Móng Cái mong được bứt phá trong du lịch vùng biên

Đoàn Hưng |

Với lợi thế vùng biên cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa, Móng Cái (Quảng Ninh) mong muốn tạo được sự bứt phá trong du lịch, nhất là sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa, khởi động lại hoạt động xuất nhập cảnh (XNC). Tuy vậy, đến nay địa phương vẫn gặp một số vướng mắc cần được tháo gỡ. 

Sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Năm 2023, Móng Cái đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón trên 500.000 khách du lịch quốc tế.

Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Móng Cái - cho biết: “Địa phương đã xây dựng kế hoạch tập trung các nhóm sản phẩm đặc sắc, đặc biệt là sản phẩm du lịch biên giới hai quốc gia một điểm đến - chương trình tham quan thành phố Móng Cái (Việt Nam) với thành phố Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc). Trong kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Móng Cái sẽ tổ chức các lễ hội Móng Cái chào Hè 2023; các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian…”.

Bà Oanh cho biết thêm, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch đón và phục vụ khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - trọng tâm là phát triển, làm mới, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng; phát huy các sản phẩm du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế đêm như: Phố đi bộ, Khu ẩm thực, Chợ đêm, các cơ sở vui chơi giải trí.

Theo báo cáo của UBND thành phố Móng Cái, từ ngày 15.3 - 18.4, tổng số lượng người XNC qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 324.562 người (trong đó nhập cảnh 164.691; xuất cảnh 159.871). Tính trong quý I/2023, tổng khách du lịch đến Móng Cái đạt 199.914 lượt người, tăng 62% so với cùng kì; nộp ngân sách Nhà nước về dịch vụ du lịch đạt 17,013 tỉ đồng, tăng 73% cùng kì.

Những vướng mắc cần giải quyết

Qua rà soát, địa phương hiện có hơn 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với trên 3.000 phòng khách sạn đủ phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn du khách. Tuy nhiên, hiện Móng Cái vẫn gặp một số khó khăn vướng mắc.

Từ ngày 15.3, cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức mở cửa đón khách du lịch Trung Quốc; nước bạn quy định người Việt Nam nhập cảnh sang Đông Hưng (Trung Quốc) phải đi theo đoàn, qua công ty du lịch và có hướng dẫn viên quản lý và tạm thời chưa cho lưu trú qua đêm.

Làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Ngọc Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái - cho biết: “Những quy định này đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị du lịch, đặc biệt là hệ thống các nhà hàng, khách sạn. Nếu không kéo dài được thời gian lưu trú có nghĩa là cũng không có thêm doanh thu.

Theo dự báo của Chi hội, dịp 30.4 - 1.5 sắp tới, lượng khách du lịch Việt Nam làm thủ tục XNC để tham quan TP Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc) khoảng gần 5.000 người. Nhưng hiện nay, do đảm bảo công tác phòng chống dịch, thủ tục nhập cảnh bên phía Trung Quốc khá chậm, đã có hiện tượng ùn tắc tại cửa khẩu”.

Chưa kể, sau một thời gian mở cửa lưu thông, hoạt động XNC xuất hiện tình trạng khách Việt Nam sử dụng sổ thông hành đi theo đoàn sang du lịch tại thành phố Đông Hưng bỏ đoàn; ý thức trách nhiệm của một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch chưa cao dẫn đến thủ tục nhập cảnh bên nước bạn lâu hơn.

“So với thời điểm năm 2019, hiện nay du lịch vùng biên có cơ hội bùng nổ về doanh số vì thuận lợi về hạ tầng giao thông, nhất là từ khi có cao tốc. Tuy nhiên, muốn phát huy được lợi thế, chúng ta cần giải quyết được những vướng mắc, đặc biệt là gỡ khó trong thủ tục xuất nhập cảnh chứ không phải khiến các thủ tục này lại là rào cản, trở ngại khi du khách đến với Móng Cái, Quảng Ninh” - ông Trần Ngọc Tuấn - Chị hội trưởng Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái - nhấn mạnh.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Cách hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch vào dịp 30.4 và 1.5

Hương Giang |

Ngộ độc thực phẩm là vấn đề xảy ra phổ biến khi đi du lịch, có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời.

Khánh Hòa phấn đấu đón 13,8 triệu khách du lịch đến năm 2030

Hữu Long |

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 đón 13,8 triệu lượt khách du lịch. Đây là một mục tiêu lớn, bởi năm 2022, địa phương này chỉ đón hơn 2,57 triệu lượt khách.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Du lịch Hải Phòng khởi sắc nhờ Foodtour

Mai Dung |

TP.Hải Phòng hướng về thị trường khách du lịch nội địa để phục hồi du lịch. Trong đó, lựa chọn Foodtour là sản phẩm chiến lược, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và xu hướng du lịch trong tình hình mới.

Gắn mã QR quảng bá du lịch tại lễ hội Đền Hùng

Minh Nguyễn - Minh Sam |

Tỉnh Phú Thọ đã thực hiện gắn mã QR code tại các điểm di tích lịch sử để tuyên truyền, quảng bá du lịch theo hướng thông minh, hiện đại.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

Cách hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch vào dịp 30.4 và 1.5

Hương Giang |

Ngộ độc thực phẩm là vấn đề xảy ra phổ biến khi đi du lịch, có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời.

Khánh Hòa phấn đấu đón 13,8 triệu khách du lịch đến năm 2030

Hữu Long |

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 đón 13,8 triệu lượt khách du lịch. Đây là một mục tiêu lớn, bởi năm 2022, địa phương này chỉ đón hơn 2,57 triệu lượt khách.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Du lịch Hải Phòng khởi sắc nhờ Foodtour

Mai Dung |

TP.Hải Phòng hướng về thị trường khách du lịch nội địa để phục hồi du lịch. Trong đó, lựa chọn Foodtour là sản phẩm chiến lược, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và xu hướng du lịch trong tình hình mới.

Gắn mã QR quảng bá du lịch tại lễ hội Đền Hùng

Minh Nguyễn - Minh Sam |

Tỉnh Phú Thọ đã thực hiện gắn mã QR code tại các điểm di tích lịch sử để tuyên truyền, quảng bá du lịch theo hướng thông minh, hiện đại.