“Lên tàu cùng Socrates”: Đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ các triết gia

NGỌC DỦ |

“Lên tàu cùng Socrates” là cuốn sách nói về những bài học về định hướng cuộc đời mang giá trị thực tiễn lẫn tinh thần từ Eric Weiner - tác giả bestseller (bán chạy) theo bảng xếp hạng của The New York Times. Triết học nên được đọc như một phương pháp tư duy, một cách tồn tại trong thế giới. Nó không đặt ra câu hỏi “cái gì” hay “tại sao” mà là “làm như thế nào”. Đây là cuốn sách dành cho những ai muốn tìm hiểu về triết học với cách tiếp cận nhẹ nhàng, hài hước nhưng vẫn không rời xa cốt lõi chính của những tư tưởng xuyên thời gian.

Ngày nay, thật dễ dàng để có thông tin thông qua đủ loại công cụ tìm kiếm và hỗ trợ, vì vậy đôi khi ta nhầm lẫn giữa tri thức và trí tuệ. Tri thức là thứ ta sở hữu, còn trí tuệ là thứ ta thực hành. Trí tuệ là một kỹ năng và nó tương tự với mọi kỹ năng khác ở chỗ có thể học được, chỉ có điều việc đó đòi hỏi nỗ lực. Triết học gợi ý cho ta phương cách để rèn luyện trí tuệ. Chữ Triết gia (hay philosopher trong tiếng Anh, xuất phát từ từ philosophos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “người yêu trí tuệ”.

Triết học không cho bạn một lời giải đáp rạch ròi về thế giới, cũng như khoa học cũng không chỉ ra một điều gì đó là đẹp đẽ hay tầm thường, nhưng nó giúp bạn nhìn thế giới qua một lăng kính mới và tự điều đó đã mang một giá trị lớn lao. Ngày nay người ta ngỡ rằng triết học xa rời cuộc sống và đã cũ xưa. Nhưng không, triết học từng là biến đổi bản thân. Triết học cũng từng thực dụng, một liệu pháp, một vị thuốc cho tâm hồn.

Triết học mang tính trị liệu, nhưng không phải kiểu trị liệu như mát xa bằng đá nóng. Triết học không dễ dàng, chẳng dễ chịu, cũng không phải là thuốc giảm đau tạm thời. Nó giống đi tập thể hình hơn là đi spa thư giãn.

Cuốn sách này bàn về tư tưởng của 14 vị triết gia và liên tưởng, ứng dụng trong đời sống thực. Những tên tuổi này trải dài từ Đông sang Tây, một số tên tuổi có thể bạn chưa đọc sâu nhưng đã có nghe nhắc đến: Socrates, Rousseau, Marcus Aurelius, Epicurus, Khổng Tử, Nietzsche…

Cuốn sách này dành cho những ai: “Tò mò muốn khám phá về triết học, ngoại trừ những gì đã học trong nhà trường (thường có vẻ khô khan và xa vời); muốn luyện tập trí tuệ, thực hành suy nghĩ; cảm thấy hoang mang về cuộc đời” đang trải qua khủng hoảng ở từng giai đoạn đời người...

Chúng ta hướng đến triết học cũng như cách ta đi du lịch: Để nhìn thế giới từ một góc độ khác, để khai phá bao vẻ đẹp tiềm ẩn, cũng như để đi tìm những cách sống mới. Ta muốn học cách đón nhận điều kỳ diệu. Đối mặt với những nuối tiếc và giữ vững niềm hy vọng.

Tác giả Eric Weiner là nhà báo từng đoạt giải thưởng, nhà văn với những tác phẩm bestseller và còn là một diễn giả. Ông kết hợp hai đam mê của mình là triết học và u lịch trong một cuộc hành hương mở ra những bài học bất ngờ từ những nhà tư tưởng vĩ đại trên khắp thế giới, như Rousseau, Nietzsche, Khổng Tử, Simone Weil và nhiều tên tuổi khác.

Trên tàu hỏa (phương tiện gợi nhiều suy nghĩ nhất), ông đã vi vu qua hàng nghìn dặm đường, dừng chân ở Athens, Delhi, Wyoming, Coney Island, Frankfurt… và những nơi chốn mang dấu ấn của các triết gia, nhằm tái kết nối với mục đích nguyên bản của triết học: dạy chúng ta sống một cuộc đời thông thái và ý nghĩa hơn. Những triết gia và địa điểm mà tác giả lựa chọn đem đến những chỉ dẫn quan trọng để chúng ta không lạc lối giữa những rối ren thời đại.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Động viên, khuyến khích các tác giả Việt viết sách

Mai Hương (thực hiện) |

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 là sự kiện quan trọng để nhìn lại hành trình 70 năm đầy gian khó nhưng đáng tự hào của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thái Hà Books - cho rằng, cần nghĩ cách để động viên, khuyến khích các tác giả Việt viết sách.

Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022

Hải Minh |

Sáng 7.10, Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022 đã khai mạc tại khuôn viên Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với chủ đề “Truyền thống và hội nhập”.

Tháng Mười, đọc sách về Hà Nội

Thanh Hương |

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt và tái bản nhiều tựa sách đặc biệt về Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Động viên, khuyến khích các tác giả Việt viết sách

Mai Hương (thực hiện) |

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 là sự kiện quan trọng để nhìn lại hành trình 70 năm đầy gian khó nhưng đáng tự hào của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thái Hà Books - cho rằng, cần nghĩ cách để động viên, khuyến khích các tác giả Việt viết sách.

Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022

Hải Minh |

Sáng 7.10, Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022 đã khai mạc tại khuôn viên Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với chủ đề “Truyền thống và hội nhập”.

Tháng Mười, đọc sách về Hà Nội

Thanh Hương |

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2022), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt và tái bản nhiều tựa sách đặc biệt về Hà Nội.