Gần 10 năm sống chung với hôi thối
Theo phản ánh của hơn 50 hộ dân ở tổ 45, khóm 5, phường 6, TP. Cao Lãnh, tình trạng ô nhiễm lòng rạch đã diễn ra từ nhiều năm nay, không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà tốn kém thêm nhiều kinh phí sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.
Anh Hai Tâm, người dân sinh ra và lớn lên ở khu vực rạch Đình An Nhơn này cho biết: “Lúc trước, dòng chảy còn lưu thông nên nếu có chút rác cũng trôi đi hết. Từ khi rạch bị bồi lắng, nước ứ lại, rác thải sinh hoạt ùn ứ mỗi ngày. Đến nay, con rạch đã đầy rác và bốc mùi hôi thối”.
Cũng có nhà cạnh con rạch Đình An Nhơn, bà Thanh Tuyền cho biết thêm, từ khoảng năm 2014 - 2015, nước đã ứ đọng không chảy được.
Theo bà Tuyền, ở đây, do đường nhỏ, xe rác không vào được nên rác thải sinh hoạt phải mang ra ngoài lộ lớn cách khoảng 300m mới có xe lấy rác. Cũng vì thế, nếu siêng thì canh giờ khuya mang rác ra đường lớn, nhưng cũng không ít người vứt luôn xuống con rạch này khiến ô nhiễm ngày càng nặng.
“Bây giờ tháng nắng thì mùi thối nồng nặc, đến mùa mưa thì đầy ruồi, muỗi. Cứ chập tối là muỗi rất nhiều. Ngồi xem ti vi phải thoa dầu, đốt nhang muỗi mà cũng không bớt được bao nhiêu”, bà Tuyền cho biết thêm.
Ông Năm Phấn, người dân ở rạch Đình An Nhơn thông tin thêm: Không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà việc sản xuất nông nghiệp ở đây giờ cũng tốn chi phí nhiều hơn.
“Nước dưới rạch này giờ ô nhiễm nặng nên không có nước tưới vườn xoài, vườn mận. Tôi phải đặt ống xa vài trăm mét để lấy nước từ con rạch sau nhà về để tưới cây”, ông Phấn cho biết.
Chưa tìm được tiếng nói chung
Mặc dù Ban nhân dân khóm 5, lãnh đạo phường 6 nhiều lần tổ chức họp đưa ra ý kiến khắc phục tình trạng ô nhiễm này nhưng giữa chính quyền và người dân không thống nhất được phương án khắc phục.
Anh Hai Tâm cho biết, lãnh đạo phường 6 đã họp dân nhiều lần và đưa ra phương án là vét con rạch này sâu xuống để dòng chảy lưu thông, nhưng người dân không thống nhất cách làm này.
Bà con ở đây mong muốn là con rạch này được lấp lại và đặt cống hộp để phía trên làm đường cho người dân đi lại vì con lộ dân sinh hiện tại quá nhỏ khiến việc đi lại rất khó khăn.
“Ở đây đường đi rất nhỏ, nếu lấp con rạch này lại vừa có đường lớn để đi, vừa tiện cho việc thu gom rác không ô nhiễm môi trường”, bà Tuyền bày tỏ mong muốn.
Ngày 19.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND phường 6, TP. Cao Lãnh cho biết: “UBND phường đã họp dân nhiều lần, vận động bà con phối hợp nạo vét khơi thông dòng chảy để tránh ô nhiễm khu vực này. Tuy nhiên, quan điểm người dân không muốn nạo vét mà chỉ muốn lấp con rạch”.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch phường 6, nơi đây là khu vực vùng trũng bao quanh bởi 4 con đường khác. Nếu lấp con rạch này, khi mưa xuống toàn bộ khu vực này sẽ trũng nước và ảnh hưởng nhiều hơn nữa.
“Mặc dù địa phương đã giải thích nhiều lần nhưng bà con chưa nhìn được chuyện đó. Hướng tới UBND phường tiếp tục vận động các hộ dân thống nhất 100% cho nạo vét con rạch, để khai thông dòng chảy, cải thiện môi trường ở con rạch này”, ông Tân cho biết.