Du lịch “KPI”

NGỌC DỦ |

Tôi và nhóm bạn của mình thường chọn xả stress bằng những chuyến đi ngắn, đến những vùng đất mới trải nghiệm và thư giãn.

Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy các bạn của mình thay đổi hẳn phương thức du lịch, thay vì đi để trải nghiệm, nghỉ ngơi, họ lại chú trọng việc check in, chia sẻ lên mạng xã hội nhiều hơn.

Tuần trước, nhóm chúng tôi rủ nhau đi Đà Lạt để “tránh nóng”. Chuyến đi chỉ kéo dài 2 ngày cuối tuần nhưng tôi choáng ngợp với “sớ” địa điểm đi ăn uống, đi chơi, check in của nhóm.

Một bạn đồng nghiệp trong nhóm đảm nhận vai trò lên kế hoạch cho chuyến đi. Thay vì lựa chọn một số địa điểm để ngồi cà phê, tham quan và trò chuyện, cô bạn lại lên một danh sách dài những điểm cần đến check in để chụp hình “sống ảo”.

Tôi có hỏi lý do vì sao thì nhận được câu trả lời ngắn gọn rằng: “Đà Lạt mỗi năm đều có những địa điểm mới mọc lên như nấm sau mưa, không tận dụng ghé thăm thì lãng phí lắm!”.

Rõ ràng, chuyến đi của chúng tôi không quá tốn kém khi mỗi địa điểm chỉ ghé vào mua một ly nước khoảng 30.000 - 50.000 đồng, tổng cả chuyến đi mỗi người chỉ tốn khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi bất giác nhận ra, bản thân mình có thật sự du lịch để thư giãn, trải nghiệm đúng nghĩa không hay đang chạy “KPI” các địa điểm cần ghé thăm?

Bởi trong chuyến đi ấy, ngày đầu tiên, nhóm đã lập kế hoạch đến 10 địa điểm. Ở mỗi nơi chúng tôi chỉ ghé thăm chừng 10-15 phút, thậm chí có nơi chỉ đứng ngoài cổng để chụp một vài tấm hình qua loa rồi lật chật chạy đến địa điểm khác. Mọi thứ cứ lập lại khiến đôi lúc tôi mỏi mệt và cảm thấy khó chịu hơn là vui vẻ.

Tuy nhiên, sau 2 ngày ở Đà Lạt, khi trở lại TPHCM bắt đầu cho công việc tuần mới, nhóm bạn lại kháo nhau chỉnh ảnh và đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái dài kể lại hành trình chuyến đi như một “lập trình có sẵn” với đầy vẻ hào nhoáng, văn thơ...

Tôi bất giác nhận ra, chúng ta có đang quá lạm dụng chuyện “sống ảo”, chạy đua với các hội nhóm khác mà bỏ quên đi giá trị cốt lõi của mỗi chuyến đi là: Trải nghiệm và khám phá?

Mỗi người đều có những kế hoạch, định hướng cho mỗi chuyến đi du lịch riêng. Chúng ta không thể đánh đồng rằng ai đúng ai sai trong mỗi hành trình của mình. Nhưng với tôi, du lịch dù ghé ít địa điểm nhưng chúng ta có sự trải nghiệm, ngồi xuống nhâm nhi một ly cà phê, thong dong và thả hồn vào cảnh vật để giúp bản thân tự tại, thoải mái. Điều đó ý nghĩa hơn việc phải chạy đôn, chạy đáo để đua “KPI” với loạt địa điểm mới mà chỉ được vẻ bề ngoài, vài ba tấm hình sống ảo nhưng lại thiếu đi những trải nghiệm vốn có.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng thương hiệu xa xỉ đổ bộ vào các điểm du lịch cao cấp

Linh Trang |

Cùng với sự phục hồi của du lịch, khu resort nghỉ dưỡng là thị trường duy nhất mà lượng cửa hàng mới của các thương hiệu xa xỉ không bị sụt giảm.

300 tỉ đồng Quỹ phát triển du lịch nằm trong tài khoản thì lập quỹ làm gì?

Lê Thanh Phong |

Chiều 5.6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Đại biểu truy về quỹ 300 tỉ đồng hỗ trợ phát triển du lịch mấy năm nằm trong tài khoản.

Đoàn khách đầu tiên sang du lịch Quảng Ninh bằng chuyến xe xuyên biên giới

Đoàn Hưng |

Sau hành trình hơn 6 giờ, đoàn khách du lịch bằng chuyến xe xuyên biên giới đã có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm bên bờ vịnh di sản.

Quỹ phát triển du lịch 300 tỉ đồng có tiền mà không tiêu được

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn trước Quốc hội

Theo quốc hội tv |

Chiều 5.6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Sẽ mở tuyến du lịch đường sông từ Bát Tràng đến Hưng Yên

Minh Hạnh |

Hà Nội – Nhằm phát triển du lịch cả về quy mô và chất lượng, Hà Nội sẽ hoàn thiện tuyến du lịch đường sông từ bến Chương Dương Độ - Bát Tràng - Ninh Sở (huyện Thường Tín) - Hưng Yên và tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch đường sông.

Ngư dân cứu một người Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch

K.TOÀN - V.NGUYỄN |

Ông Quinn Richard Anthony (75 tuổi) quốc tịch Mỹ, dùng thuyền buồm di chuyển từ đảo Luzon, Philippines đến Việt Nam du lịch, nhưng thuyền bị hỏng máy trên biển, may mắn được ngư dân Quảng Ngãi cứu.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.