"Sách giáo khoa mới đội giá, không dùng được sách cũ là rất lãng phí"

Tường Vân |

Bỏ qua câu chuyện sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10 tăng giá cao gấp 2-3 lần so với sách cũ, điều kiến phụ huynh e ngại là việc sử dụng sách giáo khoa mới hiện nay lãng phí, không có tính tiết kiệm vì học xong không thể sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Giá sách mới gấp 2-3 lần sách cũ

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa (SGK) mới của lớp 3, 7, 10 ở hai bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo", áp dụng từ năm học 2022-2023. So với sách hiện hành, giá các bộ sách này cao hơn từ 2-3 lần.

 
Giá sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10
Giá sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10
Giá sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10
Giá sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10
Giá sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10

Cụ thể, bộ SGK lớp 3 hiện hành (chưa bao gồm sách tiếng Anh) chỉ khoảng 60.000 đồng/bộ thì giá sách mới công bố là hơn 180.000 đồng/bộ (cao hơn gấp 3 lần).

Bộ SGK lớp 7 hiện hành có giá bìa là gần 120.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh) thì bộ SGK mới cũng chưa bao gồm sách tiếng Anh là gần 210.000 đồng/bộ.

Giá của bộ SGK lớp 10 hiện hành với 13 môn học được niêm yết là 164.000 đồng thì giá SGK mới lớp 10 từ 246.000 đồng/bộ đến 301.000 đồng/bộ.

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn ngoại ngữ là môn học bắt buộc từ lớp 3 trở lên. Môn ngoại ngữ cũng là môn học có số đầu sách giáo khoa được Bộ GDĐT phê duyệt nhiều nhất. Nhưng hiện các đơn vị xuất bản đều chưa công bố giá sách ngoại ngữ. Nếu tính cả SGK tiếng Anh, giá một bộ sách mới sẽ còn cao hơn nữa.

Lý giải về giá sách tăng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sách được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh hoạ sinh động, hấp dẫn; khổ sách 19 x 26,5 cm. Đơn vị này cũng cho hay thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT, đặt tiêu chí phục vụ ngành và xã hội lên hàng đầu.

"Không sử dụng được sách cũ là điều lãng phí"

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, đời sống của người dân chịu nhiều ảnh hưởng, việc giá SGK mới lớp 3, 7, 10 tăng mạnh là không phù hợp. Chưa kể sách liên tục được cải tiến giữa các năm khiến học sinh không thể tận dụng sách cũ học gây nhiều lãng phí.

Có con là lứa đầu tiên trải nghiệm chương trình giáo dục phổ thông 2018, sau 2 năm trải nghiệm, chị Nguyễn Thùy Linh (Thanh Trì, Hà Nội) nhận xét, sách mới in màu, giấy bóng chứ không phải giấy thô như sách cũ nên chuyện tăng giá là điều dễ hiểu. Thế nhưng, mức tăng như thế nào lại là vấn đề cần được đặt ra.

“Câu chuyện SGK mới đội giá không phải năm nay mới xảy ra. Giá sách tăng cao nhưng kèm theo đó, nội dung những năm vừa rồi thì có quá nhiều ý kiến trái chiều. Có quá nhiều bộ sách, nội dung chương trình có một số bài không phù hợp như dư luận đã phản ánh. Điều này khiến tôi không tin tưởng lắm về chất lượng bộ sách mới” – chị Linh nói.

Đồng tình với quan điểm trên, chị Hà Thị Huyền - phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 10 ở Hưng Yên nói rằng:

"Tôi cho rằng, việc tăng giá SGK cần có lộ trình, có thể chỉ từ 5-10% so với giá bộ sách hiện hành. Với những gia đình có 2 con đi học, ngoài SGK, đầu năm học còn phải chi rất nhiều tiền cho các khoản đóng góp đầu năm, đồng phục,... Do đó, việc giá SGK tăng cao cùng với nhiều khoản chi phí phát sinh sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân chúng tôi, thành gánh nặng mỗi đầu năm học".

Bên cạnh băn khoăn về giá thành tăng cao, rất nhiều phụ huynh bày tỏ quan ngại khi việc sử dụng SGK hiện nay không có tính tiết kiệm, bị lãng phí rất lớn vì gần như sách cũ không thể tận dụng cho những năm học tiếp. Trong khi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em miền núi, vùng sâu vùng xa rất khó trong việc tiếp cận SGK mới.

“Tính chung, một bộ SGK, chưa bao gồm sách tham khảo, tăng vài trăm nghìn là không nhiều. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại chính là sự lãng phí. Ngày xưa, một bộ sách hết anh chị rồi đến em học, tiết kiệm được nhiều chi phí cho các gia đình đông con.

Việc đổi SGK như hiện nay xảy ra tình trạng 1 bộ sách chỉ dùng được hết năm học là bỏ đi. Chưa kể, cải cách liên tục như này sẽ gây nhiều khó khăn hơn cho các con vì kiến thức hoàn toàn mới, các bố mẹ cũng sẽ phải mất nhiều thời gian tìm hiểu nhiều để hỗ trợ con trong quá trình học tập” – chị Đỗ Thị Hòa – phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 7 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Giá sách giáo khoa tăng 2-3 lần, phụ huynh thêm gánh nặng

Tường Vân |

Từ năm học 2022 - 2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. So với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp 2-3 lần. Điều này khiến không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Giá sách giáo khoa mới tăng 2-3 lần giá hiện hành, phụ huynh "chóng mặt"

Tường Vân |

Một bộ sách giáo khoa lớp 3 mới có giá từ 177.000 đồng (chưa gồm sách tiếng Anh) - cao gấp ba lần bộ sách hiện hành. Tương tự, sách lớp 7, lớp 10 mới cũng có giá thành tăng chóng mặt khiến nhiều phụ huynh lo lắng, kêu trời.

Công bố giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7 và lớp 10: Cao gấp 2- 3 lần sách cũ

Bích Hà |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp nhiều lần.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giá sách giáo khoa tăng 2-3 lần, phụ huynh thêm gánh nặng

Tường Vân |

Từ năm học 2022 - 2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. So với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp 2-3 lần. Điều này khiến không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Giá sách giáo khoa mới tăng 2-3 lần giá hiện hành, phụ huynh "chóng mặt"

Tường Vân |

Một bộ sách giáo khoa lớp 3 mới có giá từ 177.000 đồng (chưa gồm sách tiếng Anh) - cao gấp ba lần bộ sách hiện hành. Tương tự, sách lớp 7, lớp 10 mới cũng có giá thành tăng chóng mặt khiến nhiều phụ huynh lo lắng, kêu trời.

Công bố giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7 và lớp 10: Cao gấp 2- 3 lần sách cũ

Bích Hà |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp nhiều lần.