Festival hoa Đà Lạt 2022 dự kiến kéo dài 3 tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 7.5, Sở VHTTDL Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo trình UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt năm 2022. Theo đó, Festival hoa Đà Lạt 2022 không tổ chức tập trung thành Tuần hội như các kỳ festival trước mà dự kiến sẽ được tổ chức trong suốt 3 tháng cuối năm nay.

Festival hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Đúng ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX được tổ chức vào năm 2021 nhưng vì dịch bệnh nên phải dời sang năm 2022.

Theo dự kiến, thời gian tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2022 sẽ kéo dài suốt trong 3 tháng của quý 4 năm nay (từ ngày 1.10 đến hết ngày 31.12.2022). Trong đó, dự kiến Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 sẽ được tổ chức vào đúng ngày lễ Giáng sinh (24.12) và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 gắn với kết thúc Lễ hội sẽ tổ chức vào tối 31.12.

 
Chủ đề của Festival hoa lần này đang được trình với 2 phương án: Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa và Đà Lạt những mùa hoa (hoặc Những mùa hoa Đà Lạt).

Không gian hoa sẽ tập trung trên mặt hồ và ở xung quanh hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt với các tiểu cảnh Hoa và Di sản kiến trúc được thiết kế theo mô hình một số công trình, di sản kiến trúc đặc trưng của thành phố Đà Lạt, nhằm chuyển tải thông điệp "Hướng đến xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị di có bản sắc, hiện đại, chất lượng cao”. Bên cạnh đó còn có các không gian mở là các đường hoa, thảm hoa, dải hoa, vườn hoa bố trí trên các trục đường lớn ở trung tâm thành phố, quanh các công viên công cộng, các làng hoa, doanh nghiệp, khu du lịch và khu dân cư… hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ festival hoa ấn tượng, mới mẻ, không lặp lại mô hình hoa của các kỳ lễ hội trước.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Tràng hoa trang điểm cho Đà Lạt

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN |

Tạo ra một chuỗi hồ để ngoài mục đích thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân, còn thiết lập một chủ điểm cảnh quan trong lòng đô thị - đây có thể nói là ý tưởng trọng tâm ban đầu kiến tạo nên hình hài Đà Lạt của các nhà quy hoạch Pháp.

“Lãi” như du khách đến Đà Lạt dịp nghỉ lễ năm nay

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, trong khi khắp mọi nơi ghi nhận tình trạng người chen người, xe chen xe, tắc đường, đông đúc… thì ở Đà Lạt, du khách lại được tận hưởng một không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Du lịch Đà Lạt thời hậu COVID-19: “Xanh” hơn, “xa” hơn

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Là một trong những thành phố phát triển du lịch năng động nhất cả nước, Đà Lạt đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc chuyển đổi các mô hình du lịch trở nên “xanh” hơn, gắn với thiên nhiên. Du khách có xu hướng tìm đến những khu vực xa hơn như rừng núi, nông thôn ngoại thành… góp phần kéo giãn mật độ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tràng hoa trang điểm cho Đà Lạt

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN |

Tạo ra một chuỗi hồ để ngoài mục đích thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân, còn thiết lập một chủ điểm cảnh quan trong lòng đô thị - đây có thể nói là ý tưởng trọng tâm ban đầu kiến tạo nên hình hài Đà Lạt của các nhà quy hoạch Pháp.

“Lãi” như du khách đến Đà Lạt dịp nghỉ lễ năm nay

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, trong khi khắp mọi nơi ghi nhận tình trạng người chen người, xe chen xe, tắc đường, đông đúc… thì ở Đà Lạt, du khách lại được tận hưởng một không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Du lịch Đà Lạt thời hậu COVID-19: “Xanh” hơn, “xa” hơn

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Là một trong những thành phố phát triển du lịch năng động nhất cả nước, Đà Lạt đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc chuyển đổi các mô hình du lịch trở nên “xanh” hơn, gắn với thiên nhiên. Du khách có xu hướng tìm đến những khu vực xa hơn như rừng núi, nông thôn ngoại thành… góp phần kéo giãn mật độ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.