Nghệ sĩ kể chuyện bằng sắt, thép… giữa lòng Đà Lạt

Phương Nhiên |

Cuộc triển lãm phức hợp “Phiêu tháng Sáu” tại không gian nghệ thuật Stop And Go (TP.Đà Lạt) là những câu chuyện thú vị được kể bằng các chất liệu độc đáo như nhôm, thép, inox, mica… của những nghệ sĩ trẻ và rất trẻ đến từ Hà Nội.

Đúng như tên gọi của triển lãm, “Phiêu tháng Sáu” vừa được khai mạc vào ngày cuối tháng 5 và sẽ kéo dài đến hết tháng 6 tại số 88 Lý Tự Trọng, phường 2, TP.Đà Lạt.

 
Triển lãm Phiêu tháng Sáu sẽ kéo dài suốt tháng 6 năm nay.

Cuộc triển lãm là cú bắt tay giữa 3 loại hình nghệ thuật hội hoạ - điêu khắc - nhiếp ảnh với mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật cảm xúc phiêu diêu, bay bổng như những đám mây qua đất trời Đà Lạt.

Bên cạnh những tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như hoạ sĩ Phạm Huy Thông, điêu khắc gia Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh, triển lãm “Phiêu tháng 6” còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ rất trẻ, vừa mới ra trường như Nguyễn Hoàng, Lưu Văn Liêm (đều sinh năm 1999), Minh Anh, Vũ Tuấn Đạt (đều sinh năm 1998) và Nguyễn Thuỳ Dương (sinh năm 1995).

 
Các nghệ sĩ tham gia triển lãm Phiêu tháng Sáu tại Đà Lạt.

Dù tuổi đời còn rất trẻ thế nhưng bề dày hoạt động của những nghệ sĩ này lại không hề mỏng. Họ đều là học trò của điêu khắc gia Phạm Thái Bình và Vũ Bình Minh, sở hữu những kinh nghiệm dày dạn qua nhiều dự án, triển lãm từ khi còn là sinh viên trên ghế giảng đường.

8 nghệ sĩ là những cá tính khác nhau và tiếng nói nghệ thuật lại càng riêng biệt. Thế nhưng, trong không gian của “Phiêu tháng Sáu”, 8 màu sắc ấy lại cùng chia sẻ nhiều mối quan tâm chung, ít nhất là từ những chất liệu tưởng chừng rất khó để "phiêu" trong nghệ thuật như sắt, thép, nhôm, inox… để kể câu chuyện của riêng mình.

Câu chuyện của Minh Anh, nữ điêu khắc gia trẻ nhất của triển lãm là những câu hỏi đối nghịch. Lựa chọn chất liệu inox để tạo những nét cứng và nhọn đầy gai góc, Minh Anh thể hiện sự nữ tính của mình bằng những nét mềm mại, mong manh từ chất liệu mica trong suốt.

 
Dù chỉ có kích thướng nhỏ nhưng tượng của Minh Anh thường gợi những khối, những diện lớn hơn nhiều so với giới hạn vật lý của tác phẩm.

Còn Thuỳ Dương lại mang đến triển lãm những tác phẩm từ chất liệu inox khó nhằn và có kích thước lớn hơn rất nhiều so với sức vóc của mình. Nữ điêu khắc gia này không cho rằng chất liệu khó xử lý sẽ giới hạn được sức sáng tạo của người nghệ sĩ.

Giải thích về lý do lựa chọn chất liệu inox trong các tác phẩm của mình, Thuỳ Dương chia sẻ: "Trong không gian triển lãm là khu sân vườn của Stop and Go, chất liệu inox không sợ mưa nắng làm ảnh hưởng hay hoen gỉ. Hơn nữa, khi trưng bày dưới ánh nắng, chất liệu inox sẽ tương tác với ánh sáng để tạo ra ấn tượng thị giác rất tốt."

 
"Thế giới diệu kỳ" với chất liệu chính từ inox tỏa sáng lấp lánh trong triển lãm Phiêu tháng Sáu.

Lưu Văn Liêm - chàng trai có phần kiệm lời nhưng luôn mong muốn truyền tải những cảm xúc tích cực qua mỗi tác phẩm của mình. Chủ đề trong những câu chuyện của Liêm đều liên quan đến sức sống, sự vươn lên… thể hiện trong từng đường nét xử lý.

 
“Chồi xuân” của Lưu Văn Liêm mô tả được cả nước, gió và cơ thể sinh vật sống với màu đỏ đặc trưng của sơn mài truyền thống.

Mang đến Phiêu tháng Sáu những chất liệu cứng cáp bất biến như sắt, inox… Vũ Tuấn Đạt thích quan sát sự biến đổi của thế giới xung quanh để đưa vào mỗi tác phẩm.

Trong từng đường nét xử lý trên chất liệu tưởng chừng như khô khan ấy, Đạt muốn nhân cách hóa tác phẩm của mình như một con người đang không ngừng biến đổi, phát triển giá trị của bản thân.

 
Tác phẩm “Khởi nguồn từ số Không” của Vũ Tuấn Đạt được nhân cách hoá bằng cách xử lý bề mặt chất liệu trông như những dấu vân tay.

Còn Nguyễn Tuấn Hoàng luôn yêu thích những đề tài về thiên nhiên. Giải thích về chủ đề “Nước” trong loạt tác phẩm tham gia triển lãm lần này, Hoàng chia sẻ nó vốn “tự nhiên” như chính bản thân nơi nó thuộc về.

“Tôi chỉ đơn giản muốn thể hiện sức mạnh, sự chuyển động của hình khối, đường nét mà mình tạo ra chứ không thực sự cố gượng ép gán cho nó một thông điệp gì cụ thể” - Nguyễn Tuấn Hoàng chia sẻ.

 
“Dòng chảy 04” – tác phẩm chất chứa đầy sự mạnh mẽ như chính con người Nguyễn Tuấn Hoàng.

Là những người thầy, người anh đi trước trong nghề, các tác phẩm của các nghệ sĩ lớn như Phạm Huy Thông, Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh khiêm tốn lui về những góc nhỏ nhắn, riêng biệt trong không gian triển lãm để tỉ tê câu chuyện của riêng mình.

Là nhà giám tuyển và cũng là hoạ sĩ duy nhất tham gia triển lãm, Phạm Huy Thông mang đến Phiêu tháng Sáu bộ tranh "Ấp Ủ" lấy cảm hứng từ những tấm bạt xanh đỏ thường được dùng để phủ các công trình đang xây dựng.

 
Lấp ló đâu đó sau những công trình dở dang ấy là một giấc mơ, một tham vọng cũng đang dần thành hình.
 
"Công trình" đó cũng như một cơ thể đang lớn dần, chờ ngày đủ lông đủ cánh để thoát khỏi tấm vải sọc.
 
“Cơn mưa 02” với đầy những câu hỏi ngổn ngang không có lời giải của Vũ Bình Minh được kể bằng chất liệu thép không gỉ.
 
Tác phẩm “Livestream bán chim” của điêu khắc gia nổi tiếng Phạm Thái Bình - Phó Trưởng khoa Thiết Kế Mỹ Thuật, trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.
Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Âm nhạc - “đặc sản” mới thu hút du khách của Đà Lạt

Phương Nhiên |

Theo thống kê của ngành Du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), chỉ riêng 2 đêm nhạc của Hà Anh Tuấn đã mang đến cho thành phố 10.000 du khách, bằng 1/10 lượng khách đến Đà Lạt trong cả dịp lễ 30.4 vừa qua; liveshow của Lệ Quyên, Mỹ Tâm cũng thu hút khoảng 3.000 khách mỗi buổi… Âm nhạc đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành du lịch địa phương.

Sáng kiến bảo vệ rừng từ xa của thầy trò ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Thường, phải đến khi những cánh rừng đã biến mất, con người mới nhận ra. Người ta trách nhà quản lý, kiểm lâm, phẫn nộ với thủ phạm nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là rừng đã mất. Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của thầy trò Trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt sẽ giúp con người hành động sớm hơn và giảm đi những tiếc nuối muộn màng...

Festival hoa Đà Lạt 2022 dự kiến kéo dài 3 tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 7.5, Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo trình UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt năm 2022. Theo đó, Festival hoa Đà Lạt 2022 không tổ chức tập trung thành Tuần hội như các kỳ festival trước mà dự kiến sẽ được tổ chức trong suốt 3 tháng cuối năm nay.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Âm nhạc - “đặc sản” mới thu hút du khách của Đà Lạt

Phương Nhiên |

Theo thống kê của ngành Du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), chỉ riêng 2 đêm nhạc của Hà Anh Tuấn đã mang đến cho thành phố 10.000 du khách, bằng 1/10 lượng khách đến Đà Lạt trong cả dịp lễ 30.4 vừa qua; liveshow của Lệ Quyên, Mỹ Tâm cũng thu hút khoảng 3.000 khách mỗi buổi… Âm nhạc đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành du lịch địa phương.

Sáng kiến bảo vệ rừng từ xa của thầy trò ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Thường, phải đến khi những cánh rừng đã biến mất, con người mới nhận ra. Người ta trách nhà quản lý, kiểm lâm, phẫn nộ với thủ phạm nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là rừng đã mất. Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của thầy trò Trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt sẽ giúp con người hành động sớm hơn và giảm đi những tiếc nuối muộn màng...

Festival hoa Đà Lạt 2022 dự kiến kéo dài 3 tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 7.5, Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo trình UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt năm 2022. Theo đó, Festival hoa Đà Lạt 2022 không tổ chức tập trung thành Tuần hội như các kỳ festival trước mà dự kiến sẽ được tổ chức trong suốt 3 tháng cuối năm nay.