Độc giả tham quan 30.000 tựa sách tại Hội sách TP Hồ Chí Minh

Việt Phong |

Hưởng ứng Ngày “Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ hai - năm 2023, hội sách tại TPHCM mang đến nhiều chương trình, trải nghiệm cho độc giả, qua đó phát huy giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày "Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai" - năm 2023 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 19 - 23.4 với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”; “Mỗi người dân là một Đại sứ văn hóa đọc”.

Trong khuôn khổ hoạt động, hội sách được tổ chức tại Công trường Công xã Paris (trước Bưu điện Thành phố) và Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1) nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Người dân TPHCM háo hức tham gia hội sách. Ảnh: Việt Phong
Người dân TPHCM háo hức tham gia hội sách. Ảnh: Việt Phong
Người dân TP Hồ Chí Minh háo hức tham gia hội sách. Ảnh: Việt Phong

Hội sách tổ chức theo hướng đa dạng, phong phú, với sự tham gia của 30 đơn vị xuất bản, phát hành sách, qua đó mang đến cho độc hơn 300 tư liệu, 30.000 tựa sách đa dạng thể loại như: Tiểu thuyết, văn học nghệ thuật, tôn giáo, tâm lý, sách thiếu thi, sách công nghệ, kinh tế...

Bên cạnh đó, đơn vị phát sách còn đưa ra các "khung giờ vàng" với nhiều chương trình tặng quà và giảm giá hấp dẫn từ  20 - 50%.

Anh Trần Lê Minh Đức (Ngụ tại Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi thấy hội sách năm nay có nhiều hoạt động hấp dẫn, nhiều phần quà nên rất hào hứng tham gia. Tôi cũng đến tìm lựa một số sách về kinh tế vì giá bán tại đây khá mềm so với bên ngoài“.

Cũng trong dịp này, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày, giới thiệu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" và các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các tác phẩm của
Các tác phẩm của
Các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trưng bày. Ảnh: Việt Phong

Các không gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách xưa... cũng là điểm nhấn đặc biệt tại hội sách năm nay.

Ngoài ra, nhiều không gian nghe sách nói miễn phí tạo thêm một trải nghiệm mới thú vị cho người dân tham quan.

Tại đây, độc giả có thể nghe miễn phí nhiều đầu sách nói có bản quyền với trang thiết bị hiện đại.

Không gian nghe sách nói miễn phí tại hội sách. Ảnh: Việt Phong
Không gian nghe sách nói miễn phí tại hội sách. Ảnh: Việt Phong

Ngày "Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023" trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn ra đến hết ngày 23 - 4 với thêm nhiều hoạt động thú vị như: Sân chơi khuyến đọc cho thiếu nhi, tặng sách nói miễn phí, Tọa đàm "Văn học thiếu nhi - luồng gió mới từ những tác giả trẻ"...

Một số đầu sách tại ngày hội. Ảnh: Việt Phong.
Một số đầu sách tại ngày hội. Ảnh: Việt Phong.
Một số đầu sách tại ngày hội. Ảnh: Việt Phong
Việt Phong
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10.000 đầu sách trưng bày tại Hội Sách Hải Phòng 2023

Mai Dung |

Sáng 21.4, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hải Phòng khai mạc hội Sách Hải Phòng 2023.

Hội sách TP Cần Thơ: Giao lưu tri thức, kết nối những người yêu đọc sách

VÂN HI |

Sáng ngày 20.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Lễ khai mạc Hội sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và triển lãm sách chuyên đề "Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Hội sách khai Xuân Quý Mão - món quà ý nghĩa dành tặng độc giả

Thanh Hương |

Tiếp tục phát huy lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mừng Xuân Quý Mão, hội sách được tổ chức với mong muốn gieo trồng những mầm xanh tri thức, lan tỏa nâng cao văn hóa đọc đến với các chủ nhân tương lai của đất nước cùng đông đảo độc giả yêu sách.

Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022

Hải Minh |

Sáng 7.10, Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022 đã khai mạc tại khuôn viên Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với chủ đề “Truyền thống và hội nhập”.

Những phương tiện giao thông độc đáo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Nhiều loại phương tiện giao thông không chỉ đơn thuần là di chuyển. Những phương tiện này có ý nghĩa hơn ở giá trị trải nghiệm, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4.

Những điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 và 1.5 trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là những địa điểm được bắn pháo hoa dịp lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương trên cả nước.

Danh sách U22 Việt Nam rút gọn: Đức Việt, Đình Duy bị loại

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier đã loại 7 cầu thủ trước khi U22 Việt Nam sang Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 32.

Dương Thuý Vi quyết tâm giành vàng cho Wushu Việt Nam tại SEA Games 32

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Dương Thuý Vi đang tích cực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng cho đội tuyển Wushu Việt Nam tại SEA Games 32.

Hơn 10.000 đầu sách trưng bày tại Hội Sách Hải Phòng 2023

Mai Dung |

Sáng 21.4, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hải Phòng khai mạc hội Sách Hải Phòng 2023.

Hội sách TP Cần Thơ: Giao lưu tri thức, kết nối những người yêu đọc sách

VÂN HI |

Sáng ngày 20.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Lễ khai mạc Hội sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và triển lãm sách chuyên đề "Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Hội sách khai Xuân Quý Mão - món quà ý nghĩa dành tặng độc giả

Thanh Hương |

Tiếp tục phát huy lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mừng Xuân Quý Mão, hội sách được tổ chức với mong muốn gieo trồng những mầm xanh tri thức, lan tỏa nâng cao văn hóa đọc đến với các chủ nhân tương lai của đất nước cùng đông đảo độc giả yêu sách.

Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022

Hải Minh |

Sáng 7.10, Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022 đã khai mạc tại khuôn viên Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với chủ đề “Truyền thống và hội nhập”.