Kỷ luật viên chức Bảo tàng Khánh Hòa khai khống giá kỷ vật chiến tranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành văn hóa giao lãnh đạo Bảo tàng tỉnh xử lý kỷ luật đối với trưởng phòng vì hành vi khai khống giá kỷ vật chiến tranh dù trước đó được người dân tặng miễn phí.

Chiều 2.6, ông Nguyễn Thanh Hà -  Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ký văn bản phản hồi báo chí liên quan đến sự việc ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng tỉnh, có dấu hiệu sai phạm khi mua sắm kỷ vật chiến tranh.

Trước đó, nhiều cựu binh ở Khánh Hòa tố cáo sự việc, cán bộ bảo tàng có dấu hiệu làm giả hồ sơ, khai khống giá trị kỷ vật chiến tranh dù trước đó những món đồ này được họ ủng hộ miễn phí cho bảo tàng.

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đang xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Mai Ngọc Đa.
Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đang xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Mai Ngọc Đa.

Cụ thể vào cuối năm 2021, ông Mai Ngọc Đa ký văn bản danh sách kỷ vật kháng chiến chống Mỹ dự kiến sưu tầm. Trong danh sách này có nhiều bằng khen trong kháng chiến chống Mỹ và một số giấy tờ quan trọng khác của một số cựu binh sống ở Khánh Hòa.

Sau khi nhận kỷ vật, cán bộ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai giá mỗi hiện vật là 650.000 đồng; thương thảo giá trị hiện vật còn 500.000 đồng. Trong danh sách này có tổng 52 hiện vật với giá trị 71 triệu đồng...

Tuy nhiên, trong thực tế, các cựu binh hiến tặng cổ vật miễn phí, không lấy tiền bạc. Danh sách này sau đó được trình lên Hội đồng thẩm định của Bảo tàng và đều bị bác bỏ.

Kỷ vật trao tặng nhưng lai được bảo tàng kê giá 650.000 đồng/kỷ vật.
Kỷ vật trao tặng nhưng lại được bảo tàng kê giá 650.000 đồng/kỷ vật.

Sau khi Sở VHTT tổ chức thanh tra đã xác định, ông Mai Ngọc Đa có hành vi lập danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm là kỷ vật kháng chiến chống Mỹ được hiến tặng để đề xuất Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh thẩm định, xét duyệt để mua.

Việc này là không đúng với quy định nên Hội đồng khoa học không xét duyệt việc mua hiện vật theo đề nghị của ông Đa.

Cũng theo Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, hành vi lập danh sách, đề xuất Hội đồng khoa học Bảo tàng thanh toán mua hiện vật được trao tặng mặc dù chưa gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhưng đã làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của ngành văn hóa nói chung, Bảo tàng tỉnh nói riêng.

Sai phạm của ông Mai Ngọc Đa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 112 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Sở VHTT đã giao Giám đốc Bảo tàng tỉnh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức đối với ông Mai Ngọc Đa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ làm việc với Khánh Hòa, gỡ rối sai phạm đất đai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Khánh Hòa nói gì việc ngăn chặn tách thửa đất, lách luật?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa vừa có văn bản tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung trên địa bàn tỉnh. Đây là động thái mới của Khánh Hòa nhằm ngăn chặn tình trạng hiến đất làm đường, tách thửa trái quy định.

Ồn ào chuyện mua bán kỷ vật chiến tranh ở Bảo tàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu chiến binh trao tặng miễn phí kỷ vật chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó, họ phát hiện cán bộ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai giá mỗi kỷ vật lên 650.000 đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thanh tra Chính phủ làm việc với Khánh Hòa, gỡ rối sai phạm đất đai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Khánh Hòa nói gì việc ngăn chặn tách thửa đất, lách luật?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa vừa có văn bản tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung trên địa bàn tỉnh. Đây là động thái mới của Khánh Hòa nhằm ngăn chặn tình trạng hiến đất làm đường, tách thửa trái quy định.

Ồn ào chuyện mua bán kỷ vật chiến tranh ở Bảo tàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu chiến binh trao tặng miễn phí kỷ vật chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó, họ phát hiện cán bộ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai giá mỗi kỷ vật lên 650.000 đồng.