anh |

Hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó, hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng. Đây được coi là “kẻ giết người thầm lặng”. Tuy nhiên, mọi người hiểu biết về căn bệnh này khá hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Nan giải tìm nguồn cát làm các dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vành đai 3 TPHCM, đường ven kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên… cần hàng triệu m3 cát san lấp, nhưng nguồn cung gặp khó. Nếu không có phương án giải quyết có thể ảnh hưởng tiến độ hoàn thành các dự án.

Ngày 11.3, phiên tòa Vạn Thịnh Phát xét hỏi Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều tối 8.3, tại phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử tạm dừng ở phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) và thông báo thứ Hai (11.3) sẽ xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và hành vi của bị cáo Nguyễn Cao trí.

Dỡ bỏ chướng ngại cuối cùng để Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Ngày 26.2, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển, chấm dứt hơn 18 tháng trì hoãn. Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Hungary được thông qua với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống.

Hungary chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Song Minh |

Quốc hội Hungary bỏ phiếu nhất trí cho Thụy Điển gia nhập NATO, gần hai năm sau khi Stockholm nộp đơn xin gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23.1 phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu với tỉ lệ 287 phiếu thuận, 55 phiếu chống cho nỗ lực của Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO.