Đến Cờ Đỏ thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của TP Cần Thơ

Hương Mai |

Cần Thơ - Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019 ngay trên nền đất cũ đồn điền năm xưa, cũng chính là trung tâm huyện Cờ Đỏ ngày nay.

Đêm 10.11.1929, tại một căn chòi ngang lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ (thuộc làng Thới Đông, tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ), đồng chí Hà Huy Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang được Đặc ủy phân công về Ô Môn phối hợp cùng đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi đã thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư.

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đã tuyên truyền, vận động nâng cao giác ngộ cách mạng cho đông đảo nông dân lao động, hướng dẫn đấu tranh đòi quyền lợi và chọn lọc quần chúng tích cực đưa vào các tổ chức đảng.

Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng. Ảnh: Hương Mai
Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Ảnh: Hương Mai

Chi bộ nhanh chóng đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh để lãnh đạo phong trào cách mạng. Sự ra đời của chi bộ này không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng ở Cần Thơ mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong vùng như Ðồng Tháp, An Giang...

Từ Chi bộ đầu tiên, trong tỉnh có thêm nhiều chi bộ khác được thành lập... Các tổ chức quần chúng của Ðảng như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên, Phụ nữ phản đế cũng được tổ chức ở nhiều nơi, dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đã tập hợp đông đảo nhân dân, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng.

Trao đổi với Lao Động, Bí thư Huyện uỷ Cờ Đỏ, ông Huỳnh Mười Một cho biết, trải qua 93 năm từ ngày thành lập, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Cần Thơ nói chung và huyện Cờ Đỏ nói riêng đã phát huy được những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần bất khuất của thế hệ đi trước và phấn đấu nâng cao giá trị truyền thống.

Thời gian qua, Đảng bộ TP Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, TP Cần Thơ có 627 tổ chức cơ sở Đảng, 15 Đảng bộ và hơn 54.000 Đảng viên. Còn riêng tại huyện Cờ Đỏ, ngay khi thành lập chỉ có 1 Chi bộ và 3 Đảng viên thì đến nay đã có 44 tổ chức cơ sở Đảng với 3191 Đảng viên.

Khuôn viên Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng. Ảnh: Hương Mai
Khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Ảnh: Hương Mai

Để giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử, thành phố đã đầu tư xây dựng Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ với diện tích gần 40.000m2.

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019 ngay trên nền đất cũ đồn điền năm xưa, cũng chính là trung tâm huyện Cờ Đỏ ngày nay. Khu di tích xây dựng theo kiểu công viên mở, có không gian thoáng mát, gồm các hạng mục: Tượng đài, bức phù điêu, nhà bia, quảng trường, hồ sen.

Ngày 31.10.2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hiện nay, Khu di tích là địa điểm tham quan, học tập, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân và du khách gần xa.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Về Cờ Đỏ, thăm nơi ra đời cơ sở Đảng đầu tiên của Cần Thơ

Mai Hương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - cơ sở Đảng đầu tiên của Cần Thơ - không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng tại đây mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong vùng.

Cần Thơ: Phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu tại huyện Cờ Đỏ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công an huyện Cờ Đỏ phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu và tạm giữ 298 cây thuốc lá điếu.

Cần Thơ: Cháy 4 căn nhà ở thị trấn Cờ Đỏ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Vụ cháy xảy ra vào trưa ngày 8.6 khiến 4 căn nhà bị cháy, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu hơn 500 triệu đồng.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Về Cờ Đỏ, thăm nơi ra đời cơ sở Đảng đầu tiên của Cần Thơ

Mai Hương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - cơ sở Đảng đầu tiên của Cần Thơ - không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng tại đây mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong vùng.

Cần Thơ: Phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu tại huyện Cờ Đỏ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công an huyện Cờ Đỏ phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu và tạm giữ 298 cây thuốc lá điếu.

Cần Thơ: Cháy 4 căn nhà ở thị trấn Cờ Đỏ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Vụ cháy xảy ra vào trưa ngày 8.6 khiến 4 căn nhà bị cháy, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu hơn 500 triệu đồng.