Ngày 3.9, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch (VHTT&DL) và UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao: Kiến tạo tương lai - đường dài chung bước”.
Vai trò thúc đẩy của điện ảnh, thể thao
Phát biểu đề dẫn, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhìn nhận: “Điện ảnh, thể thao tác động mạnh mẽ tới quá trình xúc tiến, quảng bá du lịch. Phát triển một cách hiệu quả sự tương tác giữa điện ảnh, thể thao và du lịch là nhiệm vụ quan trọng được Bộ VHTT&DL đặc biệt quan tâm trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái du lịch Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu”.
Đại diện chủ nhà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang thông báo: “8 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến Bình Định ước đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 94,4% so với cùng kỳ 2023. Du lịch Quy Nhơn - Bình Định từng bước khẳng định vị thế, là một trong ba thành phố du lịch của Việt Nam nhận giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024” lần thứ 2”.
Đánh giá hội thảo là “cơ hội tuyệt vời để Bình Định hình thành những chương trình hợp tác phát triển”, ông Lâm Hải Giang mời gọi: “Nhiều bối cảnh đang chờ các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch khám phá tạo ra các tác phẩm điện ảnh hấp dẫn về vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thượng võ, thân thiện, mến khách”.
Dẫn nguồn từ Hudson and Ritchie (2006a), tham luận của Cục Du lịch quốc gia chỉ ra: Phim “Trái tim dũng cảm” (Braveheart, 1995), sau 1 năm công chiếu đã khiến lượng du khách đến Wallace Monument (Scotland) tăng vọt 300%. Tương tự là Harry Potter, Nhiệm vụ bất khả thi 2, Kiêu hãnh và định kiến…
2/3 du khách quốc tế đến Việt Nam là do điện ảnh dẫn lối. Một ứng dụng đặt tour cung cấp con số 39% khách hàng quyết định “xách ba lô lên và đi” xuất phát từ sự thôi thúc tiếp tục khám phá câu chuyện trên phim.
“Chuyện của Pao”, “Đông Dương”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Kong – Đảo đầu lâu” từng tạo những cơn sốt kéo dài. Ở Phú Yên, khách du lịch tăng 113% từ 750 ngàn lượt năm 2014 lên 1,6 triệu lượt năm 2018, công đầu nhờ tác phẩm của Victor Vũ. Phim “Kong – Đảo đầu lâu” giúp Ninh Bình sản sinh sản phẩm du lịch phim trường, thúc đẩy tăng trưởng du khách 141% và giúp tăng lượng khách đến Quảng Bình từ 1,9 triệu lượt năm 2016 lên 4,8 triệu lượt năm 2019!
Cần chính sách thu hút và cơ chế chia sẻ rủi ro
Cục phó Cục Điện ảnh Lý Phương Dung cho rằng: Nhận thức được tầm quan trọng của điện ảnh, những năm gần đây, bên cạnh chiến lược quốc gia, nhiều địa phương đã có chính sách cởi mở theo hướng đẩy mạnh liên kết. Tỉnh Phú Yên xây dựng chỉ số thu hút các đoàn làm phim. Bình Định, Tuyên Quang, Nam Định, Bắc Kạn… cũng rất nỗ lực.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu khẳng định: Du lịch Việt Nam phát triển trên nền tảng các giá trị văn hóa. Hoạt động du lịch, đến lượt mình, cung cấp ý tưởng, bối cảnh, năng lượng sáng tạo cho những sản phẩm tinh thần, bao gồm điện ảnh, thể thao. Công việc nhà quản lý, theo ông Siêu là hình thành cơ chế kết nối, khai thác “tài nguyên vô cùng vô tận”, tạo giá trị tổng hợp, trong đó có đóng góp của điện ảnh, thể thao vào việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú ưu tư: “Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp – nhà sản xuất và nghệ sĩ. Phải có cơ chế hỗ trợ những nhà làm phim, đòan làm phim đến các địa phương. Luật Điện ảnh có hiệu lực từ 2023 cho phép xã hội hóa. Cần xây dựng, ban hành cơ chế chính sách cụ thể hóa chủ trương này, làm sao để nhà đầu tư được đảm bảo chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích”.
Hội thảo đã nghe chia sẻ kinh nghiệm từ Phó Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Ek Buntha, chuyên gia điện ảnh Pháp Franck Priot về chính sách thu hút, tổ chức quay phim cho các đoàn làm phim nước ngoài.
Ở phiên thảo luận về “thực tiễn hợp tác du lịch, điện ảnh và thể thao”, các đạo diễn Charlie Nguyễn, Phan Gia Nhật Linh nhắc lại trải nghiệm và sự hợp tác với các địa phương trong làm phim quảng bá. Nhà phát hành, doanh nhân Bùi Quang Minh chia sẻ khát vọng, định hướng kết nối, xây dựng hệ sinh thái điện ảnh - du lịch - thể thao. Đạo diễn Aaron Toronto đề cập kinh nghiệm của đạo diễn nước ngoài ở Việt Nam khi lựa chọn bối cảnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam Bạch Ngọc Chiến nói về sự cần thiết của những chính sách hỗ trợ liên kết trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam…