“Giữ lửa” – cuốn sách truyền lửa đam mê về sứ mệnh nghề báo

Hào Hoa |

4 tập sách “Giữ lửa” của nhà báo, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh là tuyển tập những bài báo từng được đăng tải trên các tờ báo danh tiếng. PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã bồi đắp, kỳ công với từng sự lựa chọn cho từng tác phẩm được in ấn, phát hành từ năm 2014 đến nay.

3 tập “Giữ lửa” đã được xuất bản từ năm 2014. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh cho xuất bản tập 4 “Giữ lửa” gồm hàng trăm bài báo ở nhiều thể loại như chính luận, bút ký, ghi chép, bình thơ... Mỗi bài báo đều được kỳ công tuyển chọn.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) ngành Báo chí học tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, trực thuộc Trung ương Đảng Cộng Sản Liên Xô.

Nhà báo Phan Quang đã viết về PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh: “Ông là một tay viết bút tràn đầy năng lượng, mênh mang ý tứ, phong phú ngôn từ, thường xuyên có mặt trên trận địa báo chí nước ta hơn nửa thế kỷ qua”.

Tập 4 “Giữ lửa” với gần 100 bài báo ở nhiều thể loại, với đề tài đa dạng, phong phú. Có thể nhận thấy, từ loạt bài viết “Mùa xuân và Đảng”, “Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ”, “Ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc”, “Kiên cường Việt Nam!”, “Khát vọng Việt Nam”... là tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc thấm đẫm trong từng con chữ.

Tập 4 cuốn “Giữ lửa” được phát hành nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022). Ảnh: Lao Động
Tập 4 cuốn “Giữ lửa” được phát hành nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022). Ảnh: Lao Động
Dù PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh viết về đề tài gì, với ngôn ngữ chừng mực, đôi khi “lạnh lùng”, với những lập luận chuẩn mực, nhưng vẫn thấy toát lên từ ý tưởng, đề tài, sâu xa trong bài viết là tình yêu nước, yêu dân tộc, là sự kiên trung trước lý tưởng của Đảng.

Trong bài viết “Kiên cường Việt Nam!”, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh lấy chủ đề xuyên suốt về tính kiên cường đã giúp dân tộc Việt đi lên và vững mạnh trong nhiều lĩnh vực. Tính kiên cường được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Tính kiên cường giúp dân tộc vượt qua khủng hoảng kinh tế. Kiên cường giúp chúng ta trụ vững qua thiên tai. Kiên cường còn giúp Việt Nam chiến thắng rực rỡ với gần 100 huy chương vàng ở các bộ môn thể thao trên đấu trường SEA Games 30 (năm 2019).

Ở “Khát vọng Việt Nam” với văn phong đầy lạc quan, bài viết thể hiện tầm nhìn, khát vọng của chính tác giả, khi đất nước bước sang năm mới. Tác giả tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ vươn xa, cho phép chúng ta được tự hào, tin tưởng.

Bên cạnh đó, những bài viết “Thao thiết Hải Phòng”, “Mùa xuân và tình yêu”, “Về thăm Kinh Bắc – Bắc Ninh” còn là những trang viết thấm đẫm tình cảm.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã thể hiện được sự đa dạng, phong phú và linh hoạt trong ngôn ngữ báo chí, trong sắc thái ngôn ngữ báo chí ở từng thể loại, đề tài.

Để khi khép lại “Giữ lửa”, mỗi độc giả như được truyền lửa, truyền cảm hứng về nghề báo, về cả tình yêu quê hương đất nước, tình yêu với con người, cuộc sống, và niềm tin vào tương lai, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hào Hoa
TIN LIÊN QUAN

Hội sách trực tuyến quốc gia khởi động chuỗi sự kiện “Cuốn sách – cuộc đời”

Bạch Dương |

Phát động phong trào “Thắp lửa tri thức” toàn quốc, Hội sách trực tuyến quốc gia chính thức khởi động chuỗi sự kiện toạ đàm “Cuốn sách – Cuộc đời”.

Lần đầu tiên một môn học có đến 11 cuốn sách giáo khoa

Thiều Trang |

Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về các đầu sách giáo khoa (SGK) năm học 2022-2023, môn Mỹ thuật lớp 10 có đến 11 cuốn sách. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta từ trước đến nay.

Địa chấn - Cuốn sách sau nhiều năm "ẩn dật" của nhà báo Xuân Quang

Thái Anh |

Nối tiếp cuốn phóng sự đã được ra đời trước đó (Khóc ở Thiên đường, phát hành tháng 5.2010), nhà báo Xuân Quang tiếp tục ra mắt cuốn sách thứ hai với tựa đề “Địa chấn”, đây là cuốn sách do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt liên kết cùng Nhà xuất bản Văn học xuất bản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hội sách trực tuyến quốc gia khởi động chuỗi sự kiện “Cuốn sách – cuộc đời”

Bạch Dương |

Phát động phong trào “Thắp lửa tri thức” toàn quốc, Hội sách trực tuyến quốc gia chính thức khởi động chuỗi sự kiện toạ đàm “Cuốn sách – Cuộc đời”.

Lần đầu tiên một môn học có đến 11 cuốn sách giáo khoa

Thiều Trang |

Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về các đầu sách giáo khoa (SGK) năm học 2022-2023, môn Mỹ thuật lớp 10 có đến 11 cuốn sách. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta từ trước đến nay.

Địa chấn - Cuốn sách sau nhiều năm "ẩn dật" của nhà báo Xuân Quang

Thái Anh |

Nối tiếp cuốn phóng sự đã được ra đời trước đó (Khóc ở Thiên đường, phát hành tháng 5.2010), nhà báo Xuân Quang tiếp tục ra mắt cuốn sách thứ hai với tựa đề “Địa chấn”, đây là cuốn sách do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt liên kết cùng Nhà xuất bản Văn học xuất bản.