Kích cầu du lịch đường thủy từ Lễ hội Sông nước TPHCM

Thanh Chân |

Phát triển các tour tuyến đường thủy không chỉ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch TPHCM mà còn tôn vinh và quảng bá nếp sống, di sản, văn hoá sông nước độc đáo của thành phố nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung.

Tiềm năng phát triển du lịch đường thủy

Với lợi thế sở hữu hơn 1.000km đường sông cùng hệ thống các kênh rạch đa dạng, TPHCM không chỉ mang ấn tượng của một đô thị sông nước giàu bản sắc mà còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường thủy hấp dẫn trên sông Sài Gòn và các tuyến kênh nội đô.

Những năm gần đây, du lịch đường thủy tại TPHCM ngày càng được đầu tư với nhiều sản phẩm đa dạng, mới lạ như tour tuyến kết nối với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đa dạng của thành phố; xây dựng các chương trình liên kết với các địa phương lân cận.

Lễ hội sông nước TPHCM lần 2 năm 2024 đang diễn ra với nhiều hoạt động liên quan sông nước sôi động, hấp dẫn, kéo dài đến ngày 9.6. Trong đó, nhiều sản phẩm du lịch đường thủy với nhiều loại hình du lịch khác nhau như du thuyền, tàu tham quan, tour trên sông, kết hợp với các hoạt động văn hóa, ẩm thực, giải trí được triển khai liên tục nhằm phục vụ khách du lịch. Đồng thời, nhiều chương trình khuyến mãi đến 50% cho các tour tuyến sông nước cũng được các doanh nghiệp du lịch tung ra.

Đặc biệt, có 6 chương trình sản phẩm du lịch đường thủy mới được giới thiệu trong thời gian diễn ra lễ hội năm nay như Dòng sông kể chuyện 3 - Theo dấu chuyến tàu huyền thoại; Trên bến dưới thuyền...

Ngoài ra, người dân, du khách còn có thể trải nghiệm các tour du lịch đường thủy như tầm ngắn, tầm trung, tầm xa, liên vận quốc tế đến Campuchia với tổng cộng 65 chương trình và sản phẩm du lịch liên quan đến đường thủy của 25 công ty.

Định vị thương hiệu đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa

Ngày 2.6, tour những trải nghiệm sống động với dòng sông tại điểm đến đầu tiên là ấp đảo Thiềng Liềng - Cần Giờ đã để lại ấn tượng tốt với du khách về các điểm tham quan mang đậm bản sắc riêng của nơi đây, từ ẩm thực đặc sản của ấp đảo đến khung cảnh của cánh đồng muối, dòng sông lộng gió.

Sở Du lịch TPHCM nhận định, việc phát triển các tour tuyến đường thủy tại TPHCM không chỉ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, mang lại trải nghiệm mới lạ mà còn “thổi hồn” cho sông Sài Gòn, tôn vinh, quảng bá nếp sống, di sản, văn hóa sông nước độc đáo của thành phố nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung. Qua đó, tiếp tục nâng cao vị thế của TPHCM như một điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực, ​​góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Lễ hội Sông nước TPHCM lần 2 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của những dòng sông di sản, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu thành phố thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Lễ hội Sông nước TPHCM lần 2 năm 2024 (31.5 - 9.6) bao gồm 17 hoạt động chính được tổ chức theo một chủ đề xuyên suốt, trải dài từ khu vực trung tâm đến các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Sự kiện năm nay tăng cả về thời gian lẫn số lượng hoạt động so với lễ hội lần 1.

Lễ hội Sông nước TPHCM lần 1 (8.2023) thu hút hơn 210.000 lượt khách đến thành phố trong tuần diễn ra lễ hội và hơn 60.000 lượt khách tham gia trực tiếp các hoạt động. Doanh thu, công suất phục vụ của hệ thống cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và các dịch vụ đường thủy tăng 20-50% so với thường kỳ.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng thương hiệu xa xỉ đổ bộ vào các điểm du lịch cao cấp

Linh Trang |

Cùng với sự phục hồi của du lịch, khu resort nghỉ dưỡng là thị trường duy nhất mà lượng cửa hàng mới của các thương hiệu xa xỉ không bị sụt giảm.

300 tỉ đồng Quỹ phát triển du lịch nằm trong tài khoản thì lập quỹ làm gì?

Lê Thanh Phong |

Chiều 5.6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Đại biểu truy về quỹ 300 tỉ đồng hỗ trợ phát triển du lịch mấy năm nằm trong tài khoản.

Đoàn khách đầu tiên sang du lịch Quảng Ninh bằng chuyến xe xuyên biên giới

Đoàn Hưng |

Sau hành trình hơn 6 giờ, đoàn khách du lịch bằng chuyến xe xuyên biên giới đã có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm bên bờ vịnh di sản.

Quỹ phát triển du lịch 300 tỉ đồng có tiền mà không tiêu được

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn trước Quốc hội

Theo quốc hội tv |

Chiều 5.6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Sẽ mở tuyến du lịch đường sông từ Bát Tràng đến Hưng Yên

Minh Hạnh |

Hà Nội – Nhằm phát triển du lịch cả về quy mô và chất lượng, Hà Nội sẽ hoàn thiện tuyến du lịch đường sông từ bến Chương Dương Độ - Bát Tràng - Ninh Sở (huyện Thường Tín) - Hưng Yên và tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch đường sông.

Ngư dân cứu một người Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch

K.TOÀN - V.NGUYỄN |

Ông Quinn Richard Anthony (75 tuổi) quốc tịch Mỹ, dùng thuyền buồm di chuyển từ đảo Luzon, Philippines đến Việt Nam du lịch, nhưng thuyền bị hỏng máy trên biển, may mắn được ngư dân Quảng Ngãi cứu.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Xu hướng thương hiệu xa xỉ đổ bộ vào các điểm du lịch cao cấp

Linh Trang |

Cùng với sự phục hồi của du lịch, khu resort nghỉ dưỡng là thị trường duy nhất mà lượng cửa hàng mới của các thương hiệu xa xỉ không bị sụt giảm.

300 tỉ đồng Quỹ phát triển du lịch nằm trong tài khoản thì lập quỹ làm gì?

Lê Thanh Phong |

Chiều 5.6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Đại biểu truy về quỹ 300 tỉ đồng hỗ trợ phát triển du lịch mấy năm nằm trong tài khoản.

Đoàn khách đầu tiên sang du lịch Quảng Ninh bằng chuyến xe xuyên biên giới

Đoàn Hưng |

Sau hành trình hơn 6 giờ, đoàn khách du lịch bằng chuyến xe xuyên biên giới đã có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm bên bờ vịnh di sản.

Quỹ phát triển du lịch 300 tỉ đồng có tiền mà không tiêu được

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn trước Quốc hội

Theo quốc hội tv |

Chiều 5.6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Sẽ mở tuyến du lịch đường sông từ Bát Tràng đến Hưng Yên

Minh Hạnh |

Hà Nội – Nhằm phát triển du lịch cả về quy mô và chất lượng, Hà Nội sẽ hoàn thiện tuyến du lịch đường sông từ bến Chương Dương Độ - Bát Tràng - Ninh Sở (huyện Thường Tín) - Hưng Yên và tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch đường sông.

Ngư dân cứu một người Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch

K.TOÀN - V.NGUYỄN |

Ông Quinn Richard Anthony (75 tuổi) quốc tịch Mỹ, dùng thuyền buồm di chuyển từ đảo Luzon, Philippines đến Việt Nam du lịch, nhưng thuyền bị hỏng máy trên biển, may mắn được ngư dân Quảng Ngãi cứu.