Hội sách TP Cần Thơ: Giao lưu tri thức, kết nối những người yêu đọc sách

VÂN HI |

Sáng ngày 20.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Lễ khai mạc Hội sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và triển lãm sách chuyên đề "Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Nhằm tôn vinh giá trị của sách, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa học Việt Nam 21.4,  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội Sách TP Cần Thơ.

Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia Hội sách TP Cần Thơ. Ảnh: Bích Ngọc
Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự Hội sách TP Cần Thơ. Ảnh: Bích Ngọc
Hội sách TP Cần Thơ diễn ra từ ngày 20 đến 24.4. Ảnh: Bích Ngọc
Hội sách TP Cần Thơ diễn ra từ ngày 20 đến 24.4. Ảnh: Bích Ngọc

Hội sách đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên của nhiều trường trên địa bàn thành phố đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động triển lãm. Hầu hết các học sinh, sinh viên tham gia đều hào hứng, phấn khởi.

Bạn Nguyễn Thanh Thuận, sinh viên Trường Đại học Tây Đô cho biết: "Tôi rất vui vì nhờ hội sách mà tìm được những quyển sách mới, kết bạn thêm những người bạn có niềm yêu thích đọc sách như mình".

Hội sách thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Bích Ngọc
Hội sách thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Bích Ngọc

Cũng tại đây, các học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố được tham gia hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách, thi viết cảm nhận về sách theo các chủ đề về văn hóa, lịch sử vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và văn hóa bản sắc TP Cần Thơ nói riêng.

Theo ban tổ chức, hội sách sẽ được triển lãm với 2.300 tài liệu in có nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gần 400 tài liệu được số hóa gồm các nội dung về kinh tế, văn hóa, xã hội, biên giám thống kê, biên niên các sự kiện lịch sử - chính trị của các tỉnh thành phố trong khu vực.

Bên cạnh đó, Hội sách sẽ tổ chức 10 gian hàng của 5 nhà xuất bản, cơ sở phát hành sách trên địa bàn với nội dung giới thiệu, bày bán sách, các dịch vụ bưu chính viễn thông và các sản phẩm đặc sắc của thành phố.

Ảnh: Bích Ngọc
Hội sách còn có 10 gian hàng của 5 nhà xuất bản, cơ sở phát hành tham gia giới thiệu sách. Ảnh: Bích Ngọc

Hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4 tại TP Cần Thơ; tôn vinh những người tham gia sáng tác, sưu tầm, lưu giữ các giá trị về sách; khẳng định tầm quan trọng, vai trò của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời hứa hẹn sẽ là nơi giao lưu tri thức đầy hấp dẫn dành cho bạn đọc, mang đến sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho mọi đối tượng đặc biệt là người yêu sách.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm gần 3.000 tài liệu sách mang bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL

BÍCH NGỌC |

Từ ngày 20 đến 24.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Hội Sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Huế: Giới thiệu sách về 33 điều răn dạy của vua Minh Mạng

Tường Minh |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm sách cổ hiến tặng và giới thiệu tác phẩm viết về 33 điều răn dạy của vua Minh Mạng.

Góc sách yêu thương sẽ là cầu nối cho những người quan tâm đến văn hóa đọc

NGUYÊN ANH |

Xuyên suốt Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc tại Trường Đại học Kiên Giang sẽ có chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới; Xếp sách nghệ thuật; Trò chơi kiến thức Quzzi trên điện thoại di động, đuổi hình bắt chữ và các cuộc thi trên không gian mạng.

Hà Nội: Bất cập khi dựng rào giữ vỉa hè

Minh Hạnh |

Để giữ vỉa hè cho người đi bộ, tại một số tuyến phố của Hà Nội đã dựng rào sắt và cả xây trụ bêtông. Cách làm này phần nào gây khó khăn cho người già và người khuyết tật.

TP Hồ Chí Minh có Hiệp hội Đầu bếp, ra mắt Hiệp hội Ẩm thực

Hạ Mây |

TP Hồ Chí Minh thành lập Hiệp hội Đầu bếp và chính thức ra mắt Hiệp hội Ẩm thực nhằm tôn vinh, kế thừa, nâng tầm và đưa nền ẩm thực của Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Văn hóa đọc thực sự đi vào đời sống

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Văn hóa đọc là sự hợp thành của sở thích và kỹ năng đọc. Xây dựng văn hóa đọc trong kỉ nguyên số là một vấn đề khó, đòi hỏi phải có hướng đi và giải pháp phù hợp, bền vững.

Thấy gì từ việc Campuchia bao trọn chi phí ăn ở cho các đoàn tại SEA Games?

Nhóm PV |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 89-120 huy chương vàng tại SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 107 cùng với nhà báo Nguyễn Lưu sẽ nhận định khó khăn, thuận lợi của thể thao Việt Nam.

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 từng trường THPT công lập năm 2023

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 2023.

Triển lãm gần 3.000 tài liệu sách mang bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL

BÍCH NGỌC |

Từ ngày 20 đến 24.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Hội Sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Huế: Giới thiệu sách về 33 điều răn dạy của vua Minh Mạng

Tường Minh |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm sách cổ hiến tặng và giới thiệu tác phẩm viết về 33 điều răn dạy của vua Minh Mạng.

Góc sách yêu thương sẽ là cầu nối cho những người quan tâm đến văn hóa đọc

NGUYÊN ANH |

Xuyên suốt Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc tại Trường Đại học Kiên Giang sẽ có chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới; Xếp sách nghệ thuật; Trò chơi kiến thức Quzzi trên điện thoại di động, đuổi hình bắt chữ và các cuộc thi trên không gian mạng.